Mẹ của hai đứa trẻ được y bác sĩ BV Gia Định bỏ tiền túi mua tã sữa nuôi nấng đã đến gặp con

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Hai bà mẹ sau nhiều ngày để con trong viện đã quay lại tìm con. Tuy nhiên, chỉ một người trong số này đưa con về.

Ngày 12/10, Đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định choo biết, ít ngày sau khi bài viết "Cảm động điều dưỡng tự bỏ tiền túi mua tã sữa cho ba đứa trẻ sơ sinh bị mẹ đẻ xong rồi bỏ rơi trong viện", đã có hai người phụ nữ tìm đến BV để gặp con.

Đó là trường hợp chị của B.T.N.M (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) và chị N.M.C (quê Cần Thơ).

Mẹ của hai đứa trẻ được y bác sĩ BV Gia Định bỏ tiền túi mua tã sữa nuôi nấng đã tìm đến gặp con - Ảnh 1.

Vợ chồng chị M. đến nhận con.

Chị M. cùng chồng đến nhận con gái 4.45 kg, sinh ngày 17/7, bị bệnh tim bẩm sinh sau hơn 80 ngày "gửi con" trong viện. Do hai vợ chồng không có khả năng thanh toán hơn 10 triệu đồng viện phí nên phía BV chỉ còn cách cho mẹ con đoàn tụ cùng nhau.

Không may mắn như trường hợp của bé trai trên, bé gái hơn 60 ngày tuổi con chị C. chỉ được người mẹ đến gặp mặt. Khóc thật nhiều, chị năn nỉ các y BS cố tìm giúp con chị một mái ấm tình thương tốt. 

Mẹ của hai đứa trẻ được y bác sĩ BV Gia Định bỏ tiền túi mua tã sữa nuôi nấng đã tìm đến gặp con - Ảnh 2.

Không phải đứa trẻ nào cũng may mắn được gia đình đến đưa về.

Đứa con là kết quả của người mẹ trẻ trong một lần dại dột. Người mẹ sợ gia đình biết chuyện sẽ từ mặt mình.

Đến thời điểm này, vẫn còn con của sản phụ L.N.T.P (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) vẫn chưa được gia đình đến đón. Bé gái đã nằm tại BV Nhân dân Gia Định hơn 40 ngày và được các điều dưỡng, bác sĩ tại khoa Sơ sinh cưu mang như con ruột.

Mẹ của hai đứa trẻ được y bác sĩ BV Gia Định bỏ tiền túi mua tã sữa nuôi nấng đã tìm đến gặp con - Ảnh 3.

Mẹ của hai đứa trẻ được y bác sĩ BV Gia Định bỏ tiền túi mua tã sữa nuôi nấng đã tìm đến gặp con - Ảnh 4.

Vẫn còn 1 đứa trẻ chưa có mẹ đến gặp tại BV Nhân dân Gia Định.

Tính từ đầu năm đến nay, BV Gia Định có tổng cộng 8 trường hợp trẻ được mẹ sinh xong rồi bỏ lại. Đến giờ chỉ 2 bé may mắn được gia đình đến đón về, 2 trường hợp được nhận làm con nuôi và 3 trường hợp phải đưa vào trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi.

Chia sẻ