Màn "giật tình" ầm ĩ Cbiz: "Tiểu tam" ngạo mạn nhất Trung Quốc dùng thủ đoạn để chen chân vào cuộc tình 6 năm, "chính thất" cuối cùng phải ra đi trong uất ức?

Chan Soo,
Chia sẻ

Dẫu hiện tại Trần Khải Ca và Trần Hồng được gọi là cặp phu thê mẫu mực thì "vết nhơ" nhiều năm về trước vẫn chưa hề phai nhạt.

Ở thời điểm hiện tại, nếu gọi tên cặp vợ chồng quyền lực nhất nhì Cbiz người ta sẽ không thể bỏ qua cái tên Trần Khải Ca - Trần Hồng. Nếu chồng là đạo diễn tài ba, bảo chứng cho những tác phẩm nổi tiếng thì vợ lại là nữ diễn viên nổi tiếng xinh đẹp và đầy quyền lực. 

Màn "giật tình" ầm ĩ Cbiz: "Tiểu tam" ngạo mạn nhất Trung Quốc dùng thủ đoạn để chen chân vào cuộc tình 6 năm, "chính thất" cuối cùng phải ra đi trong uất ức? - Ảnh 1.

Thậm chí cũng không thể nào bỏ qua Trần Phi Vũ người được mệnh danh là “Thái tử hàng thật - giá thật” của Cbiz - con trai thứ 2 của Trần Khải Ca và Trần Hồng.

Thế nhưng, dù nhiều năm đã qua đi người ta vẫn còn rỉ tai nhau câu chuyện của năm xưa, Trần Hồng dùng nhan sắc và thủ đoạn để chen chân vào cuộc tình 6 năm của Trần Khải Ca và Nghê Bình. Và cũng từ đó, Trần Hồng được nhắc đến với cái tên: “Kẻ thứ 3 ngạo mạn nhất Trung Quốc”.

Mối tình 6 năm của nàng tài nữ và chàng đạo diễn đào hoa

Cách đây gần 30 năm, Cbiz chẳng ai không biết tới cuộc tình của Trần Khải Ca và MC nổi tiếng Nghê Bình. Ngày ấy, đạo diễn Trần Khải Ca chẳng nổi tiếng đẹp trai nhưng lại dễ dàng khiến các cô gái xinh đẹp phải tìm đến mình vì sự tài năng và cuốn hút. Trước khi hẹn hò cùng Nghê Bình, Trần Khải Ca đã đi qua 2 cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc.

Nghê Bình là tài nữ nổi tiếng xứ Trung.

Năm 1983, Trần Khải Ca kết hôn cùng nhà khoa học Tôn Gia Lâm nhưng cuộc hôn nhân của họ nhanh chóng đổ vỡ. Truyền thông từng tiết lộ chuyện Trần Khải Ca từng kết hôn với một cô gái họ Trương vào năm 1986 nhưng nam đạo diễn chưa từng xác nhận. Vào năm 1987 Trần Khải Ca kết hôn với Hồng Hoảng - con gái của nhà chính trị nổi tiếng Trung Quốc. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này đã kết thúc chỉ sau 2 năm. 

Màn "giật tình" ầm ĩ Cbiz: "Tiểu tam" ngạo mạn nhất Trung Quốc dùng thủ đoạn để chen chân vào cuộc tình 6 năm, "chính thất" cuối cùng phải ra đi trong uất ức? - Ảnh 3.

Nghê Bình được mệnh danh là MC quốc dân.

Năm 1991, Trần Khải Ca hẹn hò cùng MC/nữ diễn viên nổi tiếng Nghê Bình. Ngày ấy, Nghê Bình được nhắc đến như một tài nữ nổi tiếng của Cbiz. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài thanh thuần, xinh đẹp dịu dàng, Nghê Bình còn nổi tiếng vì sự thông minh, khả năng ăn nói, lập luận sắc sảo. 

Cả hai sống chung với nhau suốt 6 năm vô cùng kín đáo và nhẹ nhàng. Theo tiết lộ, Nghê Bình được gia đình Trần Khải Ca rất yêu quý, thế nhưng cả hai vẫn giữ kín mối quan hệ vì không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp. Thậm chí có thông tin cho rằng Nghê Bình và Trần Khải Ca đã đính hôn, gia đình 2 bên đã gặp gỡ xem nhau như thông gia, hôn lễ chỉ là hình thức. 

