Một người đàn ông tự tử, nghi có liên quan đến vụ 2 mẹ con bị sát hại ở Phú Thọ

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Liên quan đến vụ án 2 mẹ con bị sát hại tại nhà riêng ở xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, Phú Thọ, bước đầu nghi phạm đã được xác định. Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang tích cực điều tra vụ án.

Nạn nhân là chị Vi Thị H (SN 1972), hiệu phó trường mầm non Võ Lao, huyện Thanh Ba và con gái tên L. (SN 1997).

Bước đầu nghi can được xác định là Nguyễn H., sống tại xã Quảng Nạp (huyện Thanh Ba). Trước khi tự tử, H. đã gửi lời nhắn cuối cùng đến con gái của mình.

Một nguồn tin cho hay, khoảng 8h sáng ngày 24/1, (cùng ngày xảy ra vụ án trên) một người dân khi đi lên đồi phía sau nhà nghi can H. thì phát hiện người này đã chết trong tư thế treo cổ. Sự việc được báo ngay cho công an xã Quảng Nạp đến hiện trường vụ việc để điều tra.

Một người đàn ông tự tử nghi có liên quan đến vụ 2 mẹ con bị sát hại ở Phú Thọ  - Ảnh 1.

Nơi hai mẹ con bị sát hại

Xác minh ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện người đàn ông trên có để lại tin nhắn qua điện thoại cho con gái có nội dung như sau: "Bố có lỗi với các con nhiều lắm, sáng mai con về với bố nhé". 

Nguồn tin thông tin thêm, sau khi nhận được tin nhắn của bố, cô con gái biết có chuyện chẳng lành và ngay lập tức từ Tuyên Quang trở về Phú Thọ thì được biết bố đã treo cổ tự tử phía ngọn đồi sau nhà.

Nhận xét về người đàn ông tự tử, một người hàng xóm nói rằng: "Tuy không có công việc ổn định nhưng H. là người hiền lành, có hai người con đi làm ở các tỉnh khác. Còn vợ H. đã ly thân cách đây 7 năm. Tôi không biết vì sao anh này lại tự tử".

Trao đổi với PV, lãnh đạo xã Võ Lao cho hay, chồng của nạn nhân đã mất nhiều năm trước nên cô giáo H. cùng con gái ở nhà riêng chỉ có hai mẹ con. Ở địa phương, cô giáo H. là người sống hiền hòa, chưa bao giờ có điều tiếng và được mọi người quý mến.

Một người đàn ông tự tử nghi có liên quan đến vụ 2 mẹ con bị sát hại ở Phú Thọ  - Ảnh 2.

Chiếc chăn được phát hiện ở ngôi nhà cũ của nạn nhân

Vào khoảng 12h30, ngày 24/1, sau khi không liên lạc được, người thân sang nhà cô giáo Vi Thị H. ở khu 11, xã Võ Lao thì phát hiện 2 mẹ con cô giáo này tử vong với nhiều vết thương trên người.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan điều tra tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân.  Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ khám nghiệm hiện trường vụ án.

Tại hiện trường, nạn nhân H. được phát hiện tử vong trong nhà để xe. Con gái nạn nhân là Đoàn Thị Khánh L. tử vong gần cầu thang.

Một cán bộ điều tra cho hay, ghi nhận ban đầu, đồ đạc trong gia đình cô giáo H. không bị lục lọi, tài sản vẫn còn nguyên. Trong nhà cô giáo H. cảnh sát phát hiện 1 bao đựng dao còn mới, 1 chiếc áo khoác của nam giới. 

Ngoài ra, dưới căn nhà cũ cảnh sát phát hiện thêm 1 chiếc chăn. Một nhận định ban đầu rất có thể hung thủ đã lẻn vào nhà cũ này và dùng chiếc chăn để đắp trong khi chờ đến thời điểm gây án.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ án.

Chia sẻ