Mọi người nói về hội có nội dung kỳ thị, ghét bỏ trẻ con: "Trẻ con là phải nghịch ngợm, không nghịch ngợm đã không phải trẻ con nữa rồi"

Bài: Minh Khôi - Clip: KingPro,
Chia sẻ

"Mình nghĩ việc làm này là vô cùng nguy hiểm, nguy hiểm cho cả hiện tại và sau này. Trẻ con rất đáng yêu, đôi khi chúng có nghịch ngợm, nhưng nếu không nghịch ngợm đã không phải là trẻ con", một người dùng mạng nhận định về hội nhóm đăng tải thông tin ghét bỏ trẻ con.

Dành riêng cho những người ghét trẻ em với nội dung xuyên tạc mang tính kỳ thị thậm chí lăng mạ, coi trẻ em như thứ virus có hại cần phải loại trừ, fanpage phản cảm có tên "Đ. ưa trẻ con" này hiện đang vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ cộng đồng mạng.

Fanpage "Hội những người ghét trẻ con" với 45k like trên Facebook có nội dung kỳ thị, lăng mạ trẻ em: Người dùng mạng nói gì? - Ảnh 1.

Fanpage dành cho những người ghét trẻ em với hơn 45k like trên MXH Facebook (Ảnh chụp màn hình).

Không chỉ độc hại từ nội dung post, những bình luận được các thành viên hội này gửi đến cũng có thể khiến bạn rùng mình. Với những thành viên fanpage này, trẻ em giống như một thứ virus độc hại, cần phải "loại trừ".

Fanpage "Hội những người ghét trẻ con" với 45k like trên Facebook có nội dung kỳ thị, lăng mạ trẻ em: Người dùng mạng nói gì? - Ảnh 2.

Những hình ảnh phản cảm với nội dung kỳ thị trẻ em liên tục được đăng tải.

Mới đây, nhóm PV đã có cuộc phỏng vấn ngắn với một số người dùng mạng để đưa ra cái nhìn, quan điểm, nhận định khách quan của họ về vấn đề này.

Fanpage "Hội những người ghét trẻ con" với 45k like trên Facebook có nội dung kỳ thị, lăng mạ trẻ em: Người dùng mạng nói gì?. Nguồn: KingPro

Theo đó, rất nhiều người dùng mạng cho rằng, việc fanpage này lập ra và tồn tại trên mạng xã hội là một điều rất bất bình thường và đáng lên án. Bởi lẽ, trẻ con là như tờ giấy trắng, các em cần được nâng niu và bao bọc, không có lý do gì để bài trừ, ghét bỏ hay lên án. Hơn nữa, trẻ con vốn hiếu động, nghịch ngợm vì tầm nhận thức của các em còn hạn chế, nên thay vì ghét bỏ, người lớn cần kiên trì, nhẫn nại để bảo ban dạy dỗ các em nhiều hơn.

Fanpage "Hội những người ghét trẻ con" với 45k like trên Facebook có nội dung kỳ thị, lăng mạ trẻ em: Người dùng mạng nói gì? - Ảnh 4.

Các bạn trẻ cho rằng, trẻ con như tờ giấy trắng, yêu thương nhiều còn không đủ huống hồ ghét bỏ.

Fanpage "Hội những người ghét trẻ con" với 45k like trên Facebook có nội dung kỳ thị, lăng mạ trẻ em: Người dùng mạng nói gì? - Ảnh 5.

"Trẻ con là phải nghịch ngợm, không nghịch ngợm đã không phải trẻ con nữa rồi", anh Sơn cho biết.

Thậm chí, 1 số ý kiến còn cho rằng, rất có thể fanpage này lập ra nhằm mục đích kinh doanh lợi nhuận nào đó, ban đầu sẽ là câu like, câu sub với những tin bài gây sốc, gây giật gân... Số còn lại thì cho rằng, người lập ra fanpage này có lẽ có vấn đề về nhận thức hoặc thần kinh mới hành động như vậy, còn người bình thường thì ít ai có suy nghĩ lệch lạc như thế.

Fanpage "Hội những người ghét trẻ con" với 45k like trên Facebook có nội dung kỳ thị, lăng mạ trẻ em: Người dùng mạng nói gì? - Ảnh 6.

Bạn Nhân cho rằng những fanpage này cố tình tạo ra nội dung giật gân để câu like, câu sub.

Fanpage "Hội những người ghét trẻ con" với 45k like trên Facebook có nội dung kỳ thị, lăng mạ trẻ em: Người dùng mạng nói gì? - Ảnh 7.

"Chỉ những người có vấn đề về thần kinh hay nhận thức mới có suy nghĩ sai lệch và vô đạo đức về trẻ con như thế", một người khác nhận định

Một số bậc phụ huynh thì tỏ ra lo lắng, bởi lẽ trước nay đã xảy ra khá nhiều vụ trầm cảm để lại hậu quả thương tâm khi chính mẹ đẻ sát hại đứa con ruột của mình. Người ta lo ngại rằng, chính những fanpage với nội dung phản cảm, bạo lực kia chính là một trong số những "ngòi lửa" làm bùng lên các sự việc thương tâm đó.

Fanpage "Hội những người ghét trẻ con" với 45k like trên Facebook có nội dung kỳ thị, lăng mạ trẻ em: Người dùng mạng nói gì? - Ảnh 8.

Chị Hằng lo ngại tình trạng mẹ bị trầm cảm, sát hại con xảy ra do những fanpage bạo lực này tác động đến tâm lý ít nhiều.

Khi được hỏi về thái độ của mọi người trước những fanpage có nội dung tương tự, hầu hết đều có thái độ phản đối kịch liệt, thậm chí sẽ báo cáo hoặc chặn đồng thời cảnh báo bạn bè không a dua, tham gia vào những fanpage thiếu tính nhân văn như thế.

Fanpage "Hội những người ghét trẻ con" với 45k like trên Facebook có nội dung kỳ thị, lăng mạ trẻ em: Người dùng mạng nói gì? - Ảnh 9.

Các bạn trẻ đồng loạt lên án, tẩy chay fanpage có nội dung bạo hành, ghét trẻ con.

Còn về phần fanpage "Đ. ưa trẻ con", sau một thời gian hoạt động rầm rộ với mức độ phản cảm mỗi lúc một leo thang khiến Đ. ưa trẻ con vấp phải làm sóng phản đối gay gắt từ cộng đồng mạng. Chia sẻ về cảm nhận của mình, nhiều người cho biết họ không thể tưởng tượng nổi việc một hội nhóm "vô lương tâm", "độc ác" như thế lại có thể tồn tại và lớn mạnh. Hiện tại, trong rất nhiều hội nhóm, cư dân mạng đang kêu gọi nhau vào report để phản đối, tẩy chay fanpage này.

Chia sẻ