Màn xử lý chồng ngoại tình gây tranh cãi nhất của tiểu thư gia tộc nổi tiếng: Là cao thượng hay quá tàn nhẫn?

S.A,
Chia sẻ

Hàng chục năm trôi qua nhưng câu chuyện về vụ ngoại tình này vẫn được cư dân mạng lan truyền.

Ái nữ nhà tài phiệt này chính là Hà Siêu Quỳnh (sinh năm 1962) - con gái vua sòng bạc Hà Hồng Sân. Sau khi cha qua đời, bà trở thành người kế vị, quản lý khối tài sản khổng lồ của gia tộc và cũng là một trong những người giàu có nhất Hong Kong (Trung Quốc).

Màn xử lý chồng ngoại tình gây tranh cãi nhất của tiểu thư gia tộc nổi tiếng: Là cao thượng hay quá tàn nhẫn?- Ảnh 1.

Hà Siêu Quỳnh là con gái cưng, được tỷ phú Hà Hồng Sân kỳ vọng

Là người phụ nữ mạnh mẽ và quyền lực trên thương trường nhưng con đường tình yêu hôn nhân của Hà Siêu Quỳnh khá trắc trở. Mối tình với ca sĩ Trần Bách Cường bị cha ngăn cản, bà được sắp xếp cuộc hôn nhân thương mại với Hứa Tấn Hanh - thiếu gia của tập đoàn giàu có. Hứa Tấn Hanh là con trai tỷ phú Hứa Thế Huân, cháu trai của ông trùm ngành vận chuyển Hứa Ái Chu.

Đám cưới Hà Siêu Quỳnh và Hứa Tấn Hanh được tổ chức năm 1991, kéo dài 3 ngày và đến giờ vẫn là một trong những lễ cưới thế kỷ hoành tráng nhất. Sau khi kết hôn, họ xuất hiện trước truyền thông với hình ảnh trai tài gái sắc nhưng nhiều người vẫn cho rằng đó là cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Bởi lẽ Hà Siêu Quỳnh vẫn giữ bóng hình Trần Bách Cường trong tim còn Hứa Tấn Hanh lại mải mê rượt đuổi tình ái với bao mỹ nhân showbiz. Trong suốt 9 năm bên nhau, cặp đôi chưa từng bày tỏ tình cảm cho đối phương và cũng không có con.

Màn xử lý chồng ngoại tình gây tranh cãi nhất của tiểu thư gia tộc nổi tiếng: Là cao thượng hay quá tàn nhẫn?- Ảnh 2.

Đám cưới Hà Siêu Quỳnh và Hứa Tấn Hanh

Đến năm 2000, vợ chồng Hà Siêu Quỳnh tuyên bố ly hôn nhưng phải đến năm 2008, mọi thủ tục mới chính thức hoàn tất. Điều này có nghĩa là trong quãng thời gian này, Hà Siêu Quỳnh và Hứa Tấn Hanh vẫn là vợ chồng hợp pháp. Tuy nhiên Hứa Tấn Hanh và Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong Lý Gia Hân được cho là đã hẹn hò từ năm 2006.

Sau 2 năm qua lại, Hứa Tấn Hanh và Lý Gia Hân sang Mỹ tổ chức đám cưới vì đằng trai chưa chính thức ly hôn Hà Siêu Quỳnh. Mối quan hệ này khiến hình ảnh của nàng Hậu trong mắt công chúng trở nên xấu đi, cô bị cho là "tiểu tam" khiến gia đình Hà Siêu Quỳnh đổ vỡ.

Màn xử lý chồng ngoại tình gây tranh cãi nhất của tiểu thư gia tộc nổi tiếng: Là cao thượng hay quá tàn nhẫn?- Ảnh 3.

Hứa Tấn Hanh và Lý Gia Hân

Trong khi dư luận lên án hành động của Hứa Tấn Hanh và Lý Gia Hân thì Hà Siêu Quỳnh lại có động thái gây tranh cãi. Bà tỏ ra bình thản vì còn nhiều việc phải làm hơn là ghen tuông hay hận thù vô nghĩa.

Thậm chí ái nữ nhà vua sòng bạc còn không ngần ngại lên tiếng về mối quan hệ ngoài luồng của Hứa Tấn Hanh. Thời điểm đó bà tuyên bố nếu chồng cũ mời đám cưới và bản thân sắp xếp được thời gian thì sẽ tham dự. "Anh ấy cần một người bạn đời tốt và cuộc hôn nhân ấy đáng được chúc mừng. Anh ấy 40 tuổi rồi, đã đến lúc cần có một gia đình trọn vẹn và những đứa con", Hà Siêu Quỳnh thẳng thắn chia sẻ.

Màn xử lý chồng ngoại tình gây tranh cãi nhất của tiểu thư gia tộc nổi tiếng: Là cao thượng hay quá tàn nhẫn?- Ảnh 4.

Hà Siêu Quỳnh đang là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất Hong Kong

Hàng chục năm đã trôi qua kể từ vụ ồn ào, vợ chồng Hứa Tấn Hanh đang có cuộc sống viên mãn còn Hà Siêu Quỳnh cũng đạt được vị thế “nữ hoàng sòng bạc”. Tuy nhiên cách hành xử năm đó của ái nữ vua sòng bạc vẫn được cư dân mạng đem ra thảo luận.

Nhiều người cho rằng Hà Siêu Quỳnh có thái độ quá đẳng cấp, đáng được nể phục khi chồng ngoại tình. Bởi lẽ ngay cả khi không yêu thì bà vẫn là vợ trên danh nghĩa hơn nữa việc làm của Hứa Tấn Hanh có thể ảnh hưởng đến cả danh dự lẫn công việc kinh doanh của gia đình nhưng ái nữ đã bỏ qua tất cả.

Ngược lại, không ít ý kiến khẳng định Hà Siêu Quỳnh có thể nói lời đó là vì cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã không có tình yêu. Đến với nhau như vậy có quá "tàn nhẫn"?

(Tổng hợp)

Chia sẻ