Mẹ của bé trai sinh ra có đầu to như quả bóng: "Chồng và gia đình chồng đều bỏ mẹ con tôi"

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Bé Bùi Trung Đoàn (12 tháng tuổi, ở làng Chầm, xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) nhưng có cái đầu căng phình như quả bóng và to hơn cả thân người vì căn bệnh não úng thủy.

Hiện tại bé Đoàn đang nằm tại khoa Cấp cứu và Chống độc - Bệnh viện Nhi Trung ương. Các bác sĩ cho biết, do cháu Đoàn được chuyển đến muộn nên sự sống của bé hiện tại rất mong manh.

Chồng bỏ vợ con vì hủ tục

Chiều 25/10 chúng tôi gặp chị Bùi Thị Hoa (19 tuổi mẹ của bé Đoàn) khi đang tất tưởi chạy ngược xuôi, chăm đứa con nhưng với vẻ vô hồn vì đau xót.

Chị Hoa kể: "Lúc đầu, đầu con chỉ hơi to hơn trẻ bình thường nhưng sau đó hai bên đầu của con có thóp mềm và to rất nhanh. Tuy nhiên, con vẫn rất ngoan, ăn rồi ngủ, không quấy khóc mẹ".

Mẹ của bé trai sinh ra có đầu to như quả bóng: Chồng và gia đình chồng đều bỏ mẹ con tôi - Ảnh 1.

Người mẹ còn quá trẻ để có kinh nghiệm chăm đứa con mắc căn bệnh hiểm.

Theo người mẹ của bé, Đoàn được 3 tháng thì đầu to một cách bất thường. Do hủ tục của vùng quê, bố bé cho rằng, bé sinh ra là điểm báo không may mắn, kể từ đó người đàn ông này không còn thương mến đứa con trai và đã bỏ rơi cả hai mẹ con để đi lập gia đình mới. Còn gia đình nhà nội cũng không nhìn nhận bé Đoàn.

Thời gian đầu chị Hoa đưa bé Đoàn đi khám tại Bệnh viện ở huyện Ngọc Lạc nhưng bác sĩ tại đây trả lời không thể điều trị được và giới thiệu lên tuyến trên. Nhưng do gia đình không có điều kiện, mẹ con chị Hoa chỉ biết nương nhờ mẹ đẻ (Bà Lê Thị Mão) để sống cho qua ngày.

Mẹ của bé trai sinh ra có đầu to như quả bóng: Chồng và gia đình chồng đều bỏ mẹ con tôi - Ảnh 2.

Khi sinh ra đầu của bé chỉ to hơn bình thường một chút.

Mẹ của bé trai sinh ra có đầu to như quả bóng: Chồng và gia đình chồng đều bỏ mẹ con tôi - Ảnh 3.

Mẹ của bé trai sinh ra có đầu to như quả bóng: Chồng và gia đình chồng đều bỏ mẹ con tôi - Ảnh 4.

Chân và tay của bé vẫn phát triển bình thường.

Chị Hoa cho hay: "Con nằm đó, tôi thương lắm nhưng họ hàng đều nghèo không có tiền để đi tuyến trên. Đau đáu nỗi lo đầu con tôi có thể bị vỡ ra bất cứ lúc nào. Rất may, trong đợt lũ vừa rồi có đoàn tình nguyện viên từ Hà Nội về cứu trợ, họ thấy thương hoàn cảnh của con tôi nên đã giúp đỡ, lo mọi chi phí để đưa mẹ con và 2 người nữa gồm bà và bác ra viện Nhi Trung ương để chữa trị".

Bà ngoại xót xa chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình về đứa cháu bị bệnh não úng thủy.

Ngồi cạnh chiếc giường bệnh để chăm cháu ngoại, bà Lê Thị Mão chia sẻ: "Cháu ăn uống rất tốt, không mấy khi khóc, cứ ăn xong là ngủ".

Bà Mão cho biết thêm, cách đây vài tháng khi chưa cai sữa, mỗi lần mẹ của bé cho bú phải nâng cái đầu lên rất vất vả. Khi Đoàn ngồi ngay ngắn để cái đầu đỡ lắc lư thì hai mẹ mới bắt đầu cho nhau ăn được. Hiện tại Đoàn đã biết gọi tiếng "mẹ" và "bà".

Bệnh nhi có tiên lượng xấu

Trao đổi với PV, TS.BS Trương Mai Hồng, Phó Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc - Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay, bé Đoàn vào viện trong tình trạng di chuyển khó khăn, đầu úng thủy nặng, chỉ nằm một chỗ, tri thức tỉnh táo có nhận thức, nói chuyện được với người nhà.

TS.BS Hồng cho biết, kết quả chẩn đoán bệnh nhân bị não úng thủy, hiện nay não toàn nước tiên lượng rất xấu. Bệnh nhân có thể tử vong bất cứ lúc nào nếu não bị vỡ ra.

Người mẹ trẻ buồn bã nói về cảm xúc khi sinh ra đứa con phát hiện bị bệnh quái ác.

"Não của bệnh nhi hiện nay toàn nước cơ hội điều trị rất khó. Nước nhiều tới mức khiến có mắt sụp mí, dịch tay chảy ra ngoài. Khả năng chỉ kéo dài sự sống cho bệnh nhi", TS. BS Trương Mai Hồng nói.

Nói về nguyên nhân căn bệnh, TS. BS Hồng cho hay, có rất nhiều nguyên nhân gây ra bệnh não úng thủy. Riêng đối với trường hợp bệnh nhi Đoàn có thể là do bẩm sinh.

Mẹ của bé trai sinh ra có đầu to như quả bóng: Chồng và gia đình chồng đều bỏ mẹ con tôi - Ảnh 7.

Bác sĩ cho biết, bé được chuyển lên bệnh viện khi đã quá muộn.

Theo bác sĩ, bệnh não úng thủy gây ra những di chứng nghiêm trọng cho sức khỏe của trẻ như mù, điếc, liệt hai chi... nếu trẻ được phát hiện và phẫu thuật sớm sẽ hạn chế được các vấn đề trên.

Tuổi phẫu thuật tốt nhất cho trẻ, là dưới sáu tháng tuổi hoặc càng sớm càng tốt ngay sau khi phát hiện ra. Nếu trẻ được mổ sớm đầu sẽ không bị to ra và trí tuệ của trẻ vẫn phát triển được như trẻ bình thường.

Nên đến bệnh viện sớm

Các chuyên gia khuyến cáo, hiện nay đa số trẻ bị não úng thủy đến bệnh viện điều trị khi đã muộn dễ để lại di chứng khó điều trị. Khi cha mẹ chăm sóc con nếu trẻ to hơn bình thường, bú hay nôn, mắt lờ đờ thì cần đưa trẻ tới bệnh viện sớm.

Não úng thủy có thể phát hiện ngay ở trong thời kỳ mang thai nếu được siêu âm đầy đủ theo chỉ định của bác sĩ.

Bệnh não úng thủy là dị tật bẩm sinh phát hiện sớm can thiệp kịp thời bệnh nhân vẫn có thể sống và phát triển như trẻ bình thường. Trong thời kỳ mang bầu phải bổ sung đầy đủ acid folic để ngăn ngừa dị tật liên quan tới ống thần kinh.

Chia sẻ