Thực hiện các lời khuyên này không có gì quá phức tạp, bạn chỉ cần làm theo một vài quy tắc đơn giản là có thể điều chỉnh được chế độ ăn lành mạnh và khoa học cho trẻ như mong muốn.
Với mong muốn con trai hứng thú hơn với bữa ăn, chị Lan Hương đã biến những món ăn đơn giản thành các hình thù ngộ nghĩnh, sinh động.
Trong số những người lên tiếng đồng cảm với người mẹ trong bức ảnh, cũng có không ít người lên tiếng phản đối cách cho con ăn này vì cho rằng sẽ khiến trẻ hoảng sợ, dẫn đến biếng ăn tâm lý.
Biếng ăn sẽ không còn là cơn ác mộng bởi thay vì mất hàng tiếng đồng hồ bắt ép rồi làm đủ thứ để dỗ con ăn, mẹ có thể giúp con ăn ngon một cách tự nhiên và đơn giản với 5 mẹo này.
Trẻ biếng ăn là tình trạng khá phổ biến hiện nay, nhất là các bé trong khoảng từ 1 đến 6 tuổi. Theo thống kê nước ta có khoảng 45,9 – 57,7% trẻ biếng ăn đa phần đến từ thói quen của cha mẹ.
5 ý tưởng được giới thiệu ở đây đều rất thiết thực. Chúng có thể giúp bé hứng thú với việc thưởng thức những món rau củ quả mới mẻ và bổ dưỡng.
Đúng là khi chăm con nhỏ thì diễn viên hay người thường cũng đều giống nhau cả.
Theo khẳng định từ các chuyên gia, ném thức ăn là một hành vi đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ.
Hẳn nhiều chị em trong hội bỉm sữa đã không còn lạ lẫm với "thảm cảnh" này nữa rồi.
Mỗi độ tuổi, các mẹ cần điều chỉnh lượng ăn mỗi bữa phù hợp để đảm bảo cung cấp đủ vitamin và dưỡng chất cần thiết đáp ứng cho sự phát triển toàn diện của các bé.