Lĩnh 12 năm tù vì dùng dao đâm bạn trai của vợ cũ

Võ Nam/VOV.VN,
Chia sẻ

Cho rằng vợ cũ bị bạn trai lôi kéo nên bỏ nhà đi, Ngô Tiến Bình đã cầm dao đâm nạn nhân, gây ra tổn thương 52% sức khỏe.

Ngày 18/1, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử Ngô Tiến Bình (SN 1980, trú ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) và tuyên án bị cáo này 12 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, năm 2003, Ngô Tiến Bình kết hôn với chị H. (SN 1981, trú Quốc Oai, Hà Nội) và sau đó 2 người có 2 con chung. Đến 30/1/2023, tòa án giải quyết cho vợ chồng Bình ly hôn vì nhiều mâu thuẫn trong khi chung sống.

Lĩnh 12 năm tù vì dùng dao đâm bạn trai của vợ cũ - Ảnh 1.

Ngô Tiến Bình tại phiên tòa

Sau khi ly hôn, Bình tìm hiểu và biết được rằng chị H. đã chuyển ra sống ở khu vực phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng với bạn trai mới là anh T. (SN 1989, quê Thanh Hóa).

Cho rằng chị H. bỏ đi là do anh T. lôi kéo nên Bình nảy sinh ý định trả thù. Bị cáo theo dõi và biết được chị H. và anh T. hay uống nước chè ở khu vực phố Hòe Thị, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Sáng 25/5/2023, Bình mua hung khí là một con dao, giấu trong balo rồi đi ra khu vực quán nước nói trên. Khoảng 9h sáng, Bình thấy anh T. và chị H. đang ngồi uống nước. Bị cáo rút dao trong balo rồi đâm liên tiếp hai nhát vào mạn sườn và vùng thắt lưng của anh T.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không tử vong và bị tổn thương 52% sức khỏe. Về phần Ngô Tiến Bình, sau khi gây án, bị cáo đã bỏ lên xe máy chạy trốn, nhưng bị người dân truy hô, lực lượng chức năng đuổi bắt nên đã không thể trốn thoát.

Bị hại đã được gia đình bị cáo Tô Hiến Bình bồi thường số tiền 119 triệu đồng. Anh T. nhận tiền, không yêu cầu bồi thường thêm và có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tại tòa, Ngô Tiến Bình thừa nhận hành vi gây ra cho nạn nhân.

Chia sẻ