Máy bay Iran trượt đường băng, lao lên đường

Phạm Nghĩa,
Chia sẻ

Một máy bay chở khách của Iran đã trượt khỏi đường băng và lao lên đường cao tốc Mahshahr-e-Ahwaz bên ngoài sân bay TP Mahshahr, phía Nam nước này.

Theo hãng tin AP, sự cố xảy ra lúc 9 giờ 30 phút hôm 27-1 (giờ địa phương). Chuyến bay số hiệu 6936 chở khoảng 150 hành khách dường như gặp trục trặc ở thiết bị hạ cánh khi "hạ cánh cứng" nên trượt khỏi đường băng. Truyền hình nhà nước Iran đưa tin máy bay mất thiết bị hạ cánh khi nó chạm đường băng.

Không có người nào trên máy bay bị thương nặng. Cảnh quay truyền hình cho thấy hành khách bình tĩnh rời khỏi máy bay từ cửa trước và một bên cánh, mang cả hành lý. Những người trên mặt đất được nhìn thấy hỗ trợ họ, trong khi giao thông bị ùn tắc và người đi bộ tập trung hai bên đường.

Lính cứu hỏa sau đó tới địa điểm máy bay gặp nạn và phun nước để đề phòng nó bốc cháy.

Máy bay Iran trượt đường băng, lao lên đường - Ảnh 1.

Một máy bay chở khách của Iran đã trượt khỏi đường băng và lao lên đường cao tốc Mahshahr-e-Ahwaz. Ảnh: AP

Giám đốc sân bay Mohammad Reza Rezanian xác nhận tất cả hành khách đều rời khỏi máy bay an toàn. Máy bay thuộc sở hữu của hãng hàng không Caspian Airlines, trụ sở tại thủ đô Tehran. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nó dừng lại cách khu vực đông dân cư không xa.

Theo thông tin ban đầu, máy bay gặp sự cố là một chiếc McDonnell Douglas. Công ty này sản xuất những chiếc McDonnell Douglas MD-83.

Nguyên nhân đang được nhà chức trách điều tra.

Vụ tai nạn nghiêm trọng nhất gần đây mà Caspian Airlines hứng chịu là vào năm 2009 khi một máy bay thương mại của hãng bị rơi bên ngoài TP Qazvin, Tây Bắc Iran. Tất cả 153 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn đều thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Iran đang phải giải quyết hậu quả vụ lực lượng vũ trang nước này bắn hạ một chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không quốc tế Ukraine (UIA), giết chết toàn bộ 176 người trên khoang.

Chia sẻ