Lưu Hiểu Khánh lại "cưa sừng làm nghé"

Phương Minh - Theo 21,
Chia sẻ

Phim với kinh phí đầu tư lên đến 200 triệu NDT, quy tụ 30 ngôi sao nổi tiếng đa quốc gia. Trong đó, Lưu Hiểu Khánh sẽ đảm nhận vai Tiêu Hậu từ năm 20 tuổi đến hơn 70 tuổi.

Sau Võ Tắc Thiên Bí Sử, nữ diễn viên gạo cội Lưu Hiểu Khánh sẽ tiếp tục xuất hiện trong phim mới với vai Tiêu Hậu. Tiêu Hậu là nhân vật nữ chính xuyên suốt trong Tùy Đường Anh Hùng, vai diễn này có thể xem là "bản sao" Võ Tắc Thiên trong phiên bản 1995 của Lưu Hiểu Khánh khi thể hiện nhân vật Tiêu Hậu từ khi 20 tuổi đến khi trở thành bà lão ngoài 70. Cả cuộc đời bà bị cuốn vào mối quan hệ yêu hận đan xen với 4 người đàn ông là Dương Quảng, Lý Uyên, Vũ Văn Hóa và Vương Thế Sung; bà cũng là người có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với việc gây dựng cơ đồ của Lý Thế Dân.

Sau thành công của phim điện ảnh Tiểu Hoa năm 1979, cái tên Lưu Hiểu Khánh trở thành đầu đề của giới truyền thông và sự quan tâm của khán giả. Lưu Hiểu Khánh luôn là nhân vật nhiều thị phi trong làng giải trí Hoa Ngữ, mỗi hoạt động của bà đều gây nên sự xôn xao trong dư luận.






Lưu Hiểu Khánh trong Võ Tắc Thiên Bí Sử

Đăng quang Ảnh Hậu 5 lần tại giải thưởng uy tín Bách Hoa, Lưu Hiểu Khánh được xem là chị cả của làng giải trí Hoa ngữ và tiêu điểm của giới báo chí mỗi khi bà xuất hiện. Những năm gần đây bà hoạt động khá lặng lẽ và ít tham gia đóng phim hơn trước. Năm 2011, Lưu Hiểu Khánh nhận lời tham gia Võ Tắc Thiên Bí Sử sau hơn 2 tháng trời đắn đo kỹ lưỡng và bắt đầu hoạt động nghệ thuật sôi nổi trở lại.

Lý do nhận vai trong Tùy Đường Anh Hùng lần này cũng thế, sau khi xem qua kịch bản phim, Lưu Hiểu Khánh đánh giá cao chất lượng kịch bản và cho biết nhân vật Tiêu Hậu dường như được "đo ni đóng giày" dành cho riêng mình.

Bộ phim sử thi quy mô Tùy Đường Anh Hùng sau hơn 3 năm thực hiện các công tác chuẩn bị sẽ chính thức bấm máy vào ngày 28/10 này, phim được đầu tư hơn 200 triệu NDT với 30 ngôi sao tham gia đến từ Hồng  Kông, Trung Quốc, Hàn, Nhật...và cả 18 vị võ tăng đến từ Thiếu Lâm Tự.

Với vốn kinh phi đầu tư khá lớn, mỗi tập phim trong Tùy Đường Anh Hùng ước tính khoảng 2,3 triệu NDT chi phí thực hiện, vượt xa cả những bộ phim truyền hình quy mô lớn của Trung Quốc hiện nay. Để tạo nên tác phẩm hoành tráng, chân thật nhất trong phim, nhà sản xuất quyết định đầu tư hơn 100 triệu NDT khôi phục lại quần thể kiến trúc cổ Tùy Đường tại Chư Kỵ - Hàn Châu, nơi sẽ trở thành phim trường và cảnh quay chính cho phim.






Bối cảnh phim Tùy Đường Anh Hùng

Bom tấn sử thi Tùy Đường Anh Hùng là câu chuyện truyền kỳ kết hợp giữa truyền thuyết dân gian và những câu chuyện lịch sử truyền tụng, tái hiện giai đoạn biến động thời Tùy Đường lúc bấy giờ. Phim bắt đầu từ khi lập ra triều Tùy đến khi suy vong, Lý Thế Dân lên ngôi hoàng đế, sáng lập nên triều đại "Trinh Quan Chi Trị". Gây chú ý nhất của phim là việc tái hiện những nhân vật nữ trong lịch sử như Tiêu Hậu, Như Ý công chúa, Hồng Phất Nữ, Trưởng Tôn hoàng hậu, Độc Cô Thị.... khiến cả bộ phim mang đậm màu sắc truyền kỳ sinh động hơn.

Tuy chưa chính thức khởi quay nhưng hiện phim đã được các website lớn tại Trung Quốc ngỏ lời mua bản quyền với 1,5 triệu/tập phim.
Chia sẻ