Mưa đá bất thường kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại tại Hà Giang

MINH TÂM-HỒNG HÀ,
Chia sẻ

Ngày 4/3, một trận mưa đá bất thường kèm theo lốc xoáy đã xảy ra trên địa bàn 3 huyện Mèo Vạc, Đồng Văn và Yên Minh, tỉnh Hà Giang gây nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu của nhân dân.

Mưa đá bất thường kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại tại Hà Giang - Ảnh 1.

Mưa đá kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Ngày 4/3, một trận mưa đá bất thường kèm theo lốc xoáy đã xảy ra trên địa bàn 3 huyện Mèo Vạc, Đồng Văn và Yên Minh, tỉnh Hà Giang gây nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu của nhân dân.

Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho biết Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai huyện Mèo Vạc đã khẩn trương xuống cơ sở, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, thống kê chính xác thiệt hại do mưa đá gây ra; đồng thời chỉ đạo các xã sử dụng nguồn ngân sách dự phòng, hỗ trợ các hộ bị thiệt hại do mưa đá, giúp nhân dân sớm ổn định đời sống.

Theo phản ánh của người dân địa phương, mưa đá kèm với gió lốc gây ra trên diện rộng với những hạt đá có kích thước bằng đầu ngón tay. Tuy không thiệt hại về người, song do mưa đá xảy ra bất ngờ nên đã làm thủng mái nhà của nhiều hộ dân, vùi dập nhiều diện tích hoa màu, rau quả và một số hạng mục công trình phúc lợi.

Mưa đá bất thường kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại tại Hà Giang - Ảnh 2.

Mưa đá kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại nhiều tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Theo thống kê chưa đầy đủ, mưa đá kèm theo gió lốc xảy ra tại 3 huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh đã gây thiệt hại trên 1 tỷ đồng.

Cụ thể, tại huyện Mèo Vạc đã có gần 70 hộ bị tốc mái và vỡ tấm lợp fibro ximăng; hai điểm trường xa Sủng Trà và 1 trạm y tế xã Lũng Phù thuộc huyện Mèo Vạc bị tốc mái.

Tại huyện Đồng Văn và Yên Minh, gió lốc kèm theo mưa đá cũng đã làm hư hỏng hàng chục ngôi nhà và nhiều diện tích hoa màu các loại.../.

Chia sẻ