Món thịt quen thuộc của người Việt được coi là viagra cho quý ông, bước sang tuổi già cũng lâm trận sung mãn

TH,
Chia sẻ

Dù cho quý ông đang trong thời kỳ trai trẻ hay đã về già, đây vẫn là thực phẩm được Đông y đánh giá cao trong chuyện giường chiếu.

Thịt vịt là viagra tự nhiên siêu tốt cho quý ông dù đã bước sang tuổi già

Ở độ tuổi 60 trở đi, "chuyện ấy" đôi khi trở thành bài toán khó đối với người cao tuổi. Với riêng quý ông, yếu sinh lý là tình trạng thường gặp nhất ở độ tuổi này. Thật may mắn là trong cuộc sống luôn có sẵn những thực phẩm là viagra tự nhiên như thịt vịt, giúp người cao tuổi vượt qua trở ngại của tuổi tác để có thể luôn vững phong độ trong "chuyện ấy".

Món thịt quen thuộc của người Việt được coi là viagra cho quý ông, ở độ tuổi nào cũng lâm trận sung mãn - Ảnh 1.

Thịt vịt là viagra tự nhiên siêu tốt cho quý ông dù đã bước sang tuổi già.

Theo lương y Vũ Quốc Trung (Phòng chẩn trị y học cổ truyền, Hội Đông y Việt Nam), trong Đông y, thịt vịt có vị ngọt, mặn, tính mát, đi vào tỳ, vị, phế, thận có tác dụng tư âm dưỡng vị, lợi thủy tiêu thũng, giải độc. Loại thịt này đặc biệt có hiệu quả đối với các bệnh có sốt, sởi, trừ khử thử nhiệt, đại tiện táo, họng khô miệng khát, ra mồ hôi trộm, phù nề, nam giới di tinh, phụ nữ kinh nguyệt ít.

Riêng về khả năng chữa yếu sinh lý cho quý ông cao tuổi, lương y Vũ Quốc Trung nhận định, thịt vịt có tác dụng như một vị thuốc giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ, đặc biệt là nam giới tuổi cao. Với tác dụng đi vào thận, thịt vịt cũng được Đông y sử dụng như một bài thuốc để chữa yếu sinh lý, nhất là với quý ông cao tuổi có các chứng di tinh, mộng tinh, đau lưng mỏi gối.

Món thịt quen thuộc của người Việt được coi là viagra cho quý ông, ở độ tuổi nào cũng lâm trận sung mãn - Ảnh 3.

Thịt vịt có tác dụng như một vị thuốc giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ, đặc biệt là nam giới tuổi cao.

Món ăn, bài thuốc từ thịt vịt hỗ trợ chữa yếu sinh lý, nâng cao khả năng "giường chiếu" cho người cao tuổi

Theo lương y Vũ Quốc Trung, thịt vịt có thể làm theo những cách sau để hỗ trợ điều trị yếu sinh lý, giúp "chuyện ấy" của người cao tuổi luôn sung mãn:

- Canh thịt vịt nấu nấm hương

Chuẩn bị thịt vịt, kỷ tử, nấm hương, cà rốt, gừng, táo đỏ, rau thơm (hành, ngò) và gia vị cần thiết.

Ướp thịt vịt với gia vị, đem xào săn miếng thịt, rồi cho các nguyên liệu khác vào nồi hầm trong 30 phút cho mềm. Có thể ăn canh riêng hoặc ăn với cơm hàng ngày.

Món ăn này không chỉ tăng cường khả năng tình dục cho người cao tuổi mà cả những người trẻ đang gặp vấn đề yếu sinh lý cũng được cải thiện.

Món thịt quen thuộc của người Việt được coi là viagra cho quý ông, ở độ tuổi nào cũng lâm trận sung mãn - Ảnh 4.

Món ăn này không chỉ tăng cường khả năng tình dục cho người cao tuổi mà cả những người trẻ đang gặp vấn đề yếu sinh lý cũng được cải thiện.

- Thịt vịt nấu tôm

Chuẩn bị thịt vịt, tôm, các loại gia vị.

Thịt vịt làm sạch, chặt thành từng miếng nhỏ vừa ăn, cho vào chảo phi hành tỏi, đảo đều rồi đổ nước vào nồi hầm trước. Tôm bóc lấy phần nõn bên trong rồi cho vào hầm sau. Khi nguyên liệu chín nhừ thì cho các gia vị vừa ăn vào là được.

Món ăn này đặc biệt tốt cho quý ông bị yếu sinh lý, có thể ăn 2-3 bữa mỗi tuần để cải thiện "chuyện ấy" cho người cao tuổi.

Ngoài khả năng chữa yếu sinh lý nam giới, cải thiện sức khỏe tình dục nói chung, thịt vịt có thể dùng làm thuốc theo những cách nào?

- Chữa phù nề: Vịt đực 1 con, gạo tẻ 100g. Vịt làm sạch, nấu cho chín nhừ, tiếp tục cho gạo tẻ nấu tiếp cho thành cháo, cho thêm 3 củ hành đã đập giập. Ăn nóng khi đói sẽ có tác dụng tống nước bị ứ đọng, gây phù trong người ra ngoài.

Món thịt quen thuộc của người Việt được coi là viagra cho quý ông, ở độ tuổi nào cũng lâm trận sung mãn - Ảnh 5.

Ngoài khả năng chữa yếu sinh lý nam giới, cải thiện sức khỏe tình dục, thịt vịt có thể dùng làm thuốc chữa nhiều bệnh khác.

- Hỗ trợ điều trị tiểu đường: Vịt mái già một con (1,5kg), ngọc trúc 50g, mạch môn đông 50g, rượu vang 30g. Thuốc cho vào túi vải buộc miệng ngâm nước lạnh 3 phút rồi bỏ vào bụng vịt. Đầu vịt gập vào bụng, lấy dây buộc lại đặt vào bát to rồi cho vào nồi chưng tới khi vịt chín mềm, bỏ túi thuốc ra vắt lấy nước ăn cùng.

- Hỗ trợ điều trị hen suyễn, chữa thiếu máu: Thịt vịt nạc 300g, băm nhỏ ướp gia vị, gạo tẻ 100g, nước mía 300ml, ninh nhừ. Cháo chín cho thịt vịt đảo đều, đun tiếp cho chín vịt. Ăn ngày 3 lần, liền một tuần. Hoặc áp dụng công thức: thịt vịt 1kg, đậu đỏ 50g, đậu phộng 100g, vỏ bí đao 30g. Nấu thành canh để ăn.

- Hạ huyết áp: Thịt vịt 100g nấu 30 phút, đỗ trọng 30g, mộc nhĩ trắng 30g. Nấu thêm 15 phút. Ăn thịt vịt, mộc nhĩ, nước canh, bỏ đỗ trọng. Bài thuốc rất thích hợp với người bị huyết áp cao, đau đầu chữa bệnh chóng mặt mất ngủ.