MC Lê Anh đang dính phốt chế nhạo sinh viên: Từng đoạt giải Nam sinh thanh lịch, học vấn khủng từ thời THPT đến đại học!

Thanh Hương,
Chia sẻ

MC Lê Anh có bảng thành tích học tập "không phải dạng vừa".

Mới đây, MC Trịnh Lê Anh bỗng được nhắc tên khắp mọi mặt trận mạng xã hội. Tuy nhiên nguyên nhân lại đến từ một chuyện không mấy tích cực. Cụ thể, nam MC Đài truyền hình Việt Nam, kiêm giảng viên, Phó Chủ nhiệm khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội đã có bài đăng "chế nhạo" sinh viên. Chi tiết vụ việc, độc giả có thể xem TẠI ĐÂY

Ngay sau vụ việc, rất nhiều người đã đổ xô đi tìm hiểu thông tin về nam MC này? MC Trịnh Lê Anh là ai? Có thành tích ra sao? Được biết trước khi dính lùm xùm, nam MC từng nhận được rất nhiều lời khen nhờ học vấn khủng.

MC Lê Anh và vụ việc gây tranh cãi.

Từ Nam sinh Thanh lịch Hà Nội đến giảng viên ĐHQG 

MC Trịnh Lê Anh sinh năm 1977, tại Hà Nội. Anh quen mặt với khán giả cả nước nhờ dẫn một loạt chương trình nổi tiếng như: Khoảnh khắc bị đánh cắp, CLB Thơ, Robocon (2004 - 2007), Điểm hẹn âm nhạc, Chắp cánh thương hiệu, Lễ trao giải Vifotec (2004 - 2006), Hoa hậu Kinh đô Việt Nam, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, Con đường âm nhạc, Peter Yarrow và trái tim Việt Nam,...

Thời phổ thông, nam MC từng học tại trường Thăng Long. Khi còn đang là học sinh lớp 10C, anh được đại diện lớp tham dự cuộc thi Học sinh Thanh lịch của trường và đoạt giải Nhất. Sau đó, anh cùng đại diện nữ của trường tiếp tục tham dự cuộc thi cấp cụm, lên quận rồi tới thành phố. 

MC Lê Anh đang dính phốt chế nhạo sinh viên: Từng đoạt giải Nam sinh Thanh lịch, học vấn khủng từ thời THPT đến đại học! - Ảnh 2.

17 tuổi, MC Trịnh Lê Anh nổi tiếng cả nước sau khi đạt danh hiệu Học sinh Thanh lịch toàn thành phố và được nhiều bạn nhỏ hâm mộ, báo chí ngợi khen. Từng có thời Lê Anh nhận được cả trăm lá thư của người hâm mộ cả nước gửi về. 

Năm 1995, sau khi tốt nghiệp THPT, anh thi đỗ vào Học viện Ngoại giao, cùng Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Được biết, nam MC tốt nghiệp cử nhân ngành Quan hệ quốc tế, nhận bằng Thạc sĩ Du lịch tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. 

Anh cũng có trong tay tấm bằng Tiến sĩ Văn hóa - Du lịch và hiện đang là Phó Chủ nhiệm khoa Du lịch học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Hiện, nam MC phụ trách một số môn học, trong đó có môn Tổ chức sự kiện, đã khai giảng vào sáng 13/9.

Chia sẻ