Mẹ khéo tay tự làm kem chống hăm "xịn" cho bé!

Biên dịch: Samy. Theo: Instructable - Amalkhan,
Chia sẻ

Với cách tự làm kem chống hăm này, mẹ hoàn toàn yên tâm rằng làn da bé được bảo vệ bởi một sản phẩm 100% thiên nhiên nhé!

Mẹ khéo tay tự làm kem chống hăm

Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau để tự làm kem chống hăm cho bé:

- 170ml dầu dừa
- 5 túi trà hoa cúc hoặc 5 bông cúc họa mi
- 180g sáp ong (nếu không tìm được sáp ong bạn có thể tìm loại nến được làm từ sáp ong nguyên chất nhé!)
- 12 giọt tinh dầu oải hương (hoặc tinh dầu trà xanh)
- Nồi đun cách thủy và chai đựng
- Bột năng (tùy thích)

(*)Công thức này sẽ làm được một lượng kem khá lớn, nên nếu chỉ làm cho 1 bé thì bạn nên điều chỉnh làm ít đi theo tỉ lệ của các loại nguyên liệu nhé!

Mẹ khéo tay tự làm kem chống hăm
Mẹ khéo tay tự làm kem chống hăm
Mẹ khéo tay tự làm kem chống hăm

Chuẩn bị nồi đun cách thủy với nồi nước to bên ngoài và một cốc nhỏ hơn bên trong, đun nóng.

Mẹ khéo tay tự làm kem chống hăm
Mẹ khéo tay tự làm kem chống hăm

Thêm dầu dừa vào khi nước bắt đầu sôi.

Mẹ khéo tay tự làm kem chống hăm

Thả trà túi lọc, để lửa nhỏ khoảng 10 phút đến khi dầu dừa chuyển màu vàng nhạt.

Mẹ khéo tay tự làm kem chống hăm
Mẹ khéo tay tự làm kem chống hăm

Sáp ong bào sợi.

Mẹ khéo tay tự làm kem chống hăm

Thả sáp ong vào nồi dầu dừa, khuấy đều để sáp ong tan ra.

Mẹ khéo tay tự làm kem chống hăm
Mẹ khéo tay tự làm kem chống hăm

Nhỏ tinh dầu vào, khuấy đều rồi tắt bếp.

Mẹ khéo tay tự làm kem chống hăm
Mẹ khéo tay tự làm kem chống hăm

Sau khi lấy hỗn hợp ra, bạn gắp bỏ túi trà.

Mẹ khéo tay tự làm kem chống hăm

Đợi nguội rồi rót ra chai / lọ / hũ khô và sạch để dùng dần.
Mẹ khéo tay tự làm kem chống hăm

Loại kem chống hăm êm dịu với mùi hương nhẹ nhàng này hẳn sẽ làm hài lòng không chỉ bé mà còn cả mẹ và bà nữa, khi biết chắc chắn rằng nó được làm ra với những thành phần  hoàn toàn "thiên nhiên" và lành tính. Dầu dừa có tác dụng chữa lành và xoa dịu, trong khi tinh dầu oải hương hay tinh dầu trà lại có tác dụng chống khuẩn hữu hiệu đấy!

Mẹ khéo tay tự làm kem chống hăm

Chúc các bạn thành công với cách tự làm kem chống hăm này nhé!

(*) Lưu ý: Nếu đến bước cuối cùng bạn có cảm giác kem hơi loãng và muốn nó đặc hơn thì chờ đến khi kem nguội bớt chỉ còn hơi âm ấm, bạn thêm ít bột năng vào khuấy đều, kem sẽ đặc hơn. Nếu không muốn dùng bột năng, bạn có thể cho kem trở lại nồi và thêm sáp ong để có độ đặc vừa ý.
Chia sẻ