Lưu Đức Hoa: "Tức giận là một loại hình nghệ thuật"

Trangmory,
Chia sẻ

Luôn xuất hiện như 1 quý ông lịch lãm, cũng rất thân thiện trong các sự kiện nhưng Lưu Đức Hoa tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng anh có rất nhiều nhược điểm và đặc biệt là hay nóng giận.

Lưu Đức Hoa thể hiện rất nhiều cảnh hành động nguy hiểm trong bộ phim mới Firestorm, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn mới đây anh tâm sự: "Tôi thường quen với những công việc vất vả nên nếu thấy việc gì đó đòi hỏi cần có nhiều năng lượng để thể hiện thì tôi rất thích làm. Ai cũng cần dùng năng lượng để làm những điều mình yêu thích và hết lòng vì nó mà".

Thực tế, Lưu Đức Hoa đã hoàn thành bộ phim thứ 146 của mình - Firestorm vào năm ngoái. Kể từ đó, các hoạt động duy nhất của anh là hát, tham dự các sự kiện quảng cáo, nghỉ ngơi bên gia đình của mình.

Lưu Đức Hoa:

Lưu Đức Hoa chia sẻ: "Tôi không nói là tôi không bận rộn nhưng cho dù bận hay không, tôi vẫn có thể tận hưởng cuộc sống của mình. Nếu ai đó nghĩ rằng Lưu Đức Hoa chắc chắn bận rộn lắm là không nên vì đừng xem tôi là công dân kiểu mẫu, nhưng dù sao đó cũng là hình ảnh đẹp để cổ vũ tinh thần cho những người trẻ tuổi".

Mặc dù luôn xuất hiện ở nơi công cộng với hình ảnh 1 quý ông hòa nhã nhưng nam diễn viên thừa nhận anh cũng dễ tức giận và mắng người khác khi tâm trạng không được vui.

Lưu Đức Hoa:

"Tôi thực sự cũng giống như những người bình thường khác. Tôi cũng hay nóng giận. Nếu thấy ai đó không tập trung vào công việc tôi sẽ nổi giận lôi đình. Có thể vô tình làm gì đó sai không sao nhưng đừng sao nhãng công việc", Lưu Đức Hoa bộc bạch.

"Đôi khi tức giận có thể lại giúp công việc được hoàn thành nhanh chóng hơn và để cho mọi việc có thể bắt đầu lại. Tức giận là một loại hình nghệ thuật. Nếu có sự căng thẳng giữa đạo diễn và ông chủ của mình hoặc với một diễn viên, bạn có thể có thể ổn định lại tâm trạng của mình bằng cách giận dữ",
nam diễn viên cho biết thêm.
Chia sẻ