Mẹ chồng lớn tuổi kể chuyện cưới con dâu quá trẻ, vất vả vì không biết chăm con

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 71 "Mẹ chồng nàng dâu", bà Thu kể chuyện lúc Kim Thoa về làm dâu mới có 18 tuổi nên bà đã phải lo lắng mọi bề vì sợ con dâu còn trẻ quá làm sao biết chăm con.

Tập 71 chương trình truyền hình Mẹ chồng nàng dâu lên sóng với sự xuất hiện của mẹ chồng là bà Thu (78 tuổi) cùng con dâu Kim Thoa (32 tuổi). Tính tới thời điểm hiện tại thì Kim Thoa đã làm dâu của bà Thu được xấp xỉ 14 năm trời. Điều này cũng đồng nghĩa là từ khi Thoa chỉ mới là cô gái trẻ 18 tuổi thì Thoa đã lấy chồng và về làm dâu nhà bà Thu rồi. Tuy nhiên cũng chính vì điều này mà bà Thu cũng gặp phải không ít điều khiến bà lo lắng.

Mẹ chồng lớn tuổi kể chuyện cưới con dâu quá trẻ, vất vả vì không biết chăm con - Ảnh 1.

Mẹ chồng lớn tuổi kể chuyện cưới con dâu quá trẻ, vất vả vì không biết chăm con - Ảnh 2.

Bà Thu và con dâu Kim Thoa.

Do con trai mình yêu sớm mà Kim Thoa cũng còn quá trẻ nên bà Thu quyết định đợi Thoa đủ tuổi, nghỉ học rồi mới dám cưới. Thời điểm 2 người yêu nhau là lúc Thoa mới 17 tuổi. Cưới về rồi, bà Thu lại tiếp tục lo lắng rằng nhỡ có con thì làm sao Thoa biết chăm con, còn nhỏ quá mà. Cũng may bà Thu trước đây từng là hộ sinh nên bà biết khá nhiều kiến thức về việc chăm sóc phụ nữ mang thai. Bà Thu cũng là người dạy con dâu cách đi, đứng, nằm, ngồi sao cho dễ sinh và không ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau khi sinh.

Mẹ chồng lớn tuổi kể chuyện cưới con dâu quá trẻ, vất vả vì không biết chăm con - Ảnh 3.

Về phía Kim Thoa, sau khi về làm dâu của bà Thu thì cũng không hề... dễ dàng. Tuy mẹ chồng không hề khó khăn hay cằn nhằn gì cô nhưng cái khó của Thoa là ở chỗ xưng hô với mẹ chồng. Chồng Kim Thoa lớn hơn cô 11 tuổi mà lại là con út trong khi Thoa lại là con cả trong gia đình cô. Bà Thu lại ngang tuổi với... ông bà của Thoa nên khi mới về, cô bị "khựng" và hơi khó xưng hô. Về sau thì khi sống cùng lâu Thoa cũng dần làm quen được.

Mẹ chồng lớn tuổi kể chuyện cưới con dâu quá trẻ, vất vả vì không biết chăm con - Ảnh 4.

Một phần cũng do khoảng cách tuổi tác giữa 2 mẹ con khá xa và là người khác vùng miền nên Thoa với bà Thu cũng có nhiều điểm bất hòa, không hợp. Chẳng hạn như trong ăn uống, những món Thoa nấu theo kiểu miền Tây và thấy ngon thì bà Thu lại thấy không ngon vì bà là người miền Trung, ăn không quen.

Rồi lúc về làm dâu Thoa cũng còn trẻ nên nhiều khi chưa biết cách tính toán chi tiêu nên còn chưa tiết kiệm được nhiều. Rồi trong cách trò chuyện với anh chị em trong gia đình của Thoa cũng chưa thật sự khéo léo. Bà Thu có lần bắt gặp chị dâu khen Thoa mặc đồ bộ đẹp, Thoa liền đáp lại: "Bộ mấy người muốn tôi mặc đồ như ăn mày hả". Điều này khiến bà vô cùng không hài lòng nên đã gọi vợ chồng Thoa xuống nói chuyện, Thoa vừa khóc vừa xin lỗi, sau này cũng không còn tái phạm nữa.

h
h
g
g
f
f
e
e

Bà Thu với Kim Thoa trước đây từng có nhiều điểm bất hòa.

Qua chương trình, bà Thu hy vọng rằng con dâu có thể quan tâm đến sức khỏe của mình hơn chút nữa. Vì bình thường đi làm về Thoa toàn đi lên thẳng phòng, ít khi để ý là bà Thu đau đầu, nhức mỏi ra sao. Thoa nghe mẹ chồng nói thế thì cũng hứa là sau này sẽ quan tâm đến mẹ nhiều hơn.

Mẹ chồng lớn tuổi kể chuyện cưới con dâu quá trẻ, vất vả vì không biết chăm con - Ảnh 6.

Tập 71 "Mẹ chồng nàng dâu": Mẹ chồng lớn tuổi kể chuyện vất vả vì con dâu trẻ không biết chăm con

Cũng trong tập này, chương trình chào đón cặp mẹ chồng nàng dâu thứ 2 là bà Út (55 tuổi) cùng con dâu là Phùng Thị Thảo (27 tuổi). Tính tới nay Thảo làm dâu của bà Út đã được hơn 3 năm. Trong suốt thời gian đó, Thảo và bà Út hầu như không hề có bất cứ sự bất hòa nào hay thậm chí là không hợp. Nhiều người nhìn vào còn tưởng bà Út và Thị Thảo là mẹ con ruột chứ không nghĩ là mẹ chồng - con dâu vì họ quá hợp nhau.

Mẹ chồng lớn tuổi kể chuyện cưới con dâu quá trẻ, vất vả vì không biết chăm con - Ảnh 8.

Bà Út cùng con dâu Phùng Thị Thảo.

Không chỉ hợp nhau về mặt ăn uống mà ngay cả cách chăm con 2 người cũng nói chuyện với nhau rất dễ dàng chứ không như những gia đình khác. Thảo thì quen chăm con theo cách mới, hiện đại hơn, bà Út tuy chưa quen nhưng cũng rất ủng hộ chứ không hề phản đối. Ban đầu khi mới về làm dâu, do Thị Thảo gốc Bắc nên về khẩu vị và cách xưng hô với mẹ chồng có chút khác biệt. Bà Út đã trao đổi với con dâu hết sức nhẹ nhàng, mềm mỏng để con từ từ thay đổi.

Mẹ chồng lớn tuổi kể chuyện cưới con dâu quá trẻ, vất vả vì không biết chăm con - Ảnh 9.

Chỉ có duy nhất 1 điều bà Út chưa hài lòng lắm về con dâu mình đó là cô thức khuya quá. Vì Thảo làm việc ở xa, cách nhà tận 60, 70km nên mỗi lần bà thức dậy giữa đêm để cho cháu bú, thấy Thảo vẫn còn thức khiến bà lo lắng. Ngoài ra thì 2 mẹ con cực kỳ hợp tính nhau và chưa từng xảy ra xung đột gì. Bà Úc chỉ hy vọng con dâu mình sau này ngủ sớm một chút và giữ gìn sức khỏe để còn chăm con.

Mẹ chồng lớn tuổi kể chuyện cưới con dâu quá trẻ, vất vả vì không biết chăm con - Ảnh 10.

Chia sẻ