Mì Ý tưởng là quen thuộc quá rồi nhưng làm thế này thì phần lớn chúng ta chưa thử bao giờ

M. Trang,
Đánh giá:
Chế biến 20 phút
Độ phức tạp Dễ
Chi phí 55000 đồng
Khẩu phần 1 người

Mì Ý luồn xúc xích trông lạ mắt mà lúc ăn lại tiện hơn rất nhiều, chị em nhất định phải thử nha.

Chuẩn bị nguyên liệu
  • 1. Thịt heo hoặc thịt bò xay150-200gr
  • 2. Mì spaghetti50-70gr
  • 3. Rau củ1 củ hành tây, 10-15 quả cà chua bi, 2-3 tép tỏi
  • 4. Xúc xích3-4 cây
  • 5. Gia vịBơ thực vật, muối, hạt nêm, sốt cà chua, tương cà, tương ớt, hương thảo khô

Chắc hẳn chúng ta đều từng ăn mì Ý rồi, không ít thì nhiều. Tuy nhiên món mì Ý mà chúng tôi gợi ý cho bạn trong bài viết này lại không giống bình thường cho lắm. Thử nấu mì Ý luồn xúc xích này 1 lần là có khi chị em sẽ chẳng bao giờ nấu theo cách thông thường nữa.

Mì Ý tưởng là quen thuộc quá rồi nhưng làm thế này thì phần lớn chúng ta chưa thử bao giờ - Ảnh 1.

Mì Ý luồn xúc xích nè

Cách nấu mì Ý luồn xúc xích

1

Sơ chế các nguyên liệu

Bạn rửa qua 3-4 cây xúc xích với nước rồi cắt thành từng khúc nhỏ. Mỗi khúc dài khoảng 3cm. Sau đó, chị em dùng sợi mì spaghetti vẫn còn cứng xiên vào khúc xúc xích. Số lượng sợi mì cho mỗi khúc tùy theo sở thích của bạn nha.

Mì Ý tưởng là quen thuộc quá rồi nhưng làm thế này thì phần lớn chúng ta chưa thử bao giờ - Ảnh 3.

Xiên sợi mì vào xúc xích đã cắt nhỏ

Bóc vỏ hành tây, rửa sạch rồi thái thành dạng hạt lựu. Tỏi bóc vỏ, cắt lát. Bạn rửa sạch cà chua bi rồi cắt đôi.

2

Luộc mì

Bạn cho khoảng 500ml nước vào nồi, đun nước sôi rồi thả phần mì đã xiên xúc xích vào chần khoảng 2 phút để sợi mì mềm rồi vớt ra. Đợi mì nguội bớt thì trộn đều cùng 1 thìa cà phê dầu olive hoặc dầu ăn để mì tơi, không bị dính vào nhau.

Mì Ý tưởng là quen thuộc quá rồi nhưng làm thế này thì phần lớn chúng ta chưa thử bao giờ - Ảnh 5.

Thả mì vào nước sôi khoảng 2 phút rồi vớt ra luôn nha

3

Làm sốt thịt băm

Bạn thả vào chảo khoảng 1 thìa cà phê bơ thực vật, đợi bơ tan hết rồi thêm hành tây và tỏi vào đảo khoảng 2-3 phút trên ngọn lửa vừa. Thấy hành tỏi dậy mùi thì thêm thịt bò hoặc thịt heo xay vào, đảo đều cho thịt chín săn lại.

Mì Ý tưởng là quen thuộc quá rồi nhưng làm thế này thì phần lớn chúng ta chưa thử bao giờ - Ảnh 7.

Chị em vừa đảo vừa dầm nhẹ để thịt không bị vón cục nha

Tiếp theo, bạn cho phần cà chua vào chảo thịt cùng 2 thìa canh sốt cà chua cô đặc, 1 thìa canh tương ớt, 1-2 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa cà phê hạt tiêu. Đảo khoảng 2-3 phút cho cà chua mềm, ngấm gia vị rồi rắc thêm 1 thìa cà phê lá hương thảo khô. Cuối cùng, cho phần mì luồn xúc xích đã chần vào chảo. Giảm lửa và nấu khoảng 4-5 phút cho mì ngấm sốt thì tắt bếp.

Mì Ý tưởng là quen thuộc quá rồi nhưng làm thế này thì phần lớn chúng ta chưa thử bao giờ - Ảnh 8.

Xong rồi nè

Đổ mì ra đĩa và thưởng thức thôi!

Vậy là chỉ với vài thao tác đơn giản cùng những nguyên liệu quen thuộc, chị em đã có ngay đĩa mì Ý vừa ngon vừa lạ mắt. Luồn sợi mì vào miếng xúc xích như thế này, khi ăn bạn sẽ thấy tiện hơn nhiều so với khi để mì riêng, xúc xích riêng. Làm thế này chỉ cần dùng dĩa/đũa gắp miếng xúc xích là chén được cả mì.

Mì Ý tưởng là quen thuộc quá rồi nhưng làm thế này thì phần lớn chúng ta chưa thử bao giờ - Ảnh 9.

Thành phẩm nè

Nếu trong gia đình có trẻ con, chị em càng nên nấu mì Ý theo cách này để các bé xúc, gắp mì dễ dàng hơn nha.

Với những thông tin và gợi ý này, hy vọng bạn se có thêm một cách chế biến mì Ý để thưởng thức cùng gia đình.

Chúc chị em thành công với cách nấu mì Ý luồn xúc xích này nhé!

Chia sẻ