Mỹ Tâm: Tình cảm không phải muốn có là được

,
Chia sẻ

Trong chương trình Vân tay mới đây, “Họa mi tóc nâu” Mỹ Tâm đã chia sẻ về quãng đường 10 năm ca hát của mình với nhiều câu chuyện thú vị.


Mỹ Tâm và nụ cười rạng rỡ trong chương trình Vân tay

- Tâm có nhớ lần đầu tiên mình được khán giả biết tới là qua ca khúc nào không?

- Lần đầu tiên mình được khán giả biết tới là qua ca khúc Nhé anh, sau đó là Cây đàn sinh viên, Tình như ngọn nến và Hát với dòng sông. Đến khi mọi người đều nghe ca khúc của mình, Tâm cảm thấy rất vui và thú vị.

- Mọi người đều cảm thấy Mỹ Tâm rất may mắn và dường như không gặp vấp váp khó khăn nào cả, Tâm có nghĩ như vậy không?

- Mỹ Tâm: Thực sự , khó khăn lớn nhất với Tâm là thời sinh viên. Hồi đó, mình đi học từ sáng tới tối, sau đó đi làm thêm, đến khuya về ăn vội rồi làm bài. Đôi lúc mình cảm thấy chán nản nhưng vẫn cố gắng để vượt qua. Và khi đã vượt qua khó khăn lớn nhất rồi thì những gì sau này xảy ra không còn là chuyện lớn nữa.

 
Mỹ Tâm tham gia trò chơi trong chương trình 

- Bên cạnh những khó khăn đã vượt qua, Tâm còn là người có khả năng nắm bắt cơ hội để tỏa sáng. Tâm nghĩ như thế nào về lời nhận xét ấy?

- Tâm có một quan niệm là: Khi bắt tay vào làm một việc gì thì cũng phải làm một cách tốt nhất có thể. Không phải đợi cơ hội mà mình phải tự tạo ra cơ hội. Và Tâm luôn cố gắng làm việc hết mình để tạo ra cơ hội. 

- Năm 2010, Mỹ Tâm đã được ABC NEW - một trong ba tờ báo lớn nhất của Mỹ bình chọn là một trong 12 ca sỹ có giọng hát tốt nhưng chưa được nhiều người biết tới trên thế giới. Vậy Tâm có cảm nhận như thế nào?

- Như lúc nãy Tâm nói, mình đã cố gắng làm việc hết khả năng của bản thân. Và khi nhận được thông tin này, Tâm rất vui vì những gì mình đã làm, đang làm được mọi người công nhận.

 

- Vậy Tâm còn điều gì lo âu trăn trở không?

- Tâm còn nhiều điều trăn trở về gia đình, bạn bè, xã hội. Bởi vì khi đã đạt được những gì mong muốn, mình còn muốn làm một cái gì đó khác lớn hơn. Khi bản thân đã đầy đủ rồi thì cần phải nghĩ tới những người xung quanh nữa. Vì vậy, Tâm rất thích làm từ thiện nói riêng và các hoạt động xã hội khác nói chung. Nhưng điều đó cũng không phải là bắt buộc, mà là khi mình cảm thấy có thể chia sẻ, cảm thấy thích thú khi làm.

- Trên tờ Phụ nữ chủ nhật ra ngày 25/8/2002, bạn có chia sẻ rằng: Dù còn trẻ nhưng mình đã nghĩ đến một mái ấm gia đình, mình sẽ lên xe hoa vào lúc 27 tuổi là thích hợp nhất. Vậy mà đã rất nhiều mùa xuân qua, chúng tôi vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ hướng Mỹ Tâm. Vậy bạn có thể chia sẻ một chút về điều này không.

- Tình cảm là một cái gì đó mà không phải muốn có là được. Nhưng mình có quyền mơ ước. Khi nhỏ hơn tuổi 27, Tâm mơ đến tuổi 27. Tới đó rồi mà vẫn chưa thấy gì, mình có quyền mơ tiếp đến 28, 29, rồi 30. Và Tâm tin vào duyên số, nếu không có duyên thì mình không gặp được người ấy đâu.

Mỹ Tâm và MC Nguyên Khang của chương trình Vân tay

- Vậy dự định của Tâm trong năm 2011 sẽ là gì?

- Vào đầu năm sau, Tâm sẽ có một đêm ca nhạc ấm cúng để kỷ niệm 10 năm sự nghiệp mà mình đã đi qua. Trong đó, mình sẽ hát những ca khúc mà các bạn khán giả yêu thích nhất từ trước đến nay. Và mọi người sẽ chỉ đơn thuần cảm thấy là những người bạn đến với nhau và hát.

- Xin xin cảm ơn và chúc Mỹ Tâm luôn thành công trong sự nghiệp cũng như có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
 
Theo VTV
Chia sẻ