Bạn bè trong giới bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với chuyện tình của Trần Khải Ca và Nghê Bình. Ai cũng nói rằng Khải Ca lấy được vợ hiền còn Nghê Bình tìm được chồng giỏi. 

“Kẻ thứ 3” ngạo mạn nhất Trung Quốc

Có lẽ chuyện tình của Trần Khải Ca và Nghê Bình sẽ bình yên như thế nếu như không có sự xuất hiện của Trần Hồng - mỹ nhân nổi danh ngày ấy. Khác với vẻ đẹp dịu dàng của Nghê Bình, Trần Hồng lại mang đến sự tươi trẻ, quyến rũ. Thế nhưng, nhiều người cho rằng Trần Hồng có khá nhiều điểm giống đàn chị. Thậm chí, ở một vài góc hình, người ta còn nhầm Trần Hồng và Nghê Bình với nhau. 

Ở những năm cuối 70, đầu 80, nhan sắc của Trần Hồng đã sớm được ca tụng là 'mẫu hình đẹp nhất trong giới nghệ sĩ'. Thậm chí, mỹ nhân sinh năm 1968 còn là nghệ sĩ nữ hiếm hoi ký được hợp đồng với một công ty giải trí Hàn Quốc. 

Theo nhiều người tiết lộ, dù biết Trần Khải Ca đã có Nghê Bình, Trần Hồng vẫn cố tình quyến rũ và chen chân bằng được vào mối quan hệ của cả hai. Có người kể lại rằng Trần Hồng không từ bất kỳ thủ đoạn nào để “leo được lên giường” Trần Khải Ca.

Thậm chí, bà còn nhờ tới truyền thông cố tình “sao tác” cả hai đang bên nhau để trêu tức Nghê Bình.

Trước sự tấn công mạnh mẽ của Trần Hồng, Trần Khải Ca cũng lầm đường lạc lối vụng trộm. Khi Nghê Bình biết được chuyện này, đã ngay lập tức đòi chia tay. Trong cuốn tự truyện của mình, Nghê Bình có tiết lộ Trần Khải Ca đã khóc lóc, thành khẩn xin lỗi và muốn cả hai tổ chức đám cưới để bù đắp cho khoảnh khắc sai đường lạc lối. 

Vì tiếc 6 năm bên nhau, Nghê Bình đã nghĩ tới chuyện tha thứ thì Trần Hồng lại bất ngờ xuất hiện với tuyên bố đã mang thai con của Trần Khải Ca. Thậm chí, khi Nghê Bình và Trần Khải Ca bên nhau thì Trần Hồng cũng liên tục tìm gặp để kể lể về tình yêu của mình và khuyên đàn chị nên rút lui vì mình mới là “mối duyên tình thật sự”.

Năm 1996, cuộc tình 6 năm giữa Nghê Bình và đạo diễn Trần kết thúc trong uất ức và đau đớn, bà lặng lẽ rời khỏi căn nhà cả hai ở chung, bất chấp sự vun đắp của cả gia đình 2 bên. 

Màn "giật tình" ầm ĩ Cbiz: "Tiểu tam" ngạo mạn nhất Trung Quốc dùng thủ đoạn để chen chân vào cuộc tình 6 năm, "chính thất" cuối cùng phải ra đi trong uất ức? - Ảnh 6.

Sau khi từ vị trí “tiểu tam” lên “chính thật”, Trần Hồng không ít lần tuyên bố về câu chuyện tình yêu của mình và Trần Khải Ca để mỉa mai đàn chị. Có lần Trần Hồng còn bóng gió nói về việc Nghê Bình viết tự sự về bản thân là kể lể tình yêu thanh xuân.

Nhiều năm qua đi, những câu chuyện xưa người ta cũng chẳng thể chứng thực được nhưng trong các câu chuyện trà dư tửu hậu, nếu nhắc về vụ “giật tình” nổi tiếng thì người ta luôn nhắc tới Trần Hồng với cái tên: “Tiểu tam ngạo mạn nhất Trung Quốc”.

Chia sẻ