Lo ngại làn sóng lây nhiễm biến thể phụ XBB tại Singapore

PV,
Chia sẻ

Singapore đang phải đối mặt với một làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới do biến thể phụ XBB (còn được biết đến là BA.2.10) gây ra.

Giới chức Singapore không loại trừ khả năng sẽ yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc trở lại. Bộ trưởng Y tế Singapore hôm qua dự báo, làn sóng lây nhiễm mới sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 11 tới, với bình quân 15 ngàn ca nhiễm mỗi ngày.

Số ca nhiễm biến thể phụ XBB của Omicron trong tuần này chiếm tới hơn một nửa số ca mắc mới COVID-19 tại "đảo quốc sư tử", tăng mạnh so với mức 22% của tuần trước đó. Thứ Sáu vừa rồi, Singapore đã ghi nhận gần 9.000 ca nhiễm mới.

Biến thể phụ XBB của Omicron được phát hiện từ tháng 8/2022, nay đã xuất hiện tại hơn 17 quốc gia, trong đó có Singapore, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia, Mỹ. Giám đốc Cơ quan Dịch vụ y tế, Bộ Y tế Singapore Kenneth Mak tại buổi họp báo cho biết, biến thể phụ XBB lây nhiễm nhanh hơn nhưng ít nguy hiểm hơn và tới nay chưa có ca tử vong nào liên quan tới biến thể này.

Chia sẻ