Mẹ khéo tay tập may nôi địu bé nào!

,
Chia sẻ

Những chiếc nôi địu bé thông thường không có lớp nỉ ấm bên trong cho bé. Vậy thì sao các mẹ lại không tự tay mày mò để may một chiếc đặc biệt cho mình nhỉ?

 
 
Các mẹ chỉ cần có những thứ sau:
 
- Vải hoạt tiết, vải bông/ vải nỉ dày dặn
- Kim, chỉ/ Máy khâu
- Khóa kéo
- Kéo
 
 
Bước 1:
 
- Đầu tiên, mẹ cắt cả hai loại vải họa tiết và vải bông thành hình chữ nhật vát tròn đầu như trong hình, chú ý chiều dài và chiều rộng nên may vừa với kích cỡ của bé và mẹ nhé!
 
 
Bước 2:
 
- Gập đôi mỗi mảnh lại và máy ráp lại như hướng dẫn ở bên.
 
 
Bước 3:
 
- Để che lạnh cho bé trong mùa đông này, các mẹ cắt thêm vải để làm một chiếc mũ trùm xinh xinh cho bé.
 
 
Bước 4:
 
- Sau đó may ráp lại và lộn mặt phải ra ngoài rồi may ráp vào thân nôi địu.
 
 
Bước 5:
 
- Ở thân nôi địu, phía đầu vát tròn, các mẹ may thêm một chiếc khóa kéo để thêm tiện khi sử dụng.
 
Bước 6:
 
- Chút vải thừa còn lại, may thêm một quả bông nhỏ xinh xinh cài lên mũ cho bé yêu này!
Từ giờ khi đi đâu mẹ cũng có thể ẵm bé đi cùng mà không lo mỏi tay nữa nhé!
 

Mẹ con mình trông như những chú chuột túi vậy nhỉ?
 
Chúc mẹ thành công!
 
Chi Mai 
Theo Instruct
Chia sẻ