Lộ diện thí sinh thứ 2 vào chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia: Điểm số cực khủng, càng thi càng thuyết phục

THẢO VÂN,
Chia sẻ

Nam sinh Vũ Bùi Đình Tùng là chủ nhân thứ hai của cầu truyền hình chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22.

Hôm nay, 4 thí sinh xuất sắc nhất của quý II đã cùng nhau tranh tài để tìm ra cái tên xứng đáng nhất cho tấm vé bước vào trận chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22. Trận thi đấu có sự góp mặt của các thí sinh Vũ Bùi Đình Tùng (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng), Trần Ngô Tuấn Khoa (THPT chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam), Phan Lê Thúc Bảo (THPT Quốc học Huế, Thừa Thiên Huế) và Phan Văn Khải (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa).

Sau phần thi Khởi động, Đình Tùng là thí sinh tạm dẫn đầu với số điểm 90. Nhưng ở phần thi Vượt chướng ngại vật, trải qua hàng ngang thứ nhất và thứ hai, Văn Khải, Thúc Bảo và Tuấn Khoa là người bấm chuông xin giải ô chữ nhưng không đúng. Cuối cùng, chỉ còn lại Đình Tùng với đáp án TIA UV, nam sinh đã đem về thêm 20 điểm. Với sự chắc chắn, bình tĩnh, tự tin của mình, Đình Tùng tiếp tục là thí sinh dẫn đầu cuộc đua.

 - Ảnh 1.

Tiếp tục ở phần thi Tăng tốc, Đình Tùng tỏ ra vô cùng nổi trội khi liên tiếp trở thành người có đáp án đúng và nhanh nhất. Nhờ sự xuất sắc này, anh chàng nâng tổng điểm số của mình lên 140 điểm và tiếp tục duy trì vị trí thứ nhất.

MC Khánh Vy cũng nhận xét cậu bạn này "đầy tự tin và bản lĩnh". Nhờ đà này, nam sinh băng băng về đích với tổng điểm số 310, trội hơn rất nhiều so với các đối thủ và là người giành vòng nguyệt quế chung cuộc.

 - Ảnh 2.

Vũ Bùi Đình Tùng là học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Ở trận thi tháng, nam sinh giành chiến thắng ngoạn mục với 260 điểm.

Được biết, ở cuộc thi tháng, Đình Tùng là người chưa có vòng nguyệt quế sau vòng thi tuần, nhưng đây là thí sinh có điểm nhì cao nhất trong tháng 1 với 320 điểm. Tuy nhiên, nam sinh Hải Phòng đã có sự nhập cuộc tốt nhất và giành chiến thắng thuyết phục tại vòng thi tháng đầu tiên của quý II.

Đình Tùng ghi điểm trong mắt mọi người với nụ cười tự tin, rạng rỡ, luôn bình tĩnh trong mọi câu hỏi và tình huống đặt ra. Anh chàng chia sẻ ở cuối chương trình: "Đây là lần đầu tiên mình mang cầu truyền hình về với thành phố Hải Phòng sau 11 năm và trường THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng) sau 14 năm, nên mình quyết tâm sẽ mang vòng nguyệt quế và vinh quang về với quê hương của mình".

Trận chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 10 năm 2022.

Chia sẻ