Công an bước đầu xác định, nghi phạm đâm hàng chục nhát dao vào người cô gái trên phố Vương Thừa Vũ (Hà Nội) là bạn trai cũ của bạn nhân.
Do mâu thuẫn tình cảm, T. đã dùng dây điện đấu nối từ aptomat cột điện khu phố vào cổng sắt nhà chị H. nhằm mục đích sát hại người phụ nữ từng có quan hệ tình cảm này.
Mâu thuẫn tình cảm vợ chồng, chị T. (24 tuổi, ở Bắc Giang) đã bị chồng điều khiển xe máy đuổi theo tạt axit vào người và dùng dao đâm tử vong.
Sau khi uống hết 1,5 lít rượu, Nam nhớ lại mâu thuẫn tình cảm với chị Châu nên phóng hoả để giết chết 2 mẹ con chị.
Việc thản nhiên đứng quay clip các vụ bạo lực, giết người sau đó đăng tải lên mạng xã hội không chỉ thể hiện sự vô cảm mà còn đang vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật.
Đại biểu Quốc hội bức xúc trước hành động của một số người chứng kiến các vụ giết người dã man nhưng lại thản nhiên quay clip, đăng lên mạng xã hội.
Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cho rằng, trước hết, pháp luật và cộng đồng phải “đồng thanh lên tiếng”, lên án mạnh mẽ những cách hành xử bạo lực, bởi bạo lực là vi phạm pháp luật.
Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng bạo lực diễn ra với tần suất gia tăng và mức độ ngày càng dã man là câu hỏi đang cần lời giải cũng như giải pháp để phòng ngừa, ngăn chặn.
Sau khi ra tay sát hại nam thanh niên đi xe máy trên đường Láng Hạ, Lê Văn Thức đã bắt cô gái đi cùng lên xe taxi rồi chạy lên Thái Nguyên.
Ngày 23/8, theo Công an tỉnh Bắc Giang, mặc dù đã được đưa đi cấp cứu song Đinh Hữu Hải (nghi phạm chém dã man một phụ nữ ở huyện Tân Yên) đã tử vong do uống thuốc diệt cỏ trước thời điểm bị bắt.