Mỹ: Phải cung cấp dịch vụ phá thai nếu tính mạng của thai phụ trước nguy cơ rủi ro

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Chính quyền Mỹ cho biết, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phải cung cấp dịch vụ phá thai nếu tính mạng của thai phụ trước nguy cơ gặp rủi ro.

Đồng thời, những thủ tục cần thiết trong những trường hợp như trên sẽ được bảo vệ theo luật pháp liên bang Mỹ bất kể các lệnh cấm khác ở các tiểu bang khác.

Hướng dẫn được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký một sắc lệnh hành pháp nới lỏng việc tiếp cận các dịch vụ chấm dứt thai kỳ. Trước đó, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ vào tháng 6 đã đưa ra quyết định đảo ngược phán quyết trong vụ "Roe kiện Wade" và cấm các biện pháp phá thai.

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ cho biết, các bác sĩ phải đưa ra phương pháp điều trị nếu họ tin rằng một bệnh nhân mang thai đang trải qua tình trạng y tế khẩn cấp theo định nghĩa của Đạo luật Điều trị khẩn cấp về sức khỏe và chuyển dạ tích cực (EMTALA) và nếu phá thai là một "phương pháp điều trị ổn định".

EMTALA yêu cầu các cơ sở y tế xác định liệu một người đang tìm cách điều trị có thể phá thai hay họ phải đối mặt với tình huống sức khỏe khẩn cấp, đồng thời bảo vệ các cơ quan y tế khi cung cấp dịch vụ phá thai được ủy quyền hợp pháp trong những tình huống như vậy.

 - Ảnh 1.

Người biểu tình phản đối "Đạo luật Nhịp tim” chống phá thai của bang Texas, ngày 27/4/2022. (Ảnh: AP)

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ xác nhận trong một tuyên bố, các tình trạng khẩn cấp bao gồm "chửa ngoài tử cung, biến chứng sẩy thai hoặc rối loạn tăng huyết áp phải cấp cứu, chẳng hạn như tiền sản giật với các triệu chứng nghiêm trọng".

Theo Bộ Y tế & Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, hướng dẫn này không phản ánh chính sách mới mà chỉ nhắc nhở các bác sĩ và nhà cung cấp về các nghĩa vụ hiện hành của họ theo luật liên bang Mỹ.

Nhà Trắng đã phải chịu áp lực từ chính đảng Dân chủ để đưa ra hành động sau quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ vào tháng 6. Bảo vệ quyền phá thai là vấn đề hàng đầu của phụ nữ đảng Dân chủ, cuộc thăm dò dư luận của Reuters cho thấy. Và hơn 70% người Mỹ cho rằng vấn đề này nên để cho phụ nữ và bác sĩ của họ chủ động quyết định.

Trong một lá thư riêng gửi đến các nhà cung cấp dịch vụ, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Xavier Becerra cho biết, EMTALA bảo vệ đánh giá lâm sàng của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bất kể các hạn chế ở tiểu bang nơi họ đang hành nghề.

Ông Becerra đã viết rằng nghĩa vụ chuyên môn và pháp lý của bác sĩ hoặc nhân viên y tế có điều kiện khác là "cung cấp dịch vụ điều trị y tế ổn định trước mọi luật hoặc nhiệm vụ xung đột trực tiếp của tiểu bang có thể ngăn cấm việc điều trị này".

Chia sẻ