Mexico cấm người chuyển giới thi Hoa hậu Hoàn vũ

Huy Lê,
Chia sẻ

Giám đốc quốc gia của tổ chức Miss Universe Mexico cho biết bà luôn tôn trọng người chuyển giới. Họ nên xuất hiện ở những cuộc thi riêng, còn Hoa hậu Hoàn vũ là sân chơi của phụ nữ.

Tờ El American đưa tin bà Lupita Jones - Hoa hậu Hoàn vũ 1991, đồng thời là Giám đốc quốc gia tổ chức Mexicana Universal - không chấp nhận đơn dự thi của thí sinh chuyển giới. "Chúng tôi đã nhiều lần giải thích chuyện này và sẽ không thay đổi quan điểm", Jones nói.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, Lupita Jones cho biết người chuyển giới có những cuộc thi riêng. Bà muốn Mexicana Universal là cuộc chơi cho những phụ nữ "thực thụ".

"Dù tiến hành phẫu thuật chuyển đổi giới tính, thay đổi một số bộ phận giống phụ nữ, họ vẫn là người chuyển giới. Trong cuộc sống, ai cũng có không gian, chỗ đứng riêng. Tất nhiên là người chuyển giới không nên bị phân biệt đối xử. Họ xứng đáng được công nhận. Nhưng Mexicana Universal không phải là sân chơi của họ", Lupita Jones nói.

Mexico cấm người chuyển giới thi Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 1
Mexico cấm người chuyển giới thi Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 1
Mexico cấm người chuyển giới thi Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 2
Mexico cấm người chuyển giới thi Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 2

Mexico là dải sash mạnh tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ. (Từ trái qua: Miss Universe 1991, 2020 và 2010).

Hiện tại, phát ngôn của Giám đốc quốc gia Mexicana Universal đang gây bàn tán trên mạng xã hội. Nhất là khi tổ chức Miss Universe chấp nhận người chuyển giới dự thi từ năm 2012. Điều đáng nói, chủ sở hữu mới của Miss Universe là tỷ phú chuyển giới người Thái Lan Anne Jakapong Jakrajutatip.

Mexico không phải quốc gia đầu tiên cấm người chuyển giới thi hoa hậu. Hồi tháng 9, tờ Laotian Times đưa tin cuộc thi Miss Fabulous Laos 2022 bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng tổ chức do có thí sinh chuyển giới tham gia.

Hồi tháng 8, cơ quan ra quyết định yêu cầu các cuộc thi nhan sắc phải tuân thủ quy định, bao gồm cấm người chuyển giới, nếu không phải ngừng tổ chức. Luật cũng quy định thí sinh chuyển giới chinh chiến tại cuộc thi sắc đẹp ở nước ngoài cũng bị xử phạt.

Do không muốn loại đi thí sinh đã vào vòng chung kết, cuộc thi quyết định dừng tổ chức. Quyết định trên nhằm phản đối quy định cấm người chuyển giới. Ban tổ chức mong muốn cơ quan chức năng tạo điều kiện để ủng hộ quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBTQ+.

Thời điểm đó, việc Miss Fabulous Laos 2022 bị cấm nói riêng và quy định của Đoàn Thanh niên Cách mạng Nhân dân Lào về quyền của người chuyển giới nói chung vấp phải nhiều tranh luận.

Chia sẻ