Một kiểu "BẤT HIẾU" mới khiến ai cũng giật mình - Con cái ăn bám nhưng cha mẹ lại tự hào: "Nhà tôi hạnh phúc lắm…"

Dương,
Chia sẻ

Điều đáng sợ là nhiều bậc phụ huynh vẫn vô tư khoe khoang về con cái, mà không nhận ra mình đang bị chính con mình "bào mòn" từng ngày.

Thông thường, lòng hiếu thảo có thể được chia thành ba cấp độ. Bậc cao nhất là hết lòng kính trọng, tôn vinh cha mẹ. Kế đến là không để họ phải chịu thiệt thòi hay tổn thương. Và bậc thấp nhất, ít nhất cũng phải chu cấp, chăm sóc cha mẹ khi về già.

Thế nhưng, ngày nay không ít người trẻ không chỉ không làm tròn trách nhiệm tối thiểu, mà còn ngày càng phụ thuộc vào cha mẹ theo một cách tinh vi hơn – được gọi là "bất hiếu kiểu mới". Điều đáng sợ là nhiều bậc phụ huynh vẫn vô tư khoe khoang về con cái, mà không nhận ra mình đang bị chính con đẻ "bào mòn" từng ngày.

Nếu gia đình bạn cũng rơi vào tình trạng này, hãy cảnh giác ngay từ bây giờ.

1. "Bất hiếu" cha mẹ với lý do "áp lực xã hội"

Người ta vẫn nói: "Không có bình yên nào là tự nhiên có, chỉ là có người đang gánh vác thay bạn mà thôi".

Đặc biệt với con cái, cha mẹ luôn âm thầm hy sinh mọi thứ. Nhưng điều đáng buồn là có những người lại coi đó là điều hiển nhiên, mà không hề nghĩ đến việc đền đáp.

Vài ngày trước, tôi nhận được điện thoại của bác gái ở quê, giọng đầy mệt mỏi: "Bác sắp không chịu nổi nữa rồi! Con khuyên giúp con bé, bảo nó ra ngoài kiếm việc đi…".

Từ nhỏ, em họ tôi luôn là một cô bé ngoan ngoãn, học giỏi, được mọi người kỳ vọng. Nhưng không ngờ, sau khi tốt nghiệp, nó lại co cụm trong nhà gần hai năm trời, không chịu đi làm.

Ngày qua ngày, bác tôi vẫn chu toàn mọi thứ, lo từng bữa cơm, gánh hết chi tiêu trong nhà. Bầu không khí trong gia đình dần trở nên căng thẳng, nhưng em họ tôi vẫn dửng dưng, thậm chí không buồn viện cớ như trước, mà cứ thế hưởng thụ cuộc sống "vô lo vô nghĩ".

Tình trạng này làm tôi nhớ đến một thuật ngữ đang rất phổ biến: "bất hiếu kiểu mới". Đây là cụm từ dùng để chỉ những người trẻ, vì muốn né tránh áp lực công việc mà tìm đủ mọi lý do để ở nhà, tiếp tục dựa dẫm vào cha mẹ.

Dù ai cũng lên án việc "ăn bám", nhưng thực tế, điều này đang trở thành một hiện tượng phổ biến. Giờ đây, kiểu ăn bám này lại càng lan rộng hơn…

Một kiểu "BẤT HIẾU" mới khiến ai cũng giật mình - Con cái ăn bám nhưng cha mẹ lại tự hào: "Nhà tôi hạnh phúc lắm…" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

2. "Bất hiếu" cha mẹ bằng cách "ràng buộc đạo đức"

Hình thức "bất hiếu kiểu mới" này thậm chí còn tinh vi hơn.

Xã hội hiện đại thường mặc định rằng: Cha mẹ phải lo nhà cửa cho con; Cha mẹ phải trông cháu để con yên tâm đi làm.

Dần dần, chính các bậc phụ huynh cũng chấp nhận tư tưởng đó mà không hề phản kháng.

