Một ngày của thợ săn tình cho các đại gia

,
Chia sẻ

Trang điểm cầu kỳ và ăn mặc trang trọng, Yang Jing tới các trung tâm mua sắm cao cấp ở Bắc Kinh gần như mỗi ngày.

Ssong cô gái 26 tuổi này không phải là một người bán hàng hay một con nghiện mua sắm. Yang là "thợ săn tình" chuyên nghiệp, làm việc cho một công ty mai mối mà khách hàng là những triệu phú và tỷ phú.

Nhiệm vụ chính của Yang là phát hiện những phụ nữ độc thân, trẻ trung xinh đẹp trên đường phố và tìm hiểu xem họ có thể cân nhắc hẹn hò với các khách hàng của cô không.

Ứng viên dự tuyển
 
10h30 sáng: Cuộc săn lùng bắt đầu

Trung tâm mua sắm cao cấp Shin Kong Place là một trong những điểm săn gái ưa thích của Yang vì nơi đây có nhiều phụ nữ xinh đẹp thường lui tới.

"Nhìn cô ấy kìa! Trông cô ấy giống như một người mẫu", Yang nói trong khi dán mắt vào một phụ nữ cao lớn đang mua sắm cùng bạn tại cửa hàng H&M. Yang bắt đầu đi theo và quan sát cách xử sự của cô gái, gồm cả cách người đó nói chuyện với nhân viên bán hàng.

Mười phút sau, Yang hành động.

"Xin chào, trông bạn xinh quá. Tôi có thể hỏi bạn một câu không? Nếu bạn thấy không thoải mái, bạn có thể dừng lời tôi bất cứ lúc nào?, Yang nói với mục tiêu và ngay sau đó hỏi, cô gái đó còn độc thân hay không.

Sau khi nhận được câu trả lời "vẫn độc thân", Yang tiếp tục và giải thích rằng cô làm việc cho một công ty mai mối. Yang đề xuất dàn xếp cho cô gái trên gặp một anh chàng độc thân giàu có.

"Tôi cần một số thông tin cơ bản và một bức ảnh của bạn", Yang nói.

Cô gái trẻ dường như có hứng thứ song bị bạn kéo đi, nói rằng Yang đang cố lừa đảo.

Yang làm việc này từ tháng 9 năm ngoái. Cô thú nhận mình đã bị từ chối rất nhiều lần, đặc biệt là khi hai phụ nữ đi mua sắm với nhau nhưng chỉ có một trong hai người có một gương mặt đẹp.

"Thậm chí là bạn bè thân thiết cũng ghen tỵ nhau. Khi tôi nói chuyện với một trong hai người, người còn lại cảm thấy bị tổn thương và câu chuyện khó mà tiếp diễn". Yang nói, nói chuyện với một cô gái đi một mình dễ dàng hơn nhiều.

12:10 trưa: Hoàn thành nhiệm vụ

Là một thợ săn tình dày dạn kinh nghiệm, Yang cho biết, việc hoàn thành nhiệm vụ không khó. Định mức của cô là 2 phụ nữ hạng B một ngày. Công ty của Yang chia phụ nữ thành ba nhóm.

A là nhóm đầu. Những cô gái trong nhóm này phải trong độ tuổi 22 tới 28, cao từ 1m63 tới 1m72, bề ngoài ưa nhìn, dịu dàng và ít nhất phải có một bằng cử nhân.

Phụ nữ hạng B là những người thiếu đi một tiêu chuẩn của hạng A.

"Chúng tôi không bao giờ chặn đường những ai trông có vẻ bận rộn. Nếu họ kiên nhẫn lắng nghe tôi nói, tôi có thể chắc rằng họ cũng quan tâm", Yang cho hay và nói thêm, thứ sáu là ngày đẹp nhất để đi săn vì hầu hết mọi người đều thấy thư giãn sau cả một tuần làm việc.

Yang kết thúc nhiệm vụ trong ngày tại cửa ra vào phòng thay đồ nữ.

