Lưu Hiểu Khánh nổi bật trong "Dương Môn Nữ Tướng"

Tịnh - Theo Y,
Chia sẻ

Trong loạt poster nhân vật mới ra mắt, Lưu Hiểu Khánh độc chiếm riêng một poster khá nổi bật.

Vừa qua, đoàn phim Dương Môn Nữ Tướng - Quân Lệnh Như Sơn đã tổ chức họp báo công bố loạt poster nhân vật trong phim, đồng thời cho ra mắt ca khúc tuyên truyền phim có tên gọi Dương Mi. Dù buổi họp báo không thể có mặt dàn diễn viên chính Trương Bá Chi, Nhậm Hiền Tề, Lưu Hiểu Khánh... do lịch trình bận rộn nhưng vẫn được sự quan tâm của giới truyền thông bởi loạt poster đẹp lung linh vừa được tung ra và thông tin xung quanh phim được đạo diễn tiết lộ trong buổi họp báo.


5 mẫu poster vừa ra mắt chủ yếu khắc họa rõ nét mối quan hệ của các tuyến nhân vật trong phim. Trong poster về mối quan hệ vợ chồng, Trương Bá Chi và Nhậm Hiền Tề đều mặc áo giáp, sắc mặt nghiêm nghị. Poster về các nàng dâu Dương gia được thể hiện bởi Kim Xảo Xảo, Châu Hải My và Vu Na sát cánh bên nhau. Poster về những nàng thiếu nữ trong Dương Gia là hình ảnh của Bát Muội Trần Tử Hàm và Cửu Muội Lưu Đông với tinh thần chiến đấu ngoan cường dù lần đầu ra trận.


Vợ chồng Dương Tông Bảo - Mộc Quế Anh


Các nàng dâu Dương gia

Mối quan hệ thân mật giữa mẹ chồng - nàng dâu trong Dương Gia được thể hiện bởi 4 nhân vật nữ đại diện cho 4 thế hệ gồm Trịnh Phối Phối, Lưu Hiểu Khánh, Trương Bá Chi và Triệu Thiên Vũ. Riêng Lưu Hiểu Khánh trong vai Lục Nương Sài Quận Chúa một mình xuất hiện trong poster riêng thể hiện vai trò quan trọng trong phim lần này. Các diễn viên có mặt trong buổi họp báo cũng bật mí mỗi nữ tướng trong phim đều sử dụng một vũ khí độc môn và kungfu riêng, tái hiện lại rất nhiều môn võ đã thất truyền của võ thuật Trung Quốc.


Bát Muội và Cửu Muội


Lưu Hiểu Khánh vai Lục Nương - Sài Quận Chúa

Ngoài poster phim, buổi họp báo còn ra mắt ca khúc Dương Mi do chính diễn viên Triệu Thiên Vũ (vai Cửu Muội) thể hiện, ca khúc ca ngợi sự kiên nghị nhưng không kém phần dịu dàng của người con gái phải mang trong mình trọng trách bảo vệ đất nước.

Đối với tên phim tiếng Anh Legendary Amazons tạo nên sự bàn tán trong cộng đồng mạng vừa qua khi một số ý kiến cho rằng lời dịch nghĩa không rõ ràng,  đạo diễn Trần Huân Kỳ giải thích tên tiếng Anh  tuy có nghĩa là Amazons Truyền Kỳ, nhưng trong thần thoại Hy Lạp cổ, Amazons lại ngụ ý cho nữ chiến sĩ dũng mãnh thiện chiến Amazons, đặc điểm lớn nhất của bộ tộc này  chính là được tổ chức bởi nhóm phụ nữ, ai ai đều thiện chiến võ nghệ cao cường, hình tượng hoàn toàn phù hợp với nữ tướng Dương gia, chính vì vậy ông đã lấy tên gọi này đại diện cho tác phẩm điện ảnh lần này là hoàn toàn phù hợp.
Chia sẻ