Loạt địa điểm ca dương tính với SARS-CoV-2 mới ở TP.HCM đã đến, xác định được 56 người tiếp xúc gần

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Qua điều tra truy vết, ngành chức năng xác định nữ nhân viên kiểm toán dương tính với SARS-CoV-2 ở TP.HCM đã về Hải Phòng ở nhà mẹ nhiều ngày, sau đó quay trở lại làm việc và có 56 người tiếp xúc gần tại công ty.

Tối 18/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết đã ghi nhận thêm 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

Đây là nữ đồng nghiệp của bệnh nhân (BN) sống tại chung cư Sunview Town, TP Thủ Đức.

Qua điều tra truy vết, ngành chức năng xác định trường hợp này là chị Đ.T.T.M. (SN 1987), sống tại một căn hộ cao cấp ở đường số 3, phường Tân Kiểng, quận 7 (TP.HCM). 

Chị M làm tại một công ty chuyên về kiểm toán có trụ sở ở đường Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1).

Nữ kiểm toán viên dương tính SARS-CoV-2 từ TP.HCM về Hải Phòng ở nhà mẹ nhiều ngày, 56 người tại công ty tiếp xúc gần - Ảnh 1.

Công ty trên đường Pasteur (quận 3), nơi BN hiện đang làm việc.

Từ tháng 2 đến nay, chị M và nhóm đồng nghiệp cùng công ty đang làm dự án phần mềm kế toán cho một công ty đối tác có trụ sở tại Pasteur, phường 6, quận 3. Chị làm việc ở tòa nhà của công ty đối tác và không trở về trụ sở công ty.

Tại công ty, chị M có tiếp xúc gần với 56 người gồm đội dự án, nhân viên FPT, đội phần mềm, nhân viên cùng lầu 1, nhân viên lao công lầu 1.

Ngày 24/4, bay từ TP.HCM ra sân bay Cát Bi – Hải Phòng trên chuyến bay VN1180 (không nhớ rõ giờ).

Sau đó bắt xe công nghệ về nhà mẹ ở khu tập thể đường Lý Thánh Tông, Văn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng.

Chị M ở nhà mẹ đến ngày 1/5 thì đi xe buýt qua nhà em tại xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Ngày 3/5, được em chở về nhà mẹ, ở đến ngày 5/5 thì về lại TP.HCM trên chuyến VN1179 lúc 16h30.

Ngày 6-7/5, bắt xe công nghệ đi làm tại công ty ở đường Pasteur, phường 6, quận 3.

Nữ kiểm toán viên dương tính SARS-CoV-2 từ TP.HCM về Hải Phòng ở nhà mẹ nhiều ngày, 56 người tại công ty tiếp xúc gần - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phong tỏa nơi làm việc của BN ngày 18/5, người giao hàng không được vào trong.

Khoảng 1-2 giờ sáng ngày 8/5, chị M sốt cao, đến sáng thì được một người bạn ở quận Bình Thạnh mang thuốc đến đưa cho. Bạn ở dưới nhà, không lên phòng.

Ngày 9/5, có đi làm tóc tại một tiệm ở đường D4, khu Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7.

Ngày 10/5 do còn cảm thấy mệt nên nghỉ ở nhà, không đi làm.

Từ ngày 11–14/5, đi làm bình thường.

Khoảng thời gian trên, chị M tiếp tục đi làm tóc tại một tiệm trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1 và có ghé nhà sách ở đường Nguyễn Huệ (quận 1) để mua sách.

Ngày 16/5, nhờ bạn chở đi xem nhà tại một chung cư ở phường Tân Kiểng, quận 7.

Nữ kiểm toán viên dương tính SARS-CoV-2 từ TP.HCM về Hải Phòng ở nhà mẹ nhiều ngày, 56 người tại công ty tiếp xúc gần - Ảnh 3.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại TP.HCM vào ngày 18/5.

Sáng ngày 18/5, được lấy mẫu xét nghiệm tại công ty do tiếp xúc gần với BN tại chung cư Sunview Town và được chở về khu cách ly tập trung quận 7.

18 giờ cùng ngày, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi phát hiện, TP.HCM đã tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết lấy mẫu các trường hợp sống cùng địa chỉ cũng như các hành khách đi cùng chuyến bay VN1179.

Chung cư nơi BN đang sống ở quận 7 cũng đã được phong tỏa.

Chia sẻ