Móc đeo chìa khóa hình cupcake xinh xắn

Thùy Vân, ảnh: aFamily.vn,
Chia sẻ

Vải dạ rất tiện tạo hình, nhất là cho những vật dụng nhỏ như móc đeo chìa khóa chẳng hạn. Đây là một mẫu hình bánh cupcake khá dễ thương mà bạn có thể hoàn thành nhanh chóng!


  
 
                                                                                        

Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:

- Vải dạ: màu trắng, hồng và nâu
- Kim, chỉ màu hồng
- Hạt cườm loại nhỏ
- Dây ruy băng
- Chiếc khóa tròn, hạt nút bấm
- Kéo, bút.


                                                                                        

Bước 1:

In mẫu bên, phóng to nhỏ tùy ý và cắt làm mẫu giấy, nên chọn cỡ nhỏ như lòng bàn tay để hợp với móc đeo chìa khóa hơn.

 
                                                                                          

Bước 2:

Căn ke mẫu giấy lên vải dạ và cắt: 2 tấm vải dạ trắng hình chiếc bánh, 1 tấm vải dạ trắng cho phần kem bánh, 1 tấm vải dạ hồng cho phần bánh, và 1 tấm vải nâu cho phần vỏ bánh.




Bước 3:

Dùng chỉ hồng bạn khâu những hạt cườm nhỏ màu hồng lên trên phần kem bánh màu trắng.



Bước 4:

Làm dấu vị trí cần khâu hạt nút bấm dưới đáy của bánh, khâu hạt nút bấm lên trên 2 nửa của bánh cupcake.



Bước 5:

Trên bề mặt ngoài của miếng dạ trắng hình bánh, bạn đặt phần bánh màu hồng lên giữa, sau đó đặt phần vỏ bánh màu nâu lên trên phần bánh màu hồng.




Dùng chỉ hồng khâu cố định phần vỏ bánh nâu trên phần bánh màu hồng. Bạn dùng mũi khâu thùa khuy.




Bước 6:

Đặt phần kem bánh màu trắng lên trên phần màu hồng và dùng kim chỉ khâu cố định.

  
                                                                                          

Bước 7:

Đặt nửa bánh đã khâu trang trí nhiều lớp hình lên trên nửa bánh còn lại và khâu viền xung quanh. Lưu ý: phần đỉnh của kem bánh màu trắng và phần đáy vỏ bánh nâu có hạt nút bấm thì bạn không khâu liền mà để trống; để đường khâu liền mạch cho đẹp thì đến chỗ cần để khe trống bạn sẽ chỉ khâu trên một lớp vải chứ không khâu trên cả hai lớp.



Bước 8:

Cắt sợi dây ruy băng, gập đôi sao cho chiều dài dây hơn chiều cao của bánh cupcake chừng 1,5cm - 2cm. Cắt đoạn vải dạ trắng rồi gấp đôi, đặt chiếc móc tròn bên trong cùng với 2 đầu dây ruy băng, khâu ráp ruy băng và móc tròn với nhau.



                                                                                     

Bước 9:

Luồn dây khóa vào bên trong bánh cupcake qua khe hở mà bạn đã để trống.



Bước 10:

Cuối cùng, cắt vải dạ đỏ hình trái tim, khâu trên đỉnh của sợi dây khóa để trang trí cho bánh cupcake thêm xinh.

Bánh cupcake vải dạ vừa giống thật lại vừa có nét cách điệu thật dễ thương:

Bạn có thể dùng chiếc bánh xinh yêu này trang trí móc khóa hay ba lô đều đẹp:

Chúc các bạn thành công nhé!

Chia sẻ