Meghan vượt mặt chị dâu Kate, có thể trở thành "công nương quốc dân" tiếp theo như mẹ chồng quá cố nhờ điểm này

Diệp Lục,
Chia sẻ

Meghan được mọi người nhận xét là có nhiều điểm tương đồng với mẹ chồng quá cố Diana.

Công nương Diana là nàng dâu hoàng gia được yêu mến trên toàn thế giới. Đi đến đâu, bà cũng trở thành tâm điểm chú ý và được mệnh danh là "Công nương quốc dân" vì những gì bà đã làm cho mọi người.

Chính vì vậy, Kate và Meghan, hai người con dâu của bà đều được kỳ vọng là sẽ tiếp nối những thành tựu của mẹ chồng quá cố để tiếp tục thực hiện những dự định dở dang của bà.

Dù mới bước chân vào gia đình hoàng gia gần 6 tháng nhưng Meghan đã được các thành viên hoàng gia đặt cho biệt danh là "Di 2" (Công nương Diana thứ 2) sau những gì mà nữ công tước xứ Sussex thể hiện trong chuyến công du đầu tiên kéo dài 16 ngày của mình.

Meghan vượt mặt chị dâu Kate, có thể trở thành công nương quốc dân tiếp theo như mẹ chồng quá cố nhờ điểm này - Ảnh 1.

Meghan có nhiều điểm giống mẹ chồng quá cố của mình.

Từ cử chỉ, hành động đến gu thời trang của nàng dâu hoàng gia đều được so sánh với Công nương Diana và nhiều người cho rằng, Meghan có thể sẽ trở thành "Công nương quốc dân" giống như mẹ chồng mình nhờ những đặc điểm này:

Cử chỉ ngọt ngào và chu đáo

Khi Meghan rời một quán cà phê ở Wellington, New Zealand, cô nhận thấy có một nhóm các em học sinh đang đứng đợi bên ngoài. Nữ công tước quay trở lại quán và yêu cầu các nhân viện đưa khay bánh ngọt mà Meghan và chồng đã không dùng đến để trao cho các em họ sinh này.

Và sau khi nhận được những chiếc bánh ngọt ngào này, những đứa trẻ rất vui mừng với gương mặt rạng rỡ. Hành động chu đáo này của Meghan khiến nhiều người liên tưởng đến cử chỉ ấm áp của Công nương Diana dành cho trẻ em.

Meghan vượt mặt chị dâu Kate, có thể trở thành công nương quốc dân tiếp theo như mẹ chồng quá cố nhờ điểm này - Ảnh 2.

Meghan mang bánh ngọt cho những đứa trẻ đứng chờ cô.

Không phân biệt đẳng cấp, giàu nghèo, Công nương Diana đã không ngại ngần tiếp xúc, trò chuyện, gần gũi với những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn và bà cũng là người bảo trợ cho những tổ chức từ thiện dành cho trẻ em mồ côi, khuyết tật...

Biết cách chia sẻ, an ủi

Trong suốt chuyến công du của mình, người hâm mộ không ít lần chứng kiến những khoảnh khắc Meghan ngồi xuống vỗ về, trò chuyện hay trao một cái ôm ấp áp dành cho những đứa trẻ mà nàng dâu hoàng gia bắt gặp.

Meghan đã gợi nhắc đến hình ảnh Công nương Diana ngồi bên cạnh, trò chuyện và an ủi một em bé bị mất chân vì hậu quả từ bom mìn gây ra. Do đó, nhiều người tin rằng Meghan rất giống mẹ chồng quá cố của cô ở cách biết lắng nghe, chia sẻ và đồng cảm với người khác.

Meghan vượt mặt chị dâu Kate, có thể trở thành công nương quốc dân tiếp theo như mẹ chồng quá cố nhờ điểm này - Ảnh 3.

Công nương Diana an ủi một bé gái bị mất chân vì bom mìn.

Meghan vượt mặt chị dâu Kate, có thể trở thành công nương quốc dân tiếp theo như mẹ chồng quá cố nhờ điểm này - Ảnh 4.

Meghan cũng rất biết cách lấy lòng những đứa trẻ.

Đặc biệt quan tâm đến trẻ em

Trong chuyến công du đầu tiên của mình, Meghan đặc biệt gần gũi với những đứa trẻ. Nàng dâu hoàng gia luôn có cử chỉ ân cần, quan tâm, thể hiện bản năng của một người mẹ trong tương lai khi cô sẽ đón con đầu lòng vào mùa xuân tới đây. Có thể thấy, Meghan rất thích trẻ em và luôn biết cách lấy lòng những đứa trẻ này.

Công nương Diana cũng ghi điểm trong lòng công chúng bởi tấm lòng nhân ái của mình qua những hoạt động từ thiện, giúp đỡ những đứa trẻ để chúng có một cuộc sống tốt hơn.

Được tặng nhiều món quà quý giá

Gavin Hazelwood, 6 tuổi, đến từ Melbourne, nước Úc đã thu hút sự chú ý khi tự tay làm một chiếc vòng cổ để tặng Meghan. Có thể thấy, Meghan rất được các em nhỏ yêu quý.

Công nương Diana cũng được tặng nhiều món quà quý giá và đặc biệt trong những chuyến công du của bà. Đó có thể là những đồ thủ công hay những món đồ trang sức giá trị.

Meghan vượt mặt chị dâu Kate, có thể trở thành công nương quốc dân tiếp theo như mẹ chồng quá cố nhờ điểm này - Ảnh 5.

Chiếc vào cổ Meghan đeo là món quà tặng của đứa trẻ 6 tuổi.

Gu thời trang tinh tế, thoải mái

Khi đi đến thăm bãi biển Bondi của Sydney, Meghan đã phá vỡ quy tắc hoàng gia, đi chân trần xuống bãi biển cùng chồng, điều mà những thành viên hoàng gia khác chưa từng làm. Meghan cũng lựa chọn những bộ trang phục đa dạng và đôi khi là phá cách, không gò bó trông một khuôn khổ nào.

Công nương Diana cũng được biết đến là nàng dâu hoàng gia thường xuyên phá vỡ các quy tắc trong cách ứng xử và cả trong thời trang. Mark Stewart, nhiếp ảnh gia kỳ cựu của hoàng gia cho hay: "Khi tôi chụp ảnh cho Meghan, nó khiến tôi nhớ đến Diana".

Nhiếp ảnh gia này cho biết, trong lần Công nương Diana đặt chân đến Nhật Bản, bà đã chọn bộ trang phục màu đỏ và trắng, hai màu trên quốc kỳ của Nhật Bản. Meghan cũng mặc chiếc váy màu đỏ, màu quốc kỳ đặc trưng của Tonga khi nàng dâu hoàng gia có chuyến thăm đến nước này.

Meghan vượt mặt chị dâu Kate, có thể trở thành công nương quốc dân tiếp theo như mẹ chồng quá cố nhờ điểm này - Ảnh 6.

Công nương Diana và Meghan đều lựa chọn trang phục đặc trưng cho quốc kỳ của mỗi nước.

Nhiếp ảnh gia Mark Stewart khẳng định, Meghan có nhiều đặc điểm tương đồng với Công nương Diana và trong tương lai, chắc chắn Meghan sẽ còn tiến xa hơn nữa như những gì mà Công nương Diana đã từng làm.

Nguồn: Mirror

Chia sẻ