Mùa du lịch, nhiều bãi biển "thiên đường" biến thành bãi rác

Khánh Nguyễn (Tổng hợp),
Chia sẻ

Khách du lịch tới bãi biển, ăn uống xong liền xả rác ra ngay bờ cát rồi bỏ đi khiến các bãi biển đẹp đang rơi vào tình trạng ngập rác bẩn.

Mùa hè đến, các bãi biển trở nên đông đúc khách du lịch. Thế nhưng, ý thức vệ sinh môi trường của các du khách chưa thực sự tốt chút nào. Phần lớn mọi người ăn uống xong là bao bì, vỏ trái cây, rác rưởi xả ra ngay trên bờ cát rồi đi về.

Các bãi biển đẹp hiện đang trong tình trạng ngập rác, trong khi biển cấm vứt rác và thùng rác đặt ở khắp nơi. 

bãi biển
Bãi biển Ninh Chữ (Phan Rang, Ninh Thuận) trông không khác gì bãi rác. (ảnh Otofun)

bãi biển
Đủ các loại túi nilon, vỏ trái cây, hộp sữa... được xả ra bờ cát. (ảnh Otofun)

bãi biển
Không ai nghĩ tới chuyện bản thân có thể đã hoặc sẽ tắm trên đống rác này(ảnh Otofun)

bãi biển
Cách đó không xa là chiếc thùng rác và tấm biển "Hãy bỏ rác vào thùng" (ảnh Otofun)

bãi biển
Bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) cũng đầy túi nilon, vỏ kẹo bánh, lõi ngô. (ảnh Lao động)

rác
Nhân viên vệ sinh đang thu dọn rác trên bãi biển Dinh Cậu (Phú Quốc). Một phần rác ở đây là do khách du lịch xả xuống, một phần là do sóng đánh từ nơi khác dạt vào. (ảnh Lao động)

bãi biển
Một góc tại bãi biển Vũng Tàu trông thật nhếch nhác. (ảnh Lao động)

rác

Một góc khác cũng tràn ngập túi nilon và các bao bì đựng thực phẩm. (ảnh phuot.vn)

rác
Ngay tại khu đông đúc du khách thuộc bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng) là túi lớn túi bé rác nằm rải rác trông nhếch nhác bẩn thỉu. (ảnh Xã luận)
Chia sẻ