Lừa dối khách hàng, Hoa hậu Thùy Tiên sẽ phải đối diện với mức án nào?

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Mở rộng điều tra vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan Công ty Cổ phần Asia Life và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 5 bị can, trong đó có Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên.

Tối 19/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên (27 tuổi, trú tại TP.HCM) để điều tra tội lừa dối khách hàng.

Đây là diễn biến mở rộng điều tra vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối người tiêu dùng liên quan đến Công ty cổ phần Asia Life và Công ty cổ phần Chị Em Rọt, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 5 bị can, trong đó có hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Lừa dối khách hàng, Hoa hậu Thùy Tiên sẽ phải đối diện với mức án nào? - Ảnh 1.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố - Ảnh: Bộ Công an

“Tội lừa dối khách hàng” có thể bị phạt tù đến 05 năm

Trao đổi với PV dưới góc độ pháp lý, luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng VP Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn luật sư TP HCM) cho rằng, trong bối cảnh thị trường ngày càng phát triển, tình trạng quảng cáo sai sự thật, lừa dối khách hàng và sản xuất hàng giả là thực phẩm đang trở thành một vấn đề nhức nhối.

Nhiều doanh nghiệp, cá nhân vì lợi nhuận đã bất chấp kinh doanh, đưa ra thông tin sai lệch về công dụng sản phẩm hoặc sản xuất thực phẩm kém chất lượng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Thực trạng này không chỉ đặt ra thách thức lớn cho công tác quản lý mà còn đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của pháp luật với các cơ quan chức năng trong việc áp dụng chế tài để xử lý, xử phạt nghiêm minh.

Trong trường hợp người nào trong việc mua, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mà cân, đong, đo, đếm, tính gian hàng hóa, dịch vụ hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác thì có thể sẽ bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Bên cạnh đó, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm được quy định tại Điều 198 về “Tội lừa dối khách hàng” của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Trong trường hợp nếu có căn cứ cho rằng người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thì có thể sẽ bị phạt tù từ mức thấp nhất là 02 năm đến mức cao nhất là 20 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Nếu trong trường hợp pháp nhân thương mại thực hiện hành vi vi phạm thì có thể bị phạt tiền với mức phạt thấp nhất từ 1.000.000.000 đồng đến mức phạt cao nhất là 18.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm hoặc bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

Bên cạnh đó, pháp nhân thương mại còn có thể bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm được quy định tại Điều 193 về “Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Lừa dối khách hàng, Hoa hậu Thùy Tiên sẽ phải đối diện với mức án nào? - Ảnh 2.

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục cùng quảng cáo kẹo rau củ hồi tháng 12-2024

Đồng tình với quan điểm trên, Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) cũng cho biết, với tội danh đang bị khởi tố, hoa hậu Thuỳ Tiên có thể đối mặt với hình phạt tới 05 năm tù.

"Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra thì hoa hậu này đã bị khởi tố về tội lừa dối khách hàng với vai trò đồng phạm theo quy định tại khoản 2 điều 198 bộ luật hình sự. Cụ thể tội danh này thì hoa hậu sẽ phải đối mặt với hình phạt tới 05 năm tù.

Như vậy, hành vi lừa dối khách hàng là hành vi của những người kinh doanh, đã có hành vi gian dối trong việc cân đo đo đếm, tính gian hàng hóa hoặc có thủ đoạn gian dối khác khiến cho khách hàng hiểu lầm mà giao kết hợp đồng gây thiệt hại đến tài sản của khách hàng hoặc thu lại bất chính đến mức mà bộ luật hình sự quy định thì bị xử lý về tội danh này. Trong trường hợp hành vi phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp hoặc có thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng trở lên thì sẽ bị xử lý theo khung tăng nặng có hình phạt là từ 01 năm đến 05 năm tù".

Lừa dối khách hàng, Hoa hậu Thùy Tiên sẽ phải đối diện với mức án nào? - Ảnh 3.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên bị khởi tố về tội Lừa dối khách hàng

Trước đó, lực lượng chức năng đã khởi tố Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlog) và Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du mục) liên quan vụ án này. Theo điều tra, các bị can đã đưa ra các thông tin không đúng sự thật, để phóng đại công dụng của sản phẩm.

Theo điều tra, lực lượng chức năng xác định công ty Chị Em Rọt bán được hơn 135.000 sản phẩm hộp kẹo Kera. Trong đó, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên được trả tiền hoa hồng hàng tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các cá nhân, tổ chức mua 135.325 hộp kẹo Kera biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng 3 - C01; địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội hoặc điều tra viên Lưu Thị Thanh Hiếu, SĐT 0904.582.882) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Trước đó, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng TikToker Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs thường livestream trên mạng xã hội, quảng cáo về sản phẩm kẹo rau củ Kera. Sản phẩm do Công ty CER (TP Thủ Đức, TP.HCM) công bố, bắt đầu đưa ra thị trường vào cuối năm 2024.

Trong các livestream, Thùy Tiên thường nói kẹo rau củ Kera "là đứa con tinh thần của mình". Cô chia sẻ "kẹo Kera xuất phát từ cá nhân của mình", sử dụng sản phẩm vì "bản thân không ăn được rau".

Thùy Tiên cho hay biết ngoài kia có nhiều người cũng không biết ăn rau, đặc biệt là trẻ em kén ăn rau. "Đây là sản phẩm từ thiên nhiên, một ngày chỉ cần ăn 2-3 viên sẽ bổ sung chất xơ, rất tiện lợi. Em bé tầm 3 tuổi, mẹ bầu cũng ăn được, các bạn văn phòng bận rộn càng nên sử dụng".

Đáng chú ý, hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục tạo dựng hình ảnh không chỉ là người đại diện thương hiệu kẹo Kera mà họ còn đồng hành, tâm huyết với sản phẩm ngay từ đầu. Những người này còn đến tận nông trại, nhà máy sản xuất thực hiện nhiều video giới thiệu chi tiết về quy trình sản xuất, lợi ích của kẹo Kera. 

Chia sẻ