Mách chị em các mẹo chi tiêu tết vừa tiết kiệm lại vừa "đẻ" thêm tiền

Quang Vũ,
Chia sẻ

Tết này chẳng phải lo đau đầu tính toán các khoản chi tiêu nữa, ở đây đã có sẵn cẩm nang giúp chị em tiết kiệm được cả đống tiền rồi!

Mách chị em các mẹo chi tiêu tết vừa tiết kiệm lại vừa đẻ thêm tiền - Ảnh 1.

Một năm đầy thử thách khó khăn đã qua đi, chỉ còn ít ngày nữa là sang năm mới, ai cũng háo hức mong chờ một cái Tết sum vầy ấm no, đoàn viên bên cả gia đình. Thế nhưng, trước khi được tận hưởng những ngày nghỉ đầu năm trọn vẹn vui tươi thì điều làm chị em phụ nữ lo lắng nhất là tính toán các khoản chi tiêu cho dịp Tết.

Tiền biếu bố mẹ, nội ngoại 2 bên, tiền sắm quần áo mới, làm đẹp, đi chợ, mua gà xôi măng miến, tiền mừng tuổi... và 1001 khoản trời ơi đất hỡi khác nữa, chỉ nghĩ đến đã thấy hoảng! Với những cô nàng độc thân thì tiêu Tết cũng ít thứ phải lo, nhưng với các chị các mẹ đã có gia đình thì phải suy nghĩ khá nhiều để cân đối các khoản cần thiết. Đừng vội hoảng hốt, ở đây đã có sẵn những mẹo cực hữu ích để chiếc ví của chị em được an toàn và "no đủ" suốt mùa Tết!

Shopping sắm Tết sớm ở chợ đầu mối, chợ quê

Sai lầm lớn nhất của nhiều người là nghĩ càng gần Tết đi mua đồ sẽ càng rẻ, dễ "ép giá" tiểu thương. Tuy nhiên nếu cứ ung dung nằm nhà chờ đến 30 Tết thì số tiền bạn phải bỏ ra để sắm Tết sẽ tăng lên gấp đôi gấp ba, thậm chí là cả chục lần đấy! Bởi mua sắm quá gần ngày cuối năm thì giá cả sẽ đội lên rất nhiều, hàng hóa khan hiếm hơn, chưa kể những thứ ngon nhất đẹp nhất cũng bị người khác mua hết từ lâu.

Cách đơn giản nhất là chị em chịu khó lặn lội một xíu, dành vài ngày cuối tuần trước Tết nửa tháng để đi mua sắm đồ ăn thức uống, bánh kẹo, hoa quả ở những chợ đầu mối lớn, chợ quê vùng ngoại ô… đảm bảo sẽ có giá rẻ hơn rất nhiều so với siêu thị hoặc chợ nội thành, hàng hóa cũng phong phú hơn và chất lượng cũng sạch và an tâm hơn. Đồ khô, rượu bia, gia vị, hàng mã… thứ nào để được lâu thì mua trước, rồi đến thực phẩm tươi, hoa quả sau. Chị em nên liệt kê ra danh sách chi tiết các đồ cần mua, vừa dễ kiểm soát các khoản chi lại vừa tránh được thiếu sót.

Săn các chương trình khuyến mãi khủng, ưu đãi lớn của các siêu thị, brand lớn dịp giáp Tết

Năm nào cũng vậy, khoảng 1 tháng trước thềm năm mới là khắp nơi ngập tràn quảng cáo khuyến mãi. Hãy chú ý thông báo trên mạng xã hội hoặc các chương trình ưu đãi Tết được quảng cáo trên đường phố, bạn có thể sắm sửa được vô số thứ cần thiết phục vụ cho Tết mà giá cả rẻ hơn nhiều tại các siêu thị lớn, cửa hàng thực phẩm, salon, spa… Mỗi thứ chỉ cần mua rẻ hơn được vài nghìn hoặc vài chục nghìn, có khi là hàng trăm nghìn đồng cho đến cả triệu đồng thì cộng lại bạn đã tiết kiệm được kha khá tiền rồi đấy. Đó là một cách thông minh để sắm Tết hợp lí và không lo cháy ví.

Mách chị em các mẹo chi tiêu tết vừa tiết kiệm lại vừa đẻ thêm tiền - Ảnh 2.

