Ma túy mới: Hệ lụy khôn lường

PHẠM DŨNG,
Chia sẻ

Nhiều loại ma túy mới núp bóng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử tấn công vào học đường, giới trẻ. Đây là thực trạng rất đáng lo với gia đình và xã hội.

Vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 2 phụ nữ H.T.T, N.T.T (quê TP Cần Thơ và TP Hà Nội) tử vong ngoại viện sau khi dùng ma túy.

Mạo hiểm với tính mạng

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cả 2 tử vong do suy hô hấp cấp, phù phổi cấp, cơ thể họ có các chất ma túy gồm Methamphetamine, Ecstasy và Ketamin. Cơ quan chức năng làm rõ trước khi tử vong, các nạn nhân đều sử dụng nhiều chất ma túy tổng hợp, bóng cười liên tục trong thời gian ngắn.

Trước đó, ở TP HCM, N.V.K (ngụ quận 4) được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng vật vã, tổn thương cơ vận động, tổn thương cơ tim, suy thận nặng. Người nhà cho biết K. cùng 2 bạn của mình pha rượu với ma túy nước biển và nhậu. Uống xong, K. cùng 1 bạn nhập viện, người còn lại trên đường về nhà thì tử vong. Bệnh viện Chợ Rẫy đã chạy thận và lọc máu cho K. Sau 5 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân có dấu hiệu tiến triển.

Ma túy mới: Hệ lụy khôn lường - Ảnh 2.

Một đối tượng vận chuyển ma túy bị Công an TP HCM bắt cùng tang vật (trái)

Công an TP HCM cho biết một số loại ma túy tổng hợp có nguồn gốc từ châu Âu được các đối tượng gốc Việt định cư ở nước ngoài lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân, các đơn vị bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế để vận chuyển về Việt Nam qua sân bay. Thời gian qua, số vụ, số đối tượng liên quan đến ma túy bị phát hiện đều tăng, chỉ riêng 10 tháng năm 2023 tăng 826 vụ so với cùng kỳ năm 2022.

Lên mạng học chế ma túy

Cũng theo Công an TP HCM, đã xuất hiện các băng nhóm tội phạm gia công, bào chế và nghiên cứu sản xuất ma túy tổng hợp từ nguồn ma túy hoặc tiền chất ma túy theo công thức, quy trình hướng dẫn trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, nhiều loại ma túy mới núp bóng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử... tấn công vào học đường, giới trẻ. "Thực tế cho thấy các bạn trẻ sử dụng từ lý do rất đơn giản như thấy lạ, hay, thử cho biết hoặc bị bạn bè rủ rê... Việc dùng ma túy được đánh giá như một thú chơi của họ hiện nay" - đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP HCM, cảnh báo.

Ma túy mới: Hệ lụy khôn lường - Ảnh 3.

Nhiều loại ma túy mới bị Công an TP HCM phát hiện

Theo Công an TP HCM, bên cạnh phương thức giao dịch ma túy truyền thống, các đối tượng kết hợp phương thức thủ đoạn mới, lập các hội nhóm kín trên mạng để trao đổi, mua bán ma túy và thanh toán qua ngân hàng, tiền điện tử.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, TS-BS Trần Thành Vinh, Trưởng Khoa Sinh hóa BV Chợ Rẫy, cho biết từ đầu năm 2023 đến nay, bệnh viện đã khám cho 13.000 trường hợp người lao động, người xuất cảnh có nhu cầu làm xét nghiệm hoặc được đưa vào cấp cứu. 244 trong số này dương tính với ma túy, chủ yếu là thuốc lắc, chất chuyển hóa của heroin...

Trong số các bệnh nhân được cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết một số người trẻ có xu hướng ưa chuộng các loại ma túy, chất gây nghiện mới, điển hình như ma túy "nước biển". Loại ma túy thường được gọi với tiếng lóng là "Vitamin G" này ở dạng lỏng, không màu, không mùi, có vị mặn. Ngoài dạng nước thì ma túy "nước biển" còn có dạng bột, viên nén hoặc viên nang.

Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo các bạn trẻ không nên tin theo lời giới thiệu, quảng cáo trên mạng rằng "chơi ma túy nước biển làm tăng hưng phấn, không ảnh hưởng đến sức khỏe". Thực tế, khi sử dụng ma túy sẽ khiến con người mất cảm giác, không cảm nhận được độ nóng khi tiếp xúc với lửa, dễ bị tai nạn giao thông và đặc biệt đã có ghi nhận sau khi dùng ma túy "nước biển" nạn nhân trèo lên cao rồi tự ngã. 

Biến nơi ở thành "cơ sở sản xuất"

Thời gian qua, tại TP HCM, qua công tác phá án ma túy, công an ghi nhận nhiều vụ tang vật là các loại ma túy mới. Tháng 8-2023, Công an phát hiện Mai Quốc Việt (SN 2006) cùng 11 người khác có hành vi tàng trữ các loại ma túy mới. Nhóm Việt thuê căn hộ cao cấp ở quận 1 để tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy gồm cần sa, bóng cười, thuốc lắc, Ketamin và "nước vui". Tang vật thu giữ gồm 500 viên thuốc lắc, 11 gói "nước vui" có in chữ "Crispy Fruit" cùng số lượng lớn Ketamin.

Trong đường dây bào chế, mua bán trái phép chất ma túy do Lê Minh Trí (SN 1990, tức Trí "cá voi") cầm đầu, công an thu giữ hơn 16.000 viên ma túy tổng hợp, 106 kg chất bột, tinh thể rắn, hơn 30 lít hóa chất cùng nhiều máy móc, phương tiện dùng để bào chế ma túy. Khám xét căn phòng ở quận 4, công an phát hiện nơi đây bố trí nhiều máy móc, dụng cụ thí nghiệm hóa học được Trí "cá voi" dùng làm nơi nghiên cứu, sản xuất thuốc lắc.

Chia sẻ