Mỹ: Hàng chục trẻ em di cư mất tích ở Houston

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Chính quyền liên bang Mỹ và giới chức địa phương đang nỗ lực tìm kiếm hàng chục trẻ em di cư không có người đi kèm được báo cáo là mất tích ở thành phố Houston.

Mỹ: Hàng chục trẻ em di cư mất tích ở Houston - Ảnh 1.

Trẻ em nhập cư không có người đi kèm ở Texas. (Ảnh: Reuters)

Động thái trên diễn ra sau khi cảnh sát Houston lên tiếng lo ngại về việc hàng chục trẻ di cư được báo cáo mất tích ở thành phố thuộc bang Texas này kể từ năm 2021, theo các quan chức Chính phủ Mỹ và email liên quan do hãng tin Reuters điều tra.

Vụ việc làm nổi bật những khó khăn mà chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden phải đối mặt khi số lượng trẻ vị thành niên không có người đi kèm nhập cảnh qua biên giới Tây Nam nước Mỹ cao kỷ lục. Những trẻ vị thành niên này sau đó được đưa đến chỗ người bảo lãnh một cách an toàn và không bị chậm trễ.

Theo một quan chức giấu tên thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS), một thám tử cảnh sát Houston đã thông báo cho HHS vào đầu mùa hè này sau khi phát hiện ra tình trạng một số trẻ em di cư mất tích khỏi nhà của những người bảo lãnh ở Mỹ.

Tổ chức chính phủ chịu trách nhiệm quản lý trẻ em đã di cư qua biên giới Mỹ - Mexico mà không có cha mẹ hoặc người giám hộ người lớn khác đi kèm là HHS.

Mỹ: Hàng chục trẻ em di cư mất tích ở Houston - Ảnh 2.

Nhân viên tuần tra biên giới kiểm tra trẻ em di cư không có người đi kèm tại ở Texas, Mỹ, ngày 9/4/2022. (Ảnh: Reuters)

Theo nguồn tin của HHS và một email nội bộ được Reuters điều tra, Văn phòng tị nạn HHS đã bắt đầu đánh giá giám sát khẩn cấp về việc trẻ vị thành niên không có người đi cùng được đưa tới chỗ những người bảo lãnh không phải cha mẹ ở khu vực Houston vào tháng 8.

Theo quan chức HHS và hai nguồn tin khác, cơ quan này đã phát hiện ra rằng 57 trẻ di cư không có người đi kèm đã mất tích ở Houston kể từ cuối năm 2021, 9 trẻ em trốn khỏi các cơ sở HHS ở Houston đã được thống kê.

Một số trẻ đã mất tích và được tìm thấy hiện đã 18 tuổi trở lên. Quan chức này tuyên bố rằng có một số trẻ em rời khỏi nhà của những người thân đang là người bảo trợ để đến với cha mẹ của họ, những người đã ở Mỹ, nhưng đây chỉ là một tỷ lệ nhỏ trong tổng số trẻ được coi là mất tích đã đến khu vực này.

Hơn 6.300 trẻ vị thành niên không có người đi kèm đã được thả ở quận Harris, bang Texas, nơi có thành phố Houston, từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2022.

Chia sẻ