Malaysia: Vợ đăng ảnh chồng 41 tuổi cưới bé gái 11 tuổi gây xôn xao dư luận

Diệp Lục,
Chia sẻ

Sự việc đăng thu hút sự chú ý của dư luận, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra.

Một người đàn ông 42 tuổi tên Che Abdul Karim đã có 2 vợ và 6 người con đã quyết định lấy thêm người vợ thứ 3, một bé gái mới 11 tuổi. Cuộc hôn nhân này đã khiến dư luận Malaysia chấn động và gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng quốc tế.

Sự việc gây chú ý sau khi người vợ thứ hai đăng ảnh chồng và người vợ nhí trong đám cưới lên mạng xã hội với chú thích: "Chúc mừng đám cưới của anh, người chồng yêu quý của em. Chồng em 41 tuổi cưới vợ mới 11 tuổi".

Dòng trạng thái trên sau đó bị gỡ xuống. Người vợ tiếp tục chia sẻ một trạng thái khác, trong đó tiết lộ cô đã báo cáo vụ việc lên tòa án và Ủy ban Phúc lợi Xã hội.

Malaysia: Vợ đăng ảnh chồng 41 tuổi cưới bé gái 11 tuổi gây xôn xao dư luận - Ảnh 1.

Che Abdul Karim và người vợ thứ 3, 11 tuổi.

Được biết, người đàn ông 41 tuổi này đã tới thị trấn Golok, thuộc biên giới giữa Malaysia với miền Nam Thái Lan, để tiến hành hôn lễ với bé gái kém 30 tuổi hôm 18/6 vừa qua. Bé gái và bố mẹ em đều mang quốc tịch Thái Lan nhưng cả nhà đang sống ở thị trấn Gua Musang, bang Kelantan, do cặp vợ chồng làm công nhân cạo mủ cao su ở đây.

Trang Mirror cho hay, gia đình của bé gái 11 tuổi rất khó khăn, họ đã đồng ý cuộc hôn nhân này với điều kiện cô bé sẽ sống với họ cho đến khi tròn 16 tuổi. Chú rể là chủ một chủ đại lý tương đối giàu có.

Sau khi vấp phải sự chỉ trích nặng nề từ dư luận, người đàn ông này đã lên tiếng, cho rằng mình cưới hỏi đàng hoàng dưới sự cho phép của gia đình nhà vợ. "Tôi cảm thấy thất vọng với những lời chỉ trích và cáo buộc chống lại tôi sau khi tôi cưới cô vợ thứ 3", người đàn ông nói với tờ The Borneo Post.

Malaysia: Vợ đăng ảnh chồng 41 tuổi cưới bé gái 11 tuổi gây xôn xao dư luận - Ảnh 2.

Vụ việc đang khiến cộng đồng phẫn nộ.

Marianne Clark-Hattingh, đại diện của UNICEF tại Malaysia cho biết: "Đó là điều rất sốc và không thể chấp nhận được. Việc kết hôn này đã vi phạm quyền cơ bản của một đứa trẻ".

Bà Wan Azizah Wan Ismail, nữ Phó thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Malaysia, đã chỉ đạo các nhân viên thuộc Ủy ban Phúc lợi Xã hội tới tận nơi để điều tra sự việc. Trong một tuyên bố hôm 30/6, bà Wan Azizah khẳng định chính phủ đang giám sát chặt chẽ vấn đề này.

Theo The Straits Times, những người Malaysia theo đạo Hồi dưới 16 tuổi sẽ được phép kết hôn nếu như họ nhận được sự đồng ý của một tòa án tôn giáo. Tuy nhiên, bà Wan Azizah cho hay đám cưới trên không hợp pháp do chưa được tòa án Hồi giáo Sharia thông qua, bởi bé gái còn quá ít tuổi.

Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