Muộn con: Chủ động và bị động

,
Chia sẻ

Bây giờ nhiều đôi kết hôn nhưng đủng đỉnh chuyện con cái. Theo họ, thời kỳ đầu hôn nhân nên dành để tìm hiểu nhau, củng cố tiềm lực kinh tế rồi mới vào giai đoạn hai - có con.

Cơ quan tôi có ba bạn gái kết hôn đã vài năm nhưng chưa có con. Họ đã từng vui với cuộc sống an nhàn của thời kỳ đầu hôn nhân và thoải mái theo đuổi sự nghiệp, mặc kệ sự ái ngại của những người đi trước và gia đình, họ hàng. Hầu như có chung lý do cho sự lựa chọn của mình: Còn trẻ, chưa vội vướng vào con cái, để dành thời gian cho nhau và củng cố sự nghiệp.
 
Chị Hải Dương - một nhà báo - đã kết hôn gần được 10 năm nhưng không có con. Cuộc sống của vợ chồng chị bây giờ là làm việc và du lịch. Bạn bè nhìn vào cuộc sống gia đình chị với ánh mắt ái ngại, không ít người đã buông lời: "Sống như vậy cũng hay nhưng chỉ hay khi họ còn trẻ, còn đi chơi được, chứ đến lúc già thì cô quạnh lắm".

Chị nghe và hiểu hết những nghi ngại từ phía bạn bè, người thân và chị lý giải điều đó rằng: "Việc có con cũng quan trọng nhưng không phải tất cả. Ngay cả khi có con, vợ chồng tôi vẫn phải có cuộc sống riêng của mình. Chúng tôi quan niệm rằng chuyện sinh đẻ, nuôi và dạy con là một trong những công đoạn của cuộc sống hôn nhân. Bởi vậy, hôn nhân sẽ không vì thiếu một công đoạn mà đi vào ngõ cụt. Điều quan trọng là xác định mục đích sống như thế nào".

 

Hai trong số ba cô bạn đồng nghiệp của tôi sau khi kết thúc kỳ trăng mật dài 4-5 năm và muốn thực sự nếm trải hạnh phúc được làm mẹ đã vấp phải hiện thực không màu hồng: khó thụ thai. Một người có đậu thai một lần sau khi đã "thả" hơn một năm trời, nhưng chỉ vài tuần sau khi phát hiện có thai, cô đã phải tới bệnh viện làm thủ thuật vì thai chết lưu. Cú sốc đó khiến cô suy nhược, bây giờ, vợ chồng cô sống trong sự mong mỏi có một đứa con.

Cô còn lại thì chịu cái án "vô sinh không rõ nguyên nhân" từ hơn một năm nay. Hai vợ chồng cô đã đưa nhau đi khám sau khi "bỏ kế hoạch" 8 tháng mà không có con và được bác sĩ trả lời: Mọi thứ đều ổn, cứ về ăn uống, sinh hoạt bình thường, nếu 6 tháng sau vẫn không có thì quay lại bệnh viện!

Trường hợp của chị Hải Đường, để đi được đến "kết luận xanh rờn" trên, chị đã phải trải qua thời kỳ khó khăn khi không thể có thai mặc dù sức khoẻ sinh sản của hai vợ chồng đều bình thường. Vợ chồng chị thực sự "thắng số" khi xác định tư tưởng rõ ràng về chuyện con cái đồng thời đặt ra những mục đích riêng cho cuộc- sống-không-con của mình. Tuy nhiên, nhìn cảnh trẻ con chơi đùa, nghe chuyện về con cái của những người bạn, chị không khỏi thở dài và tiếc nuối. Đã có lần chị nói: "Lúc còn trẻ, còn khỏe và nhiều cơ hội để có con nhất thì không nghĩ tới, giờ muốn chạy chữa thì đã muộn".

Theo các chuyên gia y tế, khả năng thụ thai tỷ lệ nghịch với tuổi tác của cả nam và nữ. Bên cạnh đó, khi đã quan hệ tình dục, phụ nữ dễ bị mắc bệnh viêm nhiễm cơ quan sinh dục, nếu không chạy chữa kịp thời, đúng phương pháp sẽ dẫn đến vô sinh.

Giải đáp về vấn đề vô sinh trong khi cơ quan sinh sản vẫn bình thường, bác sĩ phụ khoa Hoàng Lam - học viện cao học Đại học Y dược TP.HCM cho biết: "Theo thống kê, 50% số trường hợp vô sinh hiện nay là vô căn (không rõ nguyên nhân) và được quy vào nguyên nhân mang tính xã hội. Xã hội càng phát triển, con người càng căng thẳng và phải sống chung với stress, đó là một trong những nguyên nhân gây vô sinh cho họ". Và lời khuyên của bác sĩ sản khoa đưa ra cho các bệnh nhân vô sinh không rõ nguyên nhân là hãy sống thật thoải mái, không để áp lực về chuyện có con xen vào cuộc sống chăn gối, nếu may mắn, bạn sẽ thực hiện được mơ ước làm cha làm mẹ.

Bạn có biết để phòng vô sinh

Hiện nay, tỷ lệ khám vô sinh ngày càng tăng, phần lớn là do viêm nhiễm làm tắc nghẽn hai vòi trứng. Vì vậy, phụ nữ cần giữ vệ sinh khi có kinh nguyệt, khi có thai, khi đẻ và thời kỳ hậu sản. Nam không nghiện rượu, nghiện thuốc lá và tránh quan hệ tình dục không an toàn là phương pháp tốt nhất để phòng vô sinh.

 
 
Theo Anh Thi
Thời Trang Trẻ
Chia sẻ