Mẹ bầu Ngô Thanh Vân gặp một tình trạng "vô cùng khó chịu" trong thai kỳ: Ngứa khủng khiếp nhưng vẫn thấy mừng vì 1 điều

HN,
Chia sẻ

Đó là tình trạng phát ban khi mang thai (Puppp) khiến cô "ngứa vô cùng" nhưng không có cách nào trị được.

Mẹ bầu Ngô Thanh Vân đã bước sang tháng cuối của thai kỳ và những chia sẻ về hành trình bầu bí của cô vẫn luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo người theo dõi. Ngoài chia sẻ về những phút giây vui vẻ, Ngô Thanh Vân cũng không giấu giếm những "rắc rối" mà mình gặp phải trong thời gian bầu bì này. Trong một chia sẻ gần đây, mẹ bầu Ngô Thanh Vân tiết lộ về một bệnh ngoài da mà cô gặp phải ngay từ thời điểm ngoài sau thứ 10 của thai kỳ. Đó là tình trạng phát ban khi mang thai (Puppp) khiến cô "ngứa vô cùng" nhưng không có cách nào trị được.

Mẹ bầu Ngô Thanh Vân gặp một tình trạng "vô cùng khó chịu" trong thai kỳ: Ngứa khủng khiếp nhưng vẫn thấy mừng vì 1 điều- Ảnh 1.

"Nó bắt đầu nổi mẩn và ngứa, ngứa khủng khiếp" , mẹ bầu Ngô Thanh Vân chia sẻ.

Cô cũng chia sẻ thêm, bản thân có tiền sử dị ứng với dị ứng phấn hoa trước đây, mùi nặng... cộng với sự rối loạn hormone nên có thể khiến cho tình trạng này xảy ra sớm hơn dự định.

" Đặc trưng của bệnh Puppp hay là phát ban thai kỳ này là lan hết người nhưng trừ lại mặt - một điều đáng mừng. Nhưng điều khó chịu nhất là rất là ngứa, ngứa khủng khiếp, ngứa rất là ngứa và không có cách nào làm ngưng triệu chứng ngứa này" , Ngô Thanh Vân nhấn mạnh.

Mẹ bầu Ngô Thanh Vân gặp một tình trạng "vô cùng khó chịu" trong thai kỳ: Ngứa khủng khiếp nhưng vẫn thấy mừng vì 1 điều- Ảnh 2.

Dù đã thử nhiều cách, đi khám ở nhiều bác sĩ, thậm chí cắt giảm nhiều thứ trong ăn uống... cơn ngứa vẫn tiếp tục và không ngưng. Mọi thứ khiến cô như rơi vào bế tắc.

Mẹ bầu Ngô Thanh Vân gặp một tình trạng "vô cùng khó chịu" trong thai kỳ: Ngứa khủng khiếp nhưng vẫn thấy mừng vì 1 điều- Ảnh 3.

Sau đó, một bác sĩ cho cô uống loại thuốc ức chế ứ mật gan thai kỳ thì tình trạng này cũng giảm đi một thời gian. Nhưng sau đó, đến tam cá nguyệt thứ ba, sự thay đổi về nội tiết lại khiến thuốc không còn tác dụng và cơn ngứa xuất hiện trở lại. Lúc này, cũng là ở giai đoạn cuối của thai kỳ nên mẹ bầu Ngô Thanh Vân cho biết, cô "chấp nhận nó".

Phát ban khi mang thai (Puppp) là gì?

PUPPP là một tình trạng phát ban ngứa dữ dội. Thường thì PUPPP bắt đầu trong tam cá nguyệt thứ ba nhưng một số trường hợp có thể bắt đầu từ tam cá nguyệt thứ hai. Tình trạng này thường phổ biến hơn ở những người phụ nữ mang nhiều bào thai như thai đôi hoặc thai ba.

Đặc trưng của Puppp là các sẩn (nốt nổi nhỏ) và mảng (vùng da nổi lên rộng hơn) màu đỏ, có thể có mụn nước nhỏ ở trung tâm, gây ngứa dữ dội.

Mẹ bầu Ngô Thanh Vân gặp một tình trạng
Mẹ bầu Ngô Thanh Vân gặp một tình trạng
Mẹ bầu Ngô Thanh Vân gặp một tình trạng

Ban đầu, các nốt này thường xuất hiện ở vùng bụng, đặc biệt là trong các vết rạn da, sau đó có thể lan ra đùi, mông và tay. Mặt, lòng bàn tay và lòng bàn chân thường không bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân gây Puppp

Nguyên nhân chính xác của Puppp vẫn chưa được hiểu rõ hoàn toàn. Tuy nhiên, có một số giả thuyết được đưa ra, bao gồm:

Căng giãn da: Một trong những giả thuyết phổ biến nhất là do sự căng giãn da quá mức trong thai kỳ, đặc biệt là ở những phụ nữ có vết rạn da. Điều này có thể kích hoạt phản ứng viêm tại chỗ.

Yếu tố miễn dịch: Một số nhà nghiên cứu cho rằng PUPPP có thể liên quan đến phản ứng miễn dịch của cơ thể người mẹ với các mô của thai nhi.

Đa thai: Phụ nữ mang đa thai (sinh đôi, sinh ba) có nguy cơ mắc PUPPP cao hơn, có thể do da bị căng giãn nhiều hơn.

Mang thai  lần đầu: Puppp thường gặp hơn ở phụ nữ mang thai lần đầu.

Một giả thuyết khác cho rằng sự thay đổi hormone trong thời kỳ mang thai gây ra Puppp.

Mẹ bầu Ngô Thanh Vân gặp một tình trạng "vô cùng khó chịu" trong thai kỳ: Ngứa khủng khiếp nhưng vẫn thấy mừng vì 1 điều- Ảnh 7.

Triệu chứng và chẩn đoán Puppp

Triệu chứng chính của Puppp là ngứa dữ dội, đặc biệt là vào ban đêm, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ và chất lượng cuộc sống của thai phụ. Chẩn đoán Puppp chủ yếu dựa vào các triệu chứng lâm sàng điển hình và loại trừ các bệnh lý da liễu khác. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể lấy sinh thiết da để xác nhận chẩn đoán.

Cách điều trị Puppp

PUPPP thường tự khỏi sau khi sinh, có thể trong vòng vài ngày hoặc vài tuần. Tuy nhiên, trong một số ít trường hợp, nó có thể kéo dài lâu hơn. Mặc dù rất khó chịu, Puppp không gây nguy hiểm cho thai nhi và không có bằng chứng cho thấy nó làm tăng nguy cơ biến chứng thai kỳ khác.

Puppp gây ngứa và nổi mụn trên da, không gây ra biến chứng nhưng mẹ bầu vẫn nên đi khám bác sĩ để được tư vấn thêm. Bác sĩ có thể chỉ định sử dụng thuốc kháng histamine, kem làm dịu da hoặc steroid để điều trị.

Chia sẻ