Mưa xối xả và nhiệt độ tăng vọt - châu Âu đối mặt với thời tiết khắc nghiệt

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Từ mưa xối xả và lũ lụt ở Na Uy và Croatia đến nhiệt độ thiêu đốt ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, châu Âu đang phải hứng chịu các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Tuần này, châu Âu phải đối mặt với nhiều sự kiện thời tiết cực đoan.

Na Uy: Bão Hans gây lũ lụt tàn phá nghiêm trọng

Tại Na Uy, khoảng 4.000 người đã được sơ tán khỏi các vùng bị bão Hans tàn phá, gây lũ lụt và thiệt hại nặng nề.

Máy bay trực thăng đã được điều động để giải cứu cư dân ở các vùng sâu vùng xa và cảnh báo đỏ về mưa lũ đã được ban bố ở miền Nam Na Uy. Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày khiến nước tràn bờ ở con sông và một con đập bị vỡ một phần, gây ra lở đất và lũ lụt ở khu vực miền núi và buộc các cộng đồng cư dân ở hạ lưu phải sơ tán.

Croatia: Mực nước sông Drava đạt đỉnh cao lịch sử

Ở Croatia, sông Drava đạt mức cao kỷ lục 704 cm. Khoảng 50 nhà nghỉ ven sông phía bên kia bờ kè bị ngập.

Mưa xối xả trút xuống trong thời gian gần đây đã khiến các nhà chức trách địa phương phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở nhiều vùng của nước này. Chính quyền sở tại cho biết, hiện tình hình đã được kiểm soát và các bao cát đang được xếp đặt để ngăn nước tràn vào bờ.

Tomislav Novosel từ Trung tâm phòng chống lũ lụt vùng biển Croatia cho biết: "Tôi nghĩ rằng hệ thống phòng chống lũ lụt đã được thiết lập ở tất cả những nơi quan trọng. Tình hình cần được theo dõi chặt chẽ trong hai hoặc ba ngày tới. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng sẽ không có vấn đề lớn nào xảy ra". 

Mưa xối xả và nhiệt độ tăng vọt - châu Âu đối mặt với thời tiết khắc nghiệt - Ảnh 1.

Nước lũ trên sông Storelva chảy qua Trung tâm Hoenefoss ở Na Uy, ngày 9/8. (Ảnh: NTB)

Tây Ban Nha hứng chịu đợt nóng thứ ba trong mùa hè này

Trong khi đó, Tây Ban Nha đang trải qua đợt nắng nóng lớn thứ ba trong mùa hè, khi nhiệt độ lên tới 46°C ở thành phố miền Đông Valencia. Chính quyền địa phương đã mở một cơ sở trú ẩn đặc biệt cho những người vô gia cư để họ có thể tránh nắng, tiếp cận thức ăn, nước ngọt và tắm vòi hoa sen.

Trung tâm thành phố vắng vẻ hơn bình thường vì nhiều người đã đi tránh nóng đến các bãi biển hoặc vùng nông thôn của Valencian.

Roberto Gimenez, một cư dân địa phương, cho biết: "Vào ban đêm, chúng tôi sử dụng điều hòa và quạt. Vào ban ngày, chúng tôi cố gắng rời khỏi nhà càng muộn càng tốt nếu không có việc phải làm và đi đến bãi biển".

Cơ quan khí tượng của Tây Ban Nha tuần này cảnh báo rằng nhiệt độ trung bình trên cả nước có thể đạt mức kỷ lục trong 7 thập kỷ.

AEMET, cơ quan khí tượng nhà nước Tây Ban Nha, cho biết: "Đây có thể là 5 ngày tháng 8 nóng nhất trong 73 năm qua, với gần như toàn bộ đất nước dưới cảnh báo thời tiết màu đỏ".

Bồ Đào Nha: Người dân tháo chạy thoát nạn cháy rừng

Những đám cháy rừng lớn tiếp tục hoành hành khắp miền Nam Bồ Đào Nha. Gió và nhiệt độ cực cao đã gây ra những đám cháy tàn phá diện tích 15.000 ha cây cối. Những trận cháy rừng lớn nhất được ghi nhận ở khu vực phía Nam Odemira, nơi hàng nghìn người phải sơ tán khi đám cháy lan đến Algarve, một địa điểm du lịch cực kỳ nổi tiếng.

Các chuyên gia cho rằng những đợt nắng nóng tái diễn kéo dài và dữ dội hơn là hệ quả của biến đổi khí hậu.

Bán đảo Iberia đang gánh chịu gánh nặng của biến đổi khí hậu ở châu Âu, với hạn hán và cháy rừng ngày càng trở nên phổ biến.

Chia sẻ