Minh Nhựa lần đầu chia sẻ về việc “tậu” 3 siêu xe đẳng cấp trị giá hơn 200 tỷ đồng

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Chia sẻ với chúng tôi, Minh Nhựa cho biết việc mua thêm 3 siêu xe là do cuộc sống gia đình đã ổn định sau khi vợ quay về, nên anh lại có thể dành thời gian chơi xe.

Ngày 14/9, thông tin thiếu gia Minh Nhựa vừa chínhthức "tậu" 3 chiếc siêu xe đẳng cấp thế giới về Việt Nam khiến không ít người xôn xao. Theo những chia sẻ của Minh Nhựa trên trang Facebook cá nhân của mình, 3 chiếc siêu xe gồm: Pagani Huayra (mệnh danh là thần gió), Lamborghini Aventador LP750-4 SV và McLaren 650S Spider.

Minh Nhựa lần đầu chia sẻ về việc “tậu” 3 siêu xe đẳng cấp trị giá hơn 200 tỷ đồng - Ảnh 1.
Minh Nhựa bên chiếc "thần gió" Pagani Huayra vừa mới tậu về ngày 13/9 - Ảnh: FB.

Minh Nhựa lần đầu chia sẻ về việc “tậu” 3 siêu xe đẳng cấp trị giá hơn 200 tỷ đồng - Ảnh 2.
Vị thiếu gia chụp cùng siêu xe có giá trị 5 triệu USD. Ảnh: FB.

Việc "tậu" thêm 3 chiếc siêu xe đắt tiền gây nhiều sự chú ý của nhiều người dân Sài Gòn, trong số đó có người cho rằng anh đang làm "lố" để thể hiện đẳng cấp dân chơi. Về thực hư câu chuyện này, chia sẻ với chúng tôi, Minh Nhựa xác nhận 3 siêu xe đã có tên trong bộ sưu tập xe tiền tỷ của anh.

Anh Minh chia sẻ: "Chiếc "thần gió" có tên là Pagani Huayra mới về hôm qua (13/9), 2 chiếc còn lại mới về chiều nay và hiện đang đặt ở quận 6 (TP. HCM). Thật ra mua thêm 3 xe nữa là để thỏa mãn thú chơi xe trước đây của tôi. Trước đây tôi có nhiều xe nhưng bán hết vì lý do riêng, vả lại mặc dù có nhiều xe nhưng đó chỉ là số lượng nhưng không chất lượng, nên thà chơi ít xe mà xe nào cũng chất lượng còn hơn".

Minh Nhựa lần đầu chia sẻ về việc “tậu” 3 siêu xe đẳng cấp trị giá hơn 200 tỷ đồng - Ảnh 3.
Lamborghini Aventador LP750-4 SV của Minh Nhựa vừa về Việt Nam.

Minh Nhựa lần đầu chia sẻ về việc “tậu” 3 siêu xe đẳng cấp trị giá hơn 200 tỷ đồng - Ảnh 4.
Siêu xe McLaren 650S Spider.

Theo anh Minh, trước đó anh đã bán hết xe để đón vợ về nhưng giờ đây sau khi đã ổn định gia đình, sở thích chơi xe của anh đã trở lại. "Trước đây tôi bán hết xe vì những chiếc xe đó có gắn liền với quá khứ đau khổ của hai vợ chồng nên không muốn giữ lại làm gì. Sau khi cuộc sống gia đình bình thường, hai vợ chồng rất hạnh phúc nên tôi quyết định trở lại sở thích sưu tập xe của mình để thỏa mãn đam mê", Minh Nhựa nói.

Hiện tại vị thiếu gia ngành nhựa đang đi công tác ở tỉnh nên chưa chia sẻ gì thêm về giá trị 3 chiếc siêu xe trên. Thông tin ban đầu từ người thân Minh Nhựa cho biết tổng giá trị 3 siêu xe trên khoảng hơn 200 tỉ đồng.

Chia sẻ