Minh Thuận khóc nhiều khi đọc được những thông tin về việc anh qua đời

Tuệ Anh,
Chia sẻ

Ngoài ra, cha và em trai Minh Thuận đã về đến Việt Nam và có mặt tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để chăm sóc anh.

Những ngày qua, làng giải trí Việt liên tiếp phải đón nhận những tin buồn từ hai người nghệ sĩ đáng kính.Chưa hết đau lòng khi biết tin nghệ sĩ Hán Văn Tình đã về với cõi vĩnh hằng, người hâm mộ lại không khỏi xót xa trước tình hình sức khỏe của ca sĩ Minh Thuận. Được biết, vào rạng sáng ngày 5/9, gia đình Minh Thuận cũng đã đáp máy bay về nước. Bố và em trai của nam nghệ sĩ đã có mặt tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) để ở bên chăm sóc anh. Một nguồn tin cho biết, khi nhận ra người thân Minh Thuận đã bật khóc. Bố của anh quyết định vẫn để con trai ở lại bệnh viện để các bác sĩ tiện việc theo dõi và chăm sóc.

1
Hiện tại bố và em trai Minh Thuận đã về nước chăm sóc anh, nam ca sĩ đã khóc rất nhiều khi đọc được những thông tin nói về việc anh qua đời trên mạng xã hội

Ngoài ra, thông tin Minh Thuận đã được đưa về nhà để nhìn mặt cha lần cuối là không chính xác. Hiện tại, Minh Thuận vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Anh vẫn tỉnh táo, không đến mức suy sụp tinh thần như một số thông tin đã đăng. Nam ca sĩ đã khóc rất nhiều khi đọc được những thông tin nói về việc anh đã qua đời trên mạng xã hội.

Cách đây ít phút, ca sĩ Phương Thanh cũng chia sẻ trên trang cá nhân về tình hình hiện tại của Minh Thuận. Phương Thanh tâm sự có rất nhiều bạn bè gần xa sau khi đọc được thông tin về Minh Thuận đã gửi đến các bài thuốc chữa bệnh ung thư phổi. Tuy nhiên, Phương Thanh cho biết:"Thông tin chính thức về bệnh của anh Thuận hiện tại là chưa có. Anh có tiền căn là phổi do hút thuốc rất nhiều... Sáng hôm nay, bác sĩ bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đang hội chẩn về bệnh tình chính thức của anh Thuận sau đó sẽ thông báo cho gia đình anh Thuận".

2
Hình ảnh Phương Thanh trong lần vào thăm Minh Thuận tại bệnh viện

Ngoài ra, Phương Thanh cũng chia sẻ: "Gia đình anh Thuận theo Đạo Thiên Chúa và theo phong tục của nước ngoài nên trước hết phải là bệnh viện - bác sĩ... Đó là ý muốn của gia đình... Bây giờ muốn đổi 1 phương thức khác cũng phải để Chanh ngỏ ý và được sự đồng ý của gia đình anh Thuận. Khi nào gia đình đồng ý, Chanh mới được phép thực hiện. Kể cả phương pháp tâm linh hay tất cả các cách của mọi người Chanh xin cảm ơn chân thành... Nhưng thông cảm cho Chanh - không thể quyết 1 mình được... Gia đình anh Thuận từ Mỹ đã về... Hãy để gia đình làm việc với bệnh viện và bác sĩ xong".

Chia sẻ