Ngoài ra, chị em có tin là chỉ tung tăng đi shopping thả ga cũng được tặng thêm tiền không? Chỉ cần sở hữu trong tay tấm thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế Visa của Vietcombank là chị em có thể được hoàn ngay số tiền 500 ngàn đồng theo chương trình "Xuân vui như ý, năm mới phát tài", với điều kiện siêu đơn giản là thực hiện chi tiêu bằng thẻ quốc tế Visa với số tiền là 5 triệu đồngcàng sớm càng tốt.

Chương trình khuyến mãi sẽ có 3 đợt dành cho tất cả 6.000 khách hàng từ nay đến hết 31/03/2021. Thêm vào đó, với mỗi 500.000 VNĐ chi tiêu bằng thẻ Visa, chị em sẽ được nhận một mã quay số trúng thưởng để có cơ hội nhận giải thưởng là Sổ tiết kiệm Vietcombank giá trị lên đến 500 triệu đồng, cơ hội sẽ được nhân 3 cho các giao dịch thanh toán không tiếp xúc Contactless nữa đấy.

Chi tiết chương trình chị em có thể tham khảo tại đây nhé, nhanh tay để còn kịp lấy lại tiền về đi làm tóc, nails, mi nào!

Tự làm thực phẩm đón Tết

Cùng với nỗi lo tốn kém khi sắm Tết thì nhiều chị em còn đau đầu vì sợ thực phẩm bẩn, đồ ăn kém chất lượng. Đôi khi chúng ta bỏ hàng triệu bạc mua trái cây nhập khẩu, thịt ngoại đắt đỏ, hoa nhập khẩu… với mong muốn ăn Tết sang chảnh, nhưng thực tế thì không cần phải phung phí thế đâu chị em ạ.

Mách chị em các mẹo chi tiêu tết vừa tiết kiệm lại vừa đẻ thêm tiền - Ảnh 3.

Nguồn ảnh: Facebook Phương Thảo

Bánh chưng gói sẵn tại nhà, giò chả thịt đông tự nấu cất trong tủ, rau dưa tự trồng từ bây giờ là kịp ăn Tết. Mất công một xíu thôi nhưng đảm bảo chị em sẽ bỏ ống heo được một khoản khá to đấy, lại yên tâm hơn vì thực phẩm mình làm ra đảm bảo sạch sẽ cho sức khỏe cả gia đình.

"Tăng xin giảm mua", tận dụng cây nhà lá vườn hoặc đi xin cây cảnh, hoa thừa về trang trí nhà

Mua cây đào, quất, mua gà về cúng từ rằm tháng Chạp cho đến hết Tết, bánh chưng, giò chả… nghĩ đến thôi đã tốn vài triệu là ít. Nếu muốn tiết kiệm hơn thì ngay từ bây giờ chị em hãy tranh thủ trồng rau, nuôi gà tại nhà, đặt sẵn thịt lợn quê, ra chợ xin cây/ hoa thừa còn dùng được để về trang trí nhà cửa, sẽ bớt đi một khoản kha khá đấy.

Dù ở thành phố thì chỉ cần sắp xếp một chút là có thể tự "sản xuất" ra nhu yếu phẩm dùng cho Tết ngay trong nhà, chỉ cần khéo léo tí thôi chị em ạ. Quyết tâm không tiêu phí tiền cho những thứ không cần thiết nha!

Tận dụng đồ trang trí cũ

Nhiều người quan niệm năm mới thì cái gì cũng phải mới, nên kéo nhau đi mua sắm tưng bừng đủ thứ từ quần áo, giày dép, đồ ăn, sơn sửa nhà, cho đến mua cây cảnh hoa lá đón Tết. Tuy nhiên, chúng ta không nên "vung tay quá trán", cũng không cần phải cố gắng sắm sửa cho bằng ai, chỉ cần dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, cân nhắc mua những thứ thực sự cần thiết như cành đào nhỏ mang không khí Tết về, bánh kẹo ngon mời khách, đồ cúng gia tiên đủ đầy là được.

Những vật dụng trang trí nhà như đèn nháy, hoa giả, móc treo đào quất… đều có thể tận dụng năm này qua năm khác, chỉ cần cất giữ cẩn thận, trước Tết mang ra lau sạch bụi, sắp xếp lại cho gọn gàng là tiết kiệm được hẳn một khoản mua sắm rồi.

Mách chị em các mẹo chi tiêu tết vừa tiết kiệm lại vừa đẻ thêm tiền - Ảnh 4.

Chúc chị em có một mùa Tết ấm no, Xuân vui Như ý, tiền hoàn đầy ví, chờ quay số hân hoan, chờ trúng lớn 500 triệu phát tài cùng thẻ Vietcombank Visa!

Chia sẻ