Yêu thương con cái là điều hiển nhiên, nhưng điều đáng buồn là nhiều người lại coi đó như một đặc quyền, và biến sự hy sinh của cha mẹ thành nghĩa vụ. Họ xem việc cha mẹ bỏ hết tiền bạc để mua nhà cho mình là điều hiển nhiên. Họ đẩy trách nhiệm nuôi con lên ông bà, coi đó là bổn phận của thế hệ trước.

Nếu cha mẹ không làm những điều đó, họ sẽ bị coi là "không có trách nhiệm".

Thậm chí, nhiều bậc cha mẹ sau khi dành hết tiền bạc, tuổi trẻ để giúp con lập nghiệp nơi thành phố, vẫn vui vẻ tự hào khoe khoang về "thành công" của con mình.

Thực tế, nhìn con cái sống tốt, cha mẹ nào mà chẳng vui? Nhưng việc dốc cạn tất cả chỉ để con có một cuộc sống đầy đủ, thậm chí hy sinh cả tuổi già, thì thực sự không đáng. Một người trưởng thành phải có trách nhiệm với chính cuộc đời mình. Cha mẹ có thể giúp đỡ khi họ muốn, nhưng không ai có nghĩa vụ gánh vác thay con cái cả đời.

Một khi con cái lợi dụng tình yêu thương của cha mẹ, dùng danh nghĩa hiếu thuận để đẩy họ vào cảnh lao lực tuổi già, thì đó không còn là hiếu thảo, mà là một dạng bất hiếu trá hình.

Một kiểu "BẤT HIẾU" mới khiến ai cũng giật mình - Con cái ăn bám nhưng cha mẹ lại tự hào: "Nhà tôi hạnh phúc lắm…" - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Làm sao nuôi dạy con cái hiếu thảo từ khi còn nhỏ?

Hiếu thảo không phải là điều tự nhiên mà có, mà cần được vun đắp từ nhỏ thông qua giáo dục và môi trường sống. Nếu ngay từ khi còn bé, trẻ đã được định hướng đúng đắn, hiểu rõ giá trị của lòng biết ơn và trách nhiệm với gia đình, thì khi trưởng thành, chúng sẽ không chỉ là những người con hiếu thuận mà còn biết sống có trách nhiệm với xã hội.

Vậy làm sao để nuôi dạy con cái có lòng hiếu thảo ngay từ nhỏ? Dưới đây là ba phương pháp thiết thực mà các bậc phụ huynh có thể áp dụng:

1. Dạy con về lòng biết ơn thông qua hành động thực tế

Hiếu thảo không chỉ đơn thuần là phụng dưỡng cha mẹ khi họ về già, mà cốt lõi nằm ở lòng biết ơn và sự trân trọng dành cho đấng sinh thành. Do đó, việc nuôi dưỡng lòng biết ơn từ khi còn nhỏ là vô cùng quan trọng.

Thay vì chỉ nói với con: "Con phải biết ơn cha mẹ", hãy giúp con hiểu giá trị của sự hy sinh bằng những trải nghiệm thực tế. Ví dụ:

- Khi trẻ còn nhỏ, có thể để con tham gia vào những công việc gia đình phù hợp với lứa tuổi, như giúp cha mẹ nhặt rau, dọn dẹp đồ chơi, gấp quần áo… Điều này giúp con hiểu rằng mọi thứ trong gia đình đều có sự đóng góp của từng thành viên, không có gì là tự nhiên có.

- Khi con nhận được quà từ người khác, hãy dạy con nói lời cảm ơn và thể hiện sự trân trọng.

- Kể cho con nghe những câu chuyện về sự hy sinh của cha mẹ, ông bà, giúp con hiểu rằng mình đang lớn lên trong tình yêu thương và sự che chở của gia đình.

