Mổ xẻ sao thần tượng diễn xuất đỉnh nhất xứ Hàn

Nhã Trang - Theo A,
Chia sẻ

T.O.P của Big Bang được khen ngợi nhiều nhất, còn hotboy Kim Hyung Joong thì bị “ném đá” không ngừng.

Mới đây, giám đốc của 3 đài truyền hình lớn MBC, SBS và KBS cùng 7 chuyên gia trong lĩnh vực diễn xuất đã ngồi lại với nhau để đánh giá 11 ngôi sao thần tượng trong phim truyền hình và phim điện ảnh từ 2 năm trở lại đây. 

Kết quả đánh giá của các chuyên gia về diễn xuất của những ngôi sao thần tượng

Trong số 11 gương mặt, anh chàng T.O.P của Big Bang được đánh giá cao nhất cho chỉ tiêu“sự nghiệp diễn xuất” “tiềm năng phát triển”. Chàng sát thủ lạnh lùng của IRIS nhận được các số điểm 7,6 và 10 cho 2 chỉ tiêu này. Các chuyên gia ca ngợi rằng: “T.O.P có sự sắc nét và đậm chất hình ảnh hấp dẫn” (Ahn Hyeon Mo) và “Đây là thời điểm để T.O.P mở rộng sự nghiệp diễn xuất của mình, diễn xuất của cậu ấy đã sâu sắc hơn!” (Huh Woong). 

Cách đây không lâu, T.O.P đã đoạt giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất dành cho diễn xuất trong bộ phim đề tài chiến tranh 71 – Into The Fire tại Baeksang Arts Awards lần thứ 47.

T.O.P

Park Yoochun

Đứng vị trí thứ 2 là anh chàng Park Yoochun (JYJ) được 7 và 7,7 điểm. Park Yoochun bước chân vào diễn xuất qua bộ phim Sungkyunkwan Scandal nhận được nhiều sự ủng hộ của fan hâm mộ, hiện anh chàng đang có phim mới Ripley. Sau Yoochun là thành viên Ok Taecyeon (2PM) được chấm 6,6 và 7,6 điểm. Taecyeon có vai diễn đầu tiên trong phim Cinderella’s Sister và sau đó là Dream High được yêu mến rầm rộ.

Taecyeon

Theo các chuyên gia nhận định về Park Yoochun: “Cậu ấy cần giữ vững phong thái như hiện nay” (Yoon Suk Jin) và “Yoochun thể hiện tiềm năng trong thể loại melodrama” (Lee Daeyoung). Còn Taecyeon thì được nhận xét: “Nghiêm túc trong nghiệp diễn và là một ngôi sao có tố chất nhưng vì lịch trình bận rộn nên thiếu thời gian để phát triển, cần nỗ lực hơn về diễn xuất!” (Lee Moon Won).

Trong số các ngôi sao thần tượng nữ, Ham Eun Jung (T-ara) có số điểm cao nhất: 6,3 về chỉ tiêu “sự nghiệp diễn xuất" và 6,4 với “tiềm năng phát triển”. Bộ phim gần đây nhất của Eun Jung là Dream High và nhận được khá nhiều lời khen ngợi. Các chuyên gia nói về cô nàng: “Điểm mạnh của cô ấy là xuất hiện thường xuyên nhưng cần phải nâng cao kinh nghiệm.” (Ahn Hyuk Mo).

Ham Eun Jung

Vị trí tiếp theo là Ji Yeon (T-Ara) xếp thứ 7 trong “Sự nghiệp diễn xuất” và đứng thứ 6 cùng với Jung Yong Hwa (CNBLUE) tại hạng mục “Tiềm năng phát triển”. Trong khi đó, Goo Hara (Kara) là người có số điểm thấp nhất trong 2 chỉ tiêu khi bị phê bình: “Cần phải thoát khỏi bóng dáng ngôi sao thần tượng” (Yoon Suk Jin) và “Cô ấy sẽ tốt hơn nếu là một ca sĩ” (Ahn Hyuk Mo).

Goo Hara

Cô nàng UEE (Afterschool) đứng vị trí thứ 10 trong “Sự nghiệp diễn xuất” và cùng với Goo Hara xếp thứ 10 trong “Tiềm năng phát triển”. UEE được nhận xét: “Phù hợp với xu hướng gần đây nhưng cuối cùng sẽ tụt lại phía sau.” (Ko Young Tak) và “Cần xem xét nghiêm túc rằng mình có thể làm được gì khác ngoài hình ảnh cứng cáp của mình.” (Huh Woong).

UEE

Kim Hyun Joong- người nổi bật nhất trong trào lưu thần tượng đi diễn, sở hữu hàng triệu fan hâm mộ qua 2 bộ phim Boys Before FlowersPlayful Kiss, tuy nhiên anh chàng chỉ đứng thứ 5 về mặt “Sự nghiệp diễn xuất” cùng với Choi Si Won (Super Junior). Kim Hyung Joong cũng xếp thứ 9 ở “Tiềm năng phát triển” và bị các chuyên gia phê bình khá dữ dội: “Cậu ấy cần ổn định hơn trong diễn xuất để nhận vai chính!” (Ko Young Tak) và “Thực tế, cậu ấy đã đánh đổi nhược điểm thành sức mạnh nổi tiếng nhưng hiện tại đang trở nên mờ nhạt hơn.” (Lee Moon Won). 

Còn Choi Si Won đứng thứ 4 về mặt “Tiềm năng phát triển” và được nhận xét rằng vẫn còn bị mắc kẹt trong lợi thế ngoại hình điển trai của mình nên chưa thể bứt phá.

Kim Hyung Joong

Choi Si Won

Hy vọng, qua đánh giá lần này, các ngôi sao thần tượng sẽ quan tâm nhiều hơn đến năng lực diễn xuất để đem tới những vai diễn xuất sắc cho người xem chứ không phải chỉ đơn thuần để fan hâm mộ ngắm nghía trên màn ảnh.
Chia sẻ