MH370: 2,2 tấn hàng bí ẩn bị "giấu nhẹm" trong bản kê hàng hóa chuyến bay

Thi Anh,
Chia sẻ

Khi bản kê hàng hóa được tiết lộ thì có thể thấy rõ chênh lệch thông tin về trọng lượng giữa lô hàng và số pin trên MH370.

Người thân của những nạn nhân trong vụ MH370 cho rằng chiếc máy bay chở theo 2,2 tấn hàng chưa từng được công bố.

Voice 370, một nhóm vận động gồm thân nhân của các nạn nhân trong vụ MH370, đã kêu gọi chính quyền Malaysia công bố bản kê chi tiết hàng hóa có trên chiếc máy bay trong lá thư gửi Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad và Bộ trưởng Giao thông Anthony Loke Siew Fook, News.com.au đưa tin.

Danica Weeks, vợ của hành khách người Australia Paul Weeks, cho hay, Voice 370 rất lo ngại về 2,2 tấn hàng hóa được mô tả là "phụ kiện radio và sạc" và đã bị bí mật loại bỏ khỏi bản kê khai hàng hóa.

"Thật kỳ lạ khi chúng ta rơi vào tình huống mà một hãng hàng không nhận tiền của mọi người để đưa họ từ điểm này tới điểm khác mà ta vẫn không biết chính xác có gì trong khoang chở hàng", bà Weeks nói với News.com.au.

"Ý tôi là đã 4 năm rồi mà chúng tôi vẫn chưa được nhìn thấy bản kê khai chi tiết. Chúng tôi vẫn không biết "phụ kiện radio" là gì. Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị có một danh sách đầy đủ ghi lại mọi thứ trên chiếc máy bay đó mà hãng hàng không chẳng thể cung cấp được".

Trong lá thư gửi các lãnh đạo, Voice 370 đã kêu gọi "xem xét toàn diện tất cả các vấn đề liên quan tới sự biến mất của MH370, đặc biệt là việc công bố tất cả các tài liệu như bản kê chi tiết hàng hóa, điều tra xem có bất cứ hành động giả mạo hay loại bỏ thông tin nào liên quan tới MH370, cũng như việc bảo dưỡng nó hay không".

Trước đây, trong một cuộc họp báo vào 20/3/2014, cựu CEO của Malaysia Airlines Ahmad Jauhari Yahya đã tiết lộ rằng, có 200kg pin lithium trên chuyến bay MH370.

Malaysai cũng trì hoãn việc công bố thông tin về bản kê chi tiết hàng hóa cho tới 2 tháng sau khi vụ việc xảy ra. Tuy nhiên, khi tài liệu này được tiết lộ thì có thể rõ ràng nhận thấy khác biệt về trọng lượng giữa lô hàng và số pin.

MH370: 2,2 tấn hàng bí ẩn bị giấu nhẹm trong bản kê hàng hóa chuyến bay - Ảnh 1.

200 pin lithium được liệt kê có trọng lượng hơn 2,4 tấn. Ảnh: News.com.au

Trang 5 trong bản kê đề 200 pin lithium là "hàng kí gửi chung" với tổng trọng lượng lên tới 2,453 tấn. Sau này, hãng hàng không mới thừa nhận số pin chỉ là một phần nhỏ trong lô hàng và gọi phần còn lại của lô hàng là "phụ kiện radio và sạc".

Tuy nhiên, theo Weeks, trong bản kê khai hàng hóa không hề đề cập tới phụ kiện radio và sạc, cũng như việc thông tin không nhất quán.

"Thực tế rằng chúng ta vẫn chưa tìm thấy chiếc máy bay và không biết chuyện gì đã diễn ra có nghĩa là lúc nào nó cũng có thể xảy ra lần nữa", Weeks nói, "Mỗi ngày có 8 triệu người di chuyển bằng máy bay và rủi ro vẫn còn đó. Rủi ro sẽ vẫn còn đó cho tới khi chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra".

Vợ người hành khách xấu số bày tỏ hy vọng vào chính phủ mới của Malaysia. Chị mong bộ máy này sẽ minh bạch hơn chính quyền tiền nhiệm và cho biết, chị cảm thấy ấm lòng khi Bộ trưởng Giao thông cam kết tìm ra sự thật về MH370.

Chia sẻ