Một khi trẻ hiểu rằng cha mẹ đã dành bao nhiêu công sức để nuôi nấng mình, trẻ sẽ tự nhiên hình thành lòng biết ơn và ý thức hiếu thảo.

Một kiểu "BẤT HIẾU" mới khiến ai cũng giật mình - Con cái ăn bám nhưng cha mẹ lại tự hào: "Nhà tôi hạnh phúc lắm…" - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

2. Làm gương cho con trong cách đối xử với ông bà, bố mẹ

Trẻ con học hỏi chủ yếu qua quan sát và bắt chước. Vì thế, cách tốt nhất để dạy con hiếu thảo là cha mẹ hãy làm gương cho con trong cách đối xử với ông bà.

Nếu cha mẹ thường xuyên quan tâm, chăm sóc ông bà, trò chuyện với họ bằng sự kính trọng, thì con cái cũng sẽ dần hình thành thói quen và thái độ tương tự. Một số hành động đơn giản nhưng có ý nghĩa lớn bao gồm:

- Gọi điện thăm hỏi ông bà thường xuyên, đặc biệt vào các dịp quan trọng.

- Cùng con về thăm ông bà, giúp đỡ họ những việc nhỏ nhặt trong nhà.

- Khi ông bà đau ốm, hãy để con thấy cha mẹ chăm sóc, lo lắng cho họ như thế nào.

- Tránh cãi vã hoặc tỏ thái độ bất kính với ông bà trước mặt con cái, vì điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến suy nghĩ của trẻ.

Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường có sự yêu thương, kính trọng giữa các thế hệ sẽ có xu hướng trở thành một người con hiếu thảo khi trưởng thành.

3. Dạy con về trách nhiệm và sự tự lập từ nhỏ

Hiếu thảo không chỉ là yêu thương cha mẹ mà còn thể hiện qua tinh thần trách nhiệm và sự độc lập trong cuộc sống. Khi một đứa trẻ được dạy dỗ để tự lập và có trách nhiệm, chúng sẽ không dễ dàng rơi vào tình trạng "ăn bám kiểu mới" khi trưởng thành.

Một số cách giúp con rèn luyện sự tự lập và trách nhiệm bao gồm:

- Giao cho con những nhiệm vụ phù hợp với độ tuổi: Ngay từ khi còn nhỏ, cha mẹ có thể hướng dẫn con tự dọn giường, chuẩn bị đồ dùng cá nhân, giúp mẹ nhặt rau, rửa chén… Khi trẻ lớn hơn, có thể khuyến khích con tự quản lý tiền tiêu vặt, tự lập kế hoạch học tập mà không cần cha mẹ nhắc nhở.

- Dạy con hiểu giá trị của lao động: Thay vì chỉ đơn thuần đáp ứng mọi yêu cầu của con, hãy để con tự trải nghiệm cảm giác làm việc để đạt được điều mình muốn. Ví dụ, nếu con muốn mua một món đồ chơi đắt tiền, hãy khuyến khích con tiết kiệm từ tiền tiêu vặt hoặc làm một số việc nhỏ để nhận được phần thưởng. Điều này giúp con hiểu rằng mọi thứ trong cuộc sống đều cần có sự cố gắng và lao động mới đạt được.

- Khuyến khích con giúp đỡ cha mẹ: Những việc nhỏ như lấy nước cho mẹ, giúp cha sửa đồ đạc hay tự giác học tập mà không cần nhắc nhở… đều giúp trẻ rèn luyện tính trách nhiệm.

Khi một đứa trẻ hiểu rằng bản thân cũng có trách nhiệm đóng góp vào gia đình, chúng sẽ không lớn lên với tâm lý ỷ lại vào cha mẹ. Và khi bước vào tuổi trưởng thành, thay vì trở thành gánh nặng cho gia đình, chúng sẽ biết cách tự đứng vững trên đôi chân của mình, đồng thời quan tâm, báo đáp công ơn cha mẹ bằng những hành động thiết thực.

Chia sẻ