Cho dù phát hiện một cô gái đang ngồi uống cà phê cùng một chàng trai trong trung tâm mua sắm, thì thợ săn tình chuyên nghiệp này vẫn tin rằng cô gái đó không có quan hệ tình cảm gì với người ngồi đối diện.

Tiếp đó, Yang theo cô gái vào phòng thay đồ và thuyết phục thành công.

2h20 chiều: Những việc làm tiếp theo
Tìm một phụ nữ xinh đẹp chỉ là bước đầu tiên trong công việc của Yang. Phải đảm bảo họ đủ tiêu chuẩn với khách hàng là nhiệm vụ tiếp theo.

Yang gọi điện cho một phụ nữ và dàn xếp một cuộc phỏng vấn trực tiếp nhằm tìm hiểu thông tin về ứng viên.

"Lúc nào bạn tiện để chúng ta nói chuyện", Yang hỏi. Sau cuộc nói chuyện ngắn, Yang nói, cô sẽ quên ngay người này.

"Đây là lần thứ hai tôi gọi điện và cả hai lần, tôi đều nghe thấy tiếng chơi mahjong. Tôi không dám liều giới thiệu một con bạc cho khách hàng của mình", Yang nói.

Tất cả những người cân nhắc một cách nghiêm túc việc trở thành thành viên công ty của Yang đều phải trải qua một cuộc phỏng vấn mặt đối mặt, kéo dài từ một tới hai giờ.

Phụ nữ phải mang bằng tốt nghiệp, chứng minh thư và bằng chứng họ chưa kết hôn. Các ứng viên phải nói về trình độ học vấn, nền tảng gia đình và chuyện tình trước đây. Nếu ăn mặc hay trang điểm không thích hợp, ứng viên có thể trượt.

Yang (áo tím) tiếp cận mục tiêu

3h chiều: Tìm kiếm cặp đôi hoàn hảo

"Những nam khách hàng cũng phải cho chúng tôi xem thông tin về họ, thậm chí cả giấy tờ chứng minh tài sản", Yang cho hay.

"Vì chúng tôi làm việc rất nghiêm túc và chúng tôi coi hôn nhân cũng vậy", thợ săn tình chuyên nghiệp nói trong khi chuẩn bị cho một cuộc gặp với khách hàng.

Cuối tháng 5 vừa qua, Yang nhận được 200.000 NDT sau khi tìm được một người hợp với khách hàng của cô.

"Chúng tôi dành nhiều ngày để tìm hiểu về khách hàng của mình. Đó là lý do tại sao tôi có thể tìm được mẫu người họ mong muốn trên đường phố".

Yang dành khoảng một tiếng để đảm bảo rằng cô biết chính xác người phụ nữ khách hàng thích. Cô và khách xem hàng trăm bức ảnh trong cơ sở dữ liệu của công ty.

"Có nhiều bức ảnh về các nữ thành viên của chúng tôi. Khách hàng chỉ cần nói với tôi anh ta thích người có cặp mắt, chiếc mũi như thế nào. Sau đó, tôi có thể chọn ra cô gái thích hợp", Yang giải thích.

5h20 chiều: Làm việc khi trên đường về nhà

Săn tình là một công việc khá ổn định, có thể làm từ 10h sáng tới 5h chiều, từ thứ 3 tới thứ 7. Tuy vậy, khi Yang tìm thấy một phụ nữ xinh xắn trên đường về nhà, cô không nề hà làm thêm giờ.

"Có lúc, tôi phát hiện được một cô gái xinh xắn từ xa. Ngay sau khi tự giới thiệu mình, tôi thấy răng cô ấy giống như người nghiện thuốc, tôi liền trả vờ muốn hỏi đường".

"Nhìn cô gái đằng kia kìa, cô ấy thật ấn tượng", Yang nói vui vẻ khi đang trên tàu điện ngầm. "Tuy nhiên, tôi sẽ không đặt vấn đề với cô ấy ngay lúc này. Tất cả mọi người có thể nghe thấy chúng tôi nói chuyện và cô gái có thể từ chối cho dù có hứng thú", Yang nói và tiết lộ dự định sẽ tiếp cận cô gái sau khi xuống tàu. 

Theo VNN/ChinaDaily
Chia sẻ