Mâu thuẫn tình cảm, chồng tưới xăng đốt chính mình và vợ

Như Quỳnh ,
Chia sẻ

Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, sau khi cãi vã người chồng đã mua xăng tưới lên cả người mình và vợ rồi châm lửa đốt.

Ngày 30/11, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại phòng trọ thuộc xã Long Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM khiến hai vợ chồng bị bỏng nặng, toàn bộ vật dụng bị thiêu rụi.

Nạn nhân được xác định là vợ chồng Trương Văn Nhanh (SN 1979, ngụ tỉnh Cà Mau) – Phan Thị Kim Trang (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh). Hiện vợ chồng này đang thuê phòng trọ sinh sống tại xã Hưng Long, huyện Bình Chánh.

Theo thông tin ban đầu, hai vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn do anh Nhanh nghi vợ mình không chung thủy. Tối 27/11, hai vợ chồng tiếp tục mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó chị Trang vào phòng ngủ. Anh Nhanh đi ra ngoài rồi trở về với một can xăng.  

dotvo
Người chồng đang được điều trị tại bệnh viện.

Lợi dụng lúc chị Trang đang ngủ say, Nhanh đã tưới xăng vào người vợ rồi tự tưới xăng lên cơ thể mình, châm lửa đốt. Chị Trang tỉnh dậy thì thấy chồng đổ xăng lên người rồi châm lửa đốt khiến cả hai bùng cháy.

Người vợ liền bỏ chạy ra cửa kêu cứu. Những người hàng xóm xung quanh nghe thấy chạy ra chứng kiến hai vợ chồng cùng cháy liền tập trung dập lửa, đưa nạn nhân đi cấp cứu ở BV huyện Bình Chánh. Tuy nhiên, do vết thương nặng, rạng sáng 28/11 cả hai được chuyển lên BV Chợ Rẫy điều trị.

Nhận được thông tin, Công an huyện Bình Chánh nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng làm rõ vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm nên chồng mua xăng đốt chính mình và vợ.

Theo các y bác sĩ khoa phỏng – tạo hình bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, chị Trang bị phỏng 17% được gia đình xin chuyển về bệnh viện địa phương để điều trị. Còn anh Nhanh bị bỏng 73% cơ thể, hiện đang rất nguy kịch, các y bác sĩ đang cứu chữa.
Chia sẻ