Máy bay quân sự Mỹ chở 8 người mất tích sau động đất ở Nepal

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Lực lượng cứu hộ đang mở cuộc tìm kiếm sau khi một chiếc máy bay quân sự Mỹ bị mất tích trong nỗ lực cứu trợ nạn nhân động đất ở Nepal.

Chiếc máy bay quân sự Mỹ mất tích khi đang trên đường cứu trợ và tìm kiếm người bị nạn trong động đất ở Nepal cùng với 8 người trên máy bay.

Theo thông tin ban đầu, chiếc máy bay Mỹ mất tích vào lúc 10 giờ tối ngày 12/5 (giờ địa phương) ở khu vực vùng núi Nepal. 6 quân nhân Mỹ và 2 quân nhân Nepal có mặt trên máy bay, AP cho biết.

Máy bay quân sự Mỹ chở 8 người mất tích sau động đất ở Nepal
Lực lượng cứu hộ đang dọn đống đổ nát để tìm kiếm người mất tích sau động đất 7,4 độ richter.

Đại tá quân đội Mỹ Steve Warren cho hay chiếc máy bay mất tích đã cung cấp hàng hoá trong khu vực thứ nhất và đang trên đường tới khu vực thứ hai thì bị mất tích.

Ông cũng cho hay một chiếc trực thăng Ấn Độ đang bay gần đó vào cùng thời điểm đã nghe thấy tín hiệu vô tuyến từ chiếc trực thăng Mỹ về việc gặp phải vấn đề nhiên liệu.

"Về cơ bản điều chúng tôi biết bây giờ là thực sự có một chiếc máy bay bị mất tích", Đại tá Warren nói. "Chúng tôi vẫn chưa xác định được khu vực đó".

Chiếc máy bay có khả năng đã bị mất tích gần ngôi làng Charikot, một trong những khu vực bị ảnh hưởng mạnh nhất bởi dư chấn sau động đất 7,4 độ richter ở Nepal.

Do không có khói hoặc các dấu hiệu khác của một vụ tai nạn, các nhà chức trách đang hy vọng chiếc máy bay vẫn còn nguyên vẹn và chỉ đơn giản là bị mất tích.

Phát ngôn viên của Hải quân Mỹ cho hay chiếc máy bay Mỹ mất tích là một chiếc UH-1Y Huey.

Hiện tại, hoạt động tìm kiếm trên không đang được tạm ngừng do trời tối trong khi quân đội Nepal vẫn tiếp tục tìm kiếm ở dưới mặt đất.

Chiếc máy bay cứu trợ của Mỹ mất tích sau khi trận động đất 7,4 độ richter rung chuyển Nepal vào ngày 12/5, giết chết ít nhất 66 người ở 3 quốc gia Nepal, Ấn Độ và Tây Tạng. Hơn 1.000 người bị thương sau trận động đất kinh hoàng này. Trước đó, vào ngày 25/4, một trận động đất mạnh 7,8 độ richter ở Nepal đã giết chết hơn 8.000 người và công cuộc cứu nạn cho thảm hoạ này vẫn còn chưa kết thúc.

Hiện tại có khoảng 300 lính Mỹ ở Nepal nhằm hỗ trợ công tác cứu nạn, sử dụng một số loại máy bay khác nhau, trong đó có 3 chiếc Huey, 4 chiếc Osprey và một số máy bay chở hàng.

Theo Telegraph
Chia sẻ