Một trường THPT chuyên có nhà thi đấu thể thao xịn sò, ngó tên nhà tài trợ thì ai cũng bất ngờ, nhưng chẳng ngỡ ngàng, bật ngửa

Thanh Hương,
Chia sẻ

Có một điều vô cùng bất ngờ mà không phải ai cũng biết về công trình nhà thi đấu đa năng của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định.

Tọa lạc tại địa chỉ số 2 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định là ngôi trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Tuy là trường chuyên có diện tích nhỏ nhất trong số 83 trường chuyên của cả nước nhưng những thành tích giảng dạy, đào tạo của trường lại không hề nhỏ một chút nào.

Từ ngày thành lập 28/6/2000 cho đến nay, trường đã đào tạo nhiều học sinh giỏi cấp quốc gia, đoạt nhiều giải Olympic toàn miền Nam và là trường dẫn đầu của ngành giáo dục Bình Định. 

Các thế hệ học sinh của trường đã đem về 303 huy chương Olympic 30/4, trong đó có 122 huy chương vàng, 128 huy chương bạc, 53 huy chương đồng. Đội tuyển của trường luôn nằm trong tốp 5 trường có vị thứ cao nhất; đặc biệt các đội tuyển môn Toán, Lý, Hóa, Sinh của trường đã 06 lần nhận cờ giải nhất Olympic toàn miền Nam.

1 trường THPT chuyên có nhà thi đấu thể thao xịn sò, ngó tên nhà tài trợ: Ai cũng bất ngờ, nhưng chẳng ngỡ ngàng, bật ngửa - Ảnh 1.

THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định.

Trường cũng có 122 huy chương vàng, 128 huy chương bạc, 53 huy chương đồng. Đội tuyển của THPT chuyên Lê Quý Đôn luôn nằm trong tốp 5 trường có vị trí cao nhất; đặc biệt các đội tuyển môn Toán, Lý, Hóa, Sinh của trường đã 6 lần nhận cờ giải nhất Olympic toàn miền Nam. Ngoài ra có 2 em học sinh từng đạt giải tại kì thi olympic Hóa học quốc tế và Olympic Toán học quốc Tế: HCB Lê Nhật Hoàng Olympic Toán học quốc tế (2016) và HCĐ Võ Duy Việt Olympic Hóa học quốc tế (2010).

Tại sân chơi Đường lên đỉnh Olympia, học sinh của trường cũng nhiều lần ghi dấu ấn. Olympia 21 năm nay có em Nguyễn Tấn An giành được vòng nguyệt quế cuộc thi tháng với 320 điểm và tấm vé vào vòng thi quý III.

1 trường THPT chuyên có nhà thi đấu thể thao xịn sò, ngó tên nhà tài trợ: Ai cũng bất ngờ, nhưng chẳng ngỡ ngàng, bật ngửa - Ảnh 2.

Nam sinh Tấn An, THPT chuyên Lê Quý Đôn ghi dấu ấn tại Đường lên đỉnh Olympia.

Được biết, ngoài hoạt động giảng dạy, THPT chuyên Lê Quý Đôn còn chú trọng đến các hoạt động thể thao, rèn luyện thể chất cho học sinh. Trường có nhà thi đấu đa năng, xây dựng trên diện tích 2.000m2. Nhà thi đấu đa năng này có thể tổ chức tập luyện và thi đấu các môn như: Bóng chuyền, bóng đá trong nhà, bóng rổ, cầu lông,...

Đây cũng là nơi để học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tham gia các tiết học thể dục, cùng lúc có thể tiếp nhận 2 lớp học thể dục mà không ảnh hưởng đến nhau.

Có một điều vô cùng bất ngờ mà không phải ai cũng biết: Đó là nhà thi đấu đa năng của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn là do ông Huỳnh Uy Dũng, hay còn gọi là ông Dũng "lò vôi" - chồng bà Phương Hằng tài trợ tiền xây dựng.

Cụ thể ông Huỳnh Uy Dũng tài trợ kinh phí xây dựng theo hình thức “chìa khóa trao tay” vào năm 2002. Năm 2020, ông Dũng về thăm lại trường rồi đề nghị tài trợ xây dựng cho nhà trường 1 nhà thi đấu đa năng và sơn lại toàn bộ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

1 trường THPT chuyên có nhà thi đấu thể thao xịn sò, ngó tên nhà tài trợ: Ai cũng bất ngờ, nhưng chẳng ngỡ ngàng, bật ngửa - Ảnh 4.

Nhà thi đấu đa năng do ông Dũng "lò vôi" tài trợ.

1 trường THPT chuyên có nhà thi đấu thể thao xịn sò, ngó tên nhà tài trợ: Ai cũng bất ngờ, nhưng chẳng ngỡ ngàng, bật ngửa - Ảnh 5.

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, ông Dũng cũng chia sẻ điều này: "Cách đây đúng 1 năm, cũng vào ngày 29/5, trong một chuyến công tác, vợ chồng mình có ghé thăm lại trường chuyên Lê Quý Đôn ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ngôi trường do mình xây dựng vào năm 2002, nay đã gần 20 năm.

Ngày về thăm trường cách đây 1 năm, mình có hứa với thầy cô, với Ban Giám hiệu và các em, mình sẽ xây tặng trường một NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG. Nhà thi đấu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các em học sinh của trường đã có một nơi để học thể dục, tập luyện thể thao, sinh hoạt đội nhóm. Nhà thi đấu rộng 2000m2 giúp các em có không gian rộng rãi, tránh được nắng mưa, việc học tập và rèn luyện thuận tiện hơn rất nhiều.

1 trường THPT chuyên có nhà thi đấu thể thao xịn sò, ngó tên nhà tài trợ: Ai cũng bất ngờ, nhưng chẳng ngỡ ngàng, bật ngửa - Ảnh 6.

Mình đã hoàn thành lời hứa và nhận được những hình ảnh của thầy Hiệu trưởng gửi. Thấy các em học tập thể thao vui vẻ, mình rất vui mừng và hạnh phúc. Đây sẽ là nơi nuôi dưỡng những thế hệ tương lai, những tài năng mai sau sẽ cống hiến xây dựng cho đất nước phát triển. Mình cảm ơn thầy cô Ban Giám hiệu đã tạo điều kiện. Cảm ơn công ty xây dựng.

Chúc các em và quý thầy cô nhiều sức khoẻ, tiếp tục sự nghiệp giảng dạy và "trồng người" cho đất nước. Chúc tất cả quý vị bình an và hạnh phúc".

Rất nhiều người đã để lại những bình luận ngợi khen trước tấm lòng vàng, đóng góp to lớn cho quê hương của vợ chồng ông Dũng "lò vôi" và bà Phương Hằng. Rất nhiều người bất ngờ, nhưng không ai ngỡ ngàng, ngã ngửa. Bởi thực tế từ nhiều năm nay, vợ chồng ông Dũng - bà Hằng đi làm từ thiện, quyên góp rất nhiều.

Được biết ngoài Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, ông Huỳnh Uy Dũng còn tài trợ xây dựng nhà thi đấu đa năng cho trường THPT Tuy Phước 1 ở huyện Tuy Phước (Bình Định), 3 phòng vi tính cho các trường tiểu học ở huyện Tuy Phước,... với tổng kinh phí gần 20 tỉ đồng.

Chia sẻ