Mua không được bia, gã đàn ông đâm chết người

Đức Anh,
Chia sẻ

Sau khi nhậu say, Lê Văn Tòng đi mua bia nhưng không được đã giật lấy con dao của tiệm bánh mì gần đó rồi đâm chết một người.

Ngày 13-9, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tòng (SN 1981; ngụ phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) 18 năm tù về tội "Giết người".

Mua không được bia, gã đàn ông đâm chết người - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Văn Tòng tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, sau khi nhậu say, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 15-2, Lê Văn Tòng đến quán nhậu 10 Cá ở phường Đập Đá, thị xã An Nhơn để mua bia uống tiếp. 

Nhân viên phục vụ trả lời quán đã nghỉ, không bán nữa nên Tòng tức giận nói nhiều lời to tiếng. 

Cùng lúc này, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1975, ngụ cùng địa phương) đi qua thấy vậy nên chửi mắng Tòng, dẫn đến hai bên cãi vã, dùng tay đánh nhau nhưng được nhiều người can ngăn. Sau đó, Tòng chạy lại tủ bánh mì gần đó giật lấy con dao rồi đâm ông Phúc một nhát.

Ông Phúc được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vì suy tuần hoàn cấp do vết thương thấu bụng vùng hạ sườn phải gây thủng gan.

Chia sẻ