Mổ lấy thai cho sản phụ bị rau tiền đạo trung tâm cực nguy hiểm

Khánh Ngọc,
Chia sẻ

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa phẫu thuật lấy thai cho sản phụ 37 tuổi, thai 36 tuần 5 ngày, có tình trạng rau tiền đạo trung tâm, tiền sử dị ứng paracetamol.

Mổ lấy thai cho sản phụ bị rau tiền đạo trung tâm cực nguy hiểm - Ảnh 1.

Ekip tiến hành mổ lấy thai cho sản phụ.

Khi thai nhi được 35 tuần 3 ngày, sản phụ nhập viện trong tình trạng đau bụng, ra máu âm đạo. Sau khi thăm khám lâm sàng, sản phụ được chẩn đoán mắc bệnh lý rau tiền đạo trung tâm. Dưới sự theo dõi sát sao của các bác sĩ Khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, sản phụ được giữ thai đến 36 tuần 5 ngày để đảm bảo an toàn tối đa cho em bé.

Với tiền sử dị ứng paracetamol, kèm theo bệnh lý rau tiền đạo trung tâm, Ekip phẫu thuật đã dự trù máu, lên phương án thắt động mạch tử cung hai bên để kiểm soát băng huyết. Sau 2 giờ, ca phẫu thuật diễn ra thành công, bé trai chào đời khỏe mạnh, nặng 2,9 kg, sản phụ được kiểm soát tốt tình trạng chảy máu nhờ phẫu thuật kịp thời.

Sau phẫu thuật, sản phụ được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu sau mổ tại Khoa Sản. Sau 5 ngày chăm sóc và điều trị tích cực, sức khỏe sản phụ và bé trai đã ổn định và đủ điều kiện được xuất viện.

Rau tiền đạo trung tâm là một trong những bệnh lý sản khoa nguy hiểm nhất, nếu không được cấp cứu và xử trí kịp thời, bệnh có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của cả mẹ và thai nhi. Tình trạng các sản phụ bị rau tiền đạo gần đây có xu hướng tăng cao, thường xảy ra ở những phụ nữ mang thai có yếu tố nguy cơ như sinh con nhiều lần, nạo hút thai nhiều lần, đặc biệt là có sẹo mổ lấy thai cũ. Rau tiền đạo có thể được chẩn đoán sớm thông qua siêu âm.

Do vậy, nếu bị chảy máu trong 3 tháng cuối của thai kỳ, thai phụ cần đến các cơ sở y tế, chuyên khoa uy tín thăm khám để được chẩn đoán chính xác và có kế hoạch can thiệp phù hợp, tránh những tai biến đáng tiếc xảy ra trong quá trình sinh sản.

Chia sẻ