Mâu thuẫn "Đàm - Chanh" lại dậy sóng showbiz; MC nhỏ tuổi nhất Việt Nam gây kinh ngạc

Jen,
Chia sẻ

Mâu thuẫn Mr. Đàm - Phương Thanh một lần nữa lại được nhắc lại; MC nhỏ tuổi nhất Việt Nam gây kinh ngạc và giành ngôi quán quân Biệt tài tí hon... là những câu chuyện giải trí nổi bật tuần qua.

Mâu thuẫn "Đàm - Chanh" lại làm dậy sóng showbiz

Mâu thuẫn Đàm - Chanh lại dậy sóng showbiz; MC nhỏ tuổi nhất Việt Nam gây kinh ngạc - Ảnh 1.

Tuần qua, câu chuyện về mối quan hệ mâu thuẫn nhiều năm của Đàm Vĩnh Hưng - Phương Thanh lại tiếp tục trở thành chủ đề quan tâm của dư luận khi Mr. Đàm bị kéo vào lùm xùm "có Thanh thì không có Đàm" vốn nảy sinh từ chiếc ghế nóng gameshow I can do that.

Nguyên do mọi chuyện bắt nguồn từ việc ban tổ chức I can do that thông báo về việc Đàm Vĩnh Hưng rời bỏ vị trí ghế nóng gameshow sau khi Phương Thanh được mời tham gia cùng vị trí giám khảo. Ngay sau đó, Mr. Đàm đã công khai tố cáo chương trình bịa đặt, lấy tên tuổi anh để PR. Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng kêu gọi các nghệ sĩ thân quen không tham gia chương trình do đơn vị sản xuất I can do that đầu tư. Dẫu vậy, Đàm Vĩnh Hưng từ chối nhắc đến mối quan hệ hiện tại với Phương Thanh trong mọi bài chia sẻ của mình.

Về phía Phương Thanh, sau đó cô cũng có những lời đáp trả khiến nhiều người suy luận rằng nữ ca sĩ có ý "đá xéo" Mr. Đàm. Cô viết: "Bản lĩnh của 1 con người rất là quan trọng. Bản lĩnh của 1 ngôi sao - người công chúng còn quan trọng hơn. Chanh bao giờ cũng tự giải quyết, không bao giờ muốn lôi kéo đồng nghiệp và mọi người vào những câu chuyện riêng tư của chính mình. Đó là 1 việc làm tối kỵ. Vì nó sẽ gây khó xử cho đồng nghiệp và những người yêu mến mình. Bởi chương trình nào cũng vậy, không chỉ có 2 người hiềm khích với nhau mà còn bao nhiêu đồng nghiệp nữa. Họ rất độc lập, tên tuổi và cuộc sống cũng riêng biệt. Nếu họ vì bênh ta hay không bênh ta, họ cũng rơi vào thế không hay. Hãy cho chính Chanh giải quyết những khúc mắc của riêng mình. Cám ơn mọi người đã quan tâm.... Yên tâm Chanh tự lo được. Rèn luyện bản lĩnh là vậy đó. Đôi khi phải chấp nhận thua tất cả để thắng chính bản thân mình trước đã".

Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh một thời là bạn bè thân. Tuy vậy, nhiều năm qua, hai bên có mâu thuẫn. Họ hiếm khi xuất hiện cùng nhau trong các chương trình, sự kiện. Cách đây vài tháng, cả hai ngồi ghế "nóng" chương trình Cặp đôi vàng, trong đó Mr. Đàm là giám khảo chính còn Phương Thanh là giám khảo khách mời.

"Em chưa 18" ăn khách nhất lịch sử phòng vé phim Việt

Mâu thuẫn Đàm - Chanh lại dậy sóng showbiz; MC nhỏ tuổi nhất Việt Nam gây kinh ngạc - Ảnh 2.

Sau hơn 1 tuần ra rạp, bộ phim Em chưa 18 của đạo diễn Lê Thanh Sơn mới đây đã lập kỷ lục Phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé phim Việt với mức doanh thu lên tới 107 tỷ đồng.

Theo đơn vị phát hành, Em chưa 18 cũng là phim Việt cán mốc một triệu vé trong thời gian nhanh nhất - chín ngày, tính cả các ngày chiếu sớm. Bộ phim hiện đứng thứ tư trong danh sách phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt, sau Kong: Skull Island, Fast & Furious 8 và Fast & Furious 7. Kỷ lục doanh thu phòng vé trước đó thuộc về phim Em là bà nội của anh (2015) với 102 tỷ đồng sau hơn hai tháng công chiếu.

Em chưa 18 xoay quanh mối quan hệ oái oăm giữa gã tay chơi trung niên Hoàng (Kiều Minh Tuấn) và nữ sinh trung học Linh Đan (Kaity Nguyễn). Sau khi bị hot boy bóng rổ (Will) phụ bạc để đi theo một hot girl (Châu Bùi), Linh Đan quyết tâm lên kế hoạch trả đũa. Cô tìm cách cặp một người đàn ông trưởng thành để bạn trai cũ phải hối hận.

Anh chàng đào hoa Hoàng không may trở thành "người được chọn". Linh Đan hóa trang thành cô gái quyến rũ để dụ Hoàng qua đêm và chỉ tiết lộ với anh mình chưa tròn 18 tuổi vào hôm sau. Cô nàng dùng một đoạn phim nhạy cảm giữa hai người để ép buộc Hoàng đóng giả bạn trai trước mặt các bạn cùng lớp. Tuy nhiên, giữa hai người dần nảy sinh tình cảm thực sự.

"MC nhỏ tuổi nhất Việt Nam" đăng quang quán quân Biệt tài tí hon

Mâu thuẫn Đàm - Chanh lại dậy sóng showbiz; MC nhỏ tuổi nhất Việt Nam gây kinh ngạc - Ảnh 3.

Mộc Quế Anh trình diễn trong chung kết Biệt tài tí hon

Chương trình truyền hình dành cho các tài năng nhí - Biệt tài tí hon đã chính thức tìm được quán quân vào tuần qua. Đó chính là bé Mộc Quế Anh - còn được biết đến với danh xưng MC nhỏ tuổi nhất Việt Nam.

Vừa bước ra sân khấu, Mộc Quế Anh đã làm Trấn Thành "hết hồn" vì tái hiện hình ảnh của chính anh khi làm MC chương trình "So you think you can dance". Những câu nói cửa miệng và biểu cảm quen thuộc của Trấn Thành đều được Mộc Quế Anh khéo léo diễn lại. Đến giữa tiết mục, Mộc Quế Anh bất ngờ thay đổi trang phục, không diễn vai Trấn Thành nữa mà quay lại làm chính mình. Cô bé hồn nhiên dẫn dắt chương trình và giới thiệu cho hàng trăm khán giả có mặt ở trường quay cách đi đứng như người mẫu.

Chưa dừng ở đó, gần cuối tiết mục Mộc Quế Anh còn trổ tài diễn xuất ấn tượng. Những biểu cảm cười, nói, khóc, bất ngờ, hoảng sợ đầy sinh động đã được cô bé 4 tuổi thể hiện trên sân khấu "Biệt tài tí hon". Trấn Thành nhận xét rằng, Mộc Quế Anh thực sự là một cô bé đáng kinh ngạc. Dù chỉ mới 4 tuổi nhưng em đã có thể học và nhớ những bài nói cực kỳ dài.

Chung kết "Biệt tài tí hon": Mộc Quế Anh giả làm Trấn Thành

Với phần thi xuất sắc này, Mộc Quế Anh đã giành được điểm bình chọn cao nhất từ khán giả. Với 91 điểm, Mộc Quế Anh chính thức trở thành Quán quân của "Biệt tài tí hon" mùa đầu tiên. Giải thưởng mà cô bé 4 tuổi nhận được là 100 triệu đồng. Bé Gia Như và Tú Thanh nhận giả Á quân. Minh Khánh, Minh Khang, Công Tuyển, Nghi Đình cùng chia nhau hạng 3.

Bé khiếm thị khiến ai cũng nghẹn ngào trong tập đầu Vietnam Idol Kids

Mâu thuẫn Đàm - Chanh lại dậy sóng showbiz; MC nhỏ tuổi nhất Việt Nam gây kinh ngạc - Ảnh 5.

Tuần qua, tập đầu tiên của chương trình Vietnam Idol Kids cũng chính thức lên sóng với dàn giám khảo là những cái tên trẻ trung như Isaac, Văn Mai Hương, Bích Phương. Gây ấn tượng trong tập đầu là cô bé khiếm thị 9 tuổi Nguyễn Đàm Minh Hiền.

Dù không thể nhìn thấy ánh sáng như mọi người nhưng cô bé này lại có tinh thần lạc quan, vui vẻ mà không phải ai cũng sở hữu. Minh Hiền cho biết, em đến với chương trình đơn giản chỉ vì sự yêu thích. Cô bé muốn một lần đứng trên sân khấu Vietnam Idol Kids và hát bằng chính sự đam mê của mình. Chính vì tinh thần lạc quan này, Minh Hiền đã thuyết phục được khán giả cũng như 3 vị giám khảo của Vietnam Idol Kids. Dù chỉ đứng yên một chỗ hát bài Con yêu mẹ nhưng sự trong trẻo, hồn nhiên của Minh Hiền cũng đủ làm người xem xúc động. Cô bé đã nhận được tấm vé vàng vào vòng trong từ tay các giám khảo của chương trình.

Tập 1 "Vietnam Idol Kids": Cô bé khiếm thị Minh Hiền gây xúc động khi thể hiện ca khúc "Con yêu mẹ"

Mẹ Minh Hiền kể cô bé chào đời đã bị bệnh võng mạc ở trẻ sinh non. Bố mẹ đưa bé đi chữa khắp nơi nhưng Minh Hiền vẫn không thể nhìn thấy ánh sáng. "Ban đầu, cháu khá chậm so với các bạn. Từ khi được vào trường học, cháu hòa nhập tốt, vui vẻ. Cháu có tính cách lạc quan, tự tin hơn mẹ", mẹ bé tâm sự.

Chia sẻ