Megan Young từng sợ hãi khi trở thành Hoa hậu Thế giới

Leslie,
Chia sẻ

Tuy nhiên, được giúp đỡ nhiều người ở quê hương mình cũng như nhiều trẻ em nghèo trên thế giới khiến Megan Yong thấy ngôi vị Hoa hậu của mình thực sự ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Megan Young là đại diện Philippines đầu tiên nhận danh hiệu Hoa hậu thế giới đầy danh giá năm 2013 tại Bali, Indonesia. Trước khi đến với cuộc thi này, cô từng thắng giải Siêu mẫu và Hoa hậu biển. Sau khi đăng quang, Megan đã du lịch đến 15 nước khác nhau và tham gia các hoạt động thiện nguyện, góp phần hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. 

Nửa cuối năm 2014, Megan Young đã đến Mỹ, Hong Kong và Indonesia để gây quỹ cho đồng bào Philippines sống sót sau cơn bão Haiyan. Cô đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các công dân ở nước này. Đồng thời, năm 2014, Megan Young sẽ là "Hoa hậu thế giới" đầu tiên được mời dẫn chương trình đêm chung kết của cuộc thi sắc đẹp có quy mô lớn nhất toàn cầu. Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Megan cho biết cô cảm thấy có một chút áp lực, tuy nhiên không khỏi tự hào. 

Megan Young từng sợ hãi khi trở thành Hoa hậu Thế giới 1
Hoa hậu thế giới 2013 thành công trong việc gây quỹ cứu trợ những người sống sót sau cơn bão Haiyan.

Megan, bạn đã là một Hoa hậu tuyệt vời và là đại diện xứng đáng của "Beauty with a Purpose". Một năm qua có gì đặc biệt với bạn không?

Tôi đã có một năm hoàn hảo, và mọi thứ có thể được tóm gọn trong hai điểm chính sau đây. Thứ nhất, nhờ "Beauty with a Purpose", tôi được giúp đỡ những người gặp khó khăn sau thiên tai tại Philippines. Tôi có thể hỗ trợ người dân ở đất nước mình một cách hoàn hảo nhờ vào danh hiệu "Hoa hậu thế giới". Tôi đã gặp được rất nhiều người và truyền cảm hứng, động viên cho họ tiếp tục làm tham gia các hoạt động từ thiện, giúp ích cho xã hội.

Thứ hai, tôi được mời tham gia cuộc thi "Hoa hậu thế giới" năm nay tại Anh. Được dẫn một chương trình tầm cỡ như thế quả là một vinh hạnh, đồng thời tôi may mắn có được sự tin tưởng, đồng ý và hỗ trợ từ bà Morley. Thật vinh hạnh và đáng tự hào.

Megan Young từng sợ hãi khi trở thành Hoa hậu Thế giới 2
Megan Young tham gia vận động cho chiến dịch cứu trợ của tạp chí The Sun (Anh).

Một năm là "Hoa hậu thế giới" có giống như những gì bạn tưởng tượng?

Ban đầu, tôi đã thật sự sợ hãi. Khi chính thức được trao vương miện Hoa hậu, tôi nghĩ có thể mình sẽ không được gặp gia đình trong suốt một năm tiếp theo, bởi "Hoa hậu thế giới" luôn phải làm từ thiện, và có nhiều điều kiện đi kèm bắt buộc. Tuy nhiên, bà Morley đã cho phép tôi đoàn tụ với gia đình mỗi khi công việc bớt bận rộn, và điều đó có ý nghĩa rất lớn lao.

Đất nước Philippines và người dân ở đây là những người hâm mộ cuồng nhiệt của cuộc thi sắc đẹp. Khi bạn chính thức đăng quang, phản ứng của họ thế nào?

Sự ủng hộ và những lời nhắn gửi yêu thương mà tôi nhận được từ đất nước của mình không thể diễn tả được hết bằng lời. Bạn bè tôi đã thu lại cảnh tôi nhận vương miện và xem đi xem lại nhiều lần. Tôi thật sự tự hào bởi nhờ danh hiệu này, cả thế giới sẽ chú ý đến Philippines, và tôi cảm thấy vinh dự khi bản thân trở thành người truyền cảm hứng cho giới trẻ, động viên họ không ngừng cố gắng vì ước mơ của mình.

Megan Young từng sợ hãi khi trở thành Hoa hậu Thế giới 3
Megan xuất hiện với tư cách khách mời trong Ngày Độc Lập thứ 116 của Philippines. 

Là một trong những người đồng dẫn chương trình cho "Hoa hậu thế giới" năm nay, bạn có gợi ý hay bật mí gì về đêm trao giải hoành tráng sắp tới không?

Ồ, câu hỏi hay đấy. Năm trước, đêm chung kết có phần truyền thống khi được tổ chức tại Indonesia bởi nó cần phải mang âm hưởng nước nhà một chút. Năm nay, chương trình được diễn ra tại London, hoàn toàn mới mẻ, độc đáo và thú vị. Sẽ có nhiều điệu nhảy, màn trình diễn đầy ấn tượng và bất ngờ - nhưng tôi nghĩ như vậy là rất hợp lý. Chúng tôi đang ở London - quê hương của "Hoa hậu thế giới", và đây là nơi mà mọi sự sáng tạo được khởi nguồn.

Bạn có hồi hộp khi được chọn là người dẫn chương trình không?

Đây không phải là lần đầu tiên tôi được mời với tư cách người dẫn chương trình, tuy nhiên tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ được xuất hiện trong đêm chung kết có quy mô lớn, bởi sẽ có hàng triệu người xem TV và họ mong muốn nhận được thứ gì đó đột phá. Tôi từng nghĩ mình sẽ thích hợp để dẫn chương trình Hoa hậu Philippines hay các chương trình tại quê nhà. Tôi là Hoa hậu thế giới đầu tiên được trở thành MC của đêm chung kết, và vì thế có khá nhiều áp lực được đặt lên vai tôi lúc này.

Megan Young từng sợ hãi khi trở thành Hoa hậu Thế giới 4
Cô vinh dự được nhận giải "Nhân vật của năm" tại Manila, tháng 1/2014.

Bạn muốn Hoa hậu thế giới kế nhiệm có những đức tính gì?

Tôi mong Hoa hậu thế giới tiếp theo, bất kể là đại diện của nước nào, sẽ thông minh xuất chúng. Đây là một cuộc thi cam go và chính sự độc đáo, nổi bật sẽ khiến giám khảo ấn tượng và đưa cô ấy chạm đến với vương miện danh giá. "Hoa hậu thế giới" không chỉ là về sắc đẹp, mà những yếu tố quan trọng hơn nằm đằng sau ánh hào quang trên sân khấu. Bạn cần chấp nhận để bản thân phải vấy bẩn bùn và không ngại lột bỏ lớp trang điểm trên mặt.

Bạn có lời khuyên nào đối với Hoa hậu sắp tới không?

Lời khuyên của tôi là hãy kiên nhẫn. Kiên nhẫn là điều quan trọng với cương vị này. Đồng thời, bạn cũng nên thân thiện và thấu hiểu với những người mà mình sẽ gặp tiếp theo. Sự tử tế và năng nổ sẽ giúp bạn tỏa sáng hơn.

(Nguồn: MissWorld)
Chia